Nhu cầu thu mua vàng hàng năm tăng 18% trong năm ngoái lên 4.741 tấn, mức lớn nhất kể từ năm 2011, do hoạt động gom “khổng lồ” của các ngân hàng trung ương, đạt mức cao nhất trong 55 năm qua, theo Hội đồng Vàng Thế giới.
Trong nửa cuối năm 2022, các ngân hàng trung ương đã tích trữ vàng với tốc độ chóng mặt, nhiều nhà phân tích cho rằng nhiều quốc gia mong muốn đa dạng hóa nguồn dự trữ khỏi đồng đô la, sau khi Mỹ đóng băng dự trữ của Nga như một phần của lệnh trừng phạt.
Lượng mua vàng của ngân hàng trung ương đạt 417 tấn trong ba tháng cuối năm 2022, cao hơn khoảng 12 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: FT.
Các nhà đầu tư bán lẻ cũng đổ xô vào kim loại quý này để bảo vệ mình khỏi lạm phát leo thang.
Ngân hàng trung ương mua vàng đạt 417 tấn trong ba tháng cuối năm, cao hơn khoảng 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng hàng năm tăng hơn gấp đôi so với năm trước, ở mức 1.136 tấn.
Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao tại WGC, cho biết việc mua “khổng lồ” của ngân hàng trung ương là một “điều tích cực rất lớn đối với thị trường vàng”, ngay cả khi nhóm ngành này dự đoán rằng sẽ khó có thể phù hợp với lượng mua của năm ngoái.
Tuy nhiên, chỉ khoảng một phần tư số tiền ngân hàng trung ương mua trong quý IV được báo cáo cho IMF. Cụ thể, dẫn đầu là Thổ Nhĩ Kỳ, mua gần 400 tấn, Trung Quốc đã mua 62 tấn vào tháng 11 và tháng 12, và ngay sau đó là các quốc gia Trung Đông.
Các nhà phân tích trong ngành vàng tin rằng phần còn lại được chiếm bởi các ngân hàng trung ương và các cơ quan Chính phủ ở Trung Quốc, Nga và Trung Đông, có thể bao gồm các quỹ tài sản có chủ quyền.
James Steel, một nhà phân tích kim loại quý kỳ cựu tại HSBC, nói rằng “sự đa dạng hóa danh mục đầu tư là lý do chính” khiến các ngân hàng trung ương mua vàng bằng đồng đô la Mỹ.
Trong khi đó, nhu cầu thu mua thanh vàng và tiền xu vàng cũng tăng lên mức cao nhất trong 9 năm vào năm 2022.
Tuần trước, Bank of America đã công bố một báo cáo rất lạc quan về vàng khi các nhà phân tích nói rằng họ kỳ vọng kim loại quý sẽ là tài sản trụ cột trong ba năm tới.
Không chỉ có Bank of America, HANetf đã khảo sát 100 nhà quản lý quỹ tài sản châu Âu và Anh. Kết quả cho thấy 89% số người được hỏi cho biết họ dự định tăng mức độ tiếp xúc với vàng.
Điệp Nguyễn (Theo FT)