Những con số biết nói do bia rượu ngày Tết

Những con số biết nói do bia rượu ngày Tết

(Congluan.vn) - Những ngày Tết, bia rượu nạp vào người là chuyện bình thường. Nhưng vì ham vui quá mức mà số lượng tai nạn giao thông, ngộ độc vì bia rượu đã tăng lên một cách đáng lo ngại.

Những buổi tiệc tất niên cuối năm

Những ngày Tết thì ly rượu, ly bia là đầu câu chuyện. Còn sau Tết, dư âm và những buổi họp mặt mừng năm mới. Tất cả đều có sự hiện diện của bia rượu, dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tăng một cách đáng kể trong những ngày này.

Theo số liệu vừa mới được thống kê của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, thì chỉ trong 9 ngày Tết, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người và bị thương gần 70 người. Nếu đem số liệu này so với cùng kỳ thời gian Tết năm ngoái, các con số đều tăng. Và nguyên nhân đáng buồn vẫn là do bia rượu, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều có uống bia rượu, dẫn đến chạy sai luật như chạy không đúng làn đường, chạy quá tốc độ và không đội nón bảo hiểm đáng nói là đánh võng lạng lách.

Chỉ trong vòng mấy ngày Tết, số vụ tai nạn giao thông đã tăng lên một cách đáng lo ngại (Ảnh Internet)

Tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu cũng tăng hơn so với cùng kì năm ngoái. Số ca chuyển viện từ các tuyến địa phương lên cũng tăng cao. Đơn cử như ở Bệnh viện Chợ Rẫy,chỉ trong vòng thời gian nghỉ Tết đã có gần 700 ca cấp cứu vì TNGT, trong đó gần 500 ca là chấn thương nặng, chấn thương sọ não, gần 10 ca tử vong.

Vì lợi nhuận bất chấp thủ đoạn

Đáng nói hơn, là tình trạng ngộ độc thực phẩm do dùng bia rượu giả cũng tăng lên. Để kiếm lợi, một số cơ sở sản xuất bia rượu giả đã không màng đến sức khỏe của người dân. Bia rượu được sản xuất một cách tràn lan, không đúng quy định và tiêu chuẩn. Đặc biệt là rượu, chỉ với một ít bột men có xuất xứ không rõ ràng, không cần qua quá trình nấu hay chưng cất, những bình rượu thơm hấp dẫn người mua được bày bán khắp nơi. Hậu quả, số người nhập viện do ngộ độc bia rượu, chất methanol, hay viêm dạ dày cấp do chất men độc hại này.

Đáng giật mình hơn, theo như số liệu của Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp, thì chỉ trong vòng mấy ngày Tết, cả nước xảy ra hơn 500 vụ TNGT, làm chết hơn 250 người và bị thương gần 700 người. Trong đó, những vụ TNGT nghiêm trọng chủ yếu xảy ra trên địa bàn đường bộ, và hầu hết những người gây ra TNGT đều có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Tất cả đều trên 100, thậm chí là 200 -300 mg/lít. Theo thống kê trên cả nước, 70% vụ TNGT là do sử dụng rượu bia.

Mà nguyên nhân chủ yếu lại đến từ bia rượu  (Ảnh Internet)

Đau lòng hơn là những trường hợp vì có hơi men trong người mà không làm chủ được bản thân. Tình trạng đánh nhau, các vụ giết người trong ngày Tết cũng tăng lên. Theo một số thông tin trên báo chí, những cái chết đau đớn trong ngày Tết đến từ các thảm án cũng không hề ít. Say xỉn, bạn bè hay những người thân trong gia đình cầm dao, đâm chém nhau, giết nhau cũng vì thế mà gia tăng.

Vẫn biết, việc chúc tụng, gặp gỡ nhau ngày Tết và nâng cốc bia, ly rượu là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng để con số bình quân mỗi người uống 32 lít bia một năm, đã đưa đất nước Việt Nam vào top 25 nước tiêu thụ bia rượu mạnh nhất thế giới. Đứng thứ 3 Châu Á và “vô địch” khu vực Đông Nam Á. (Theo thống kê của tổ chức nghiên cứu thị trường Eurowatch).

Rõ ràng, những con số “kỉ lục” này đã nói rõ một thực trạng đáng buồn ở Việt Nam. Bất cứ một lí do gì đó, thì rượu bia cũng có thể nhập cuộc, gây nên những sự việc đau lòng. Chỉ riêng những con số biết nói về số vụ TNGT hay ngộ độc, đâm chém nhau thôi cũng đã nói lên tất cả.

V.H (Tổng Hợp)

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: