Những hình ảnh gây sốc của đại dịch COVID-19 đang hủy diệt Ấn Độ

Thứ ba, 27/04/2021 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) New Delhi đã hỏa táng nhiều thi thể nạn nhân COVID-19 đến nỗi các nhà chức trách đang nhận được yêu cầu chặt cây trong các công viên thành phố để làm vật liệu đốt, trong bối cảnh số ca bệnh gia tăng kỷ lục làm sụp đổ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ.

Bài liên quan

Các nghĩa địa bên ngoài ở các thành phố như Delhi, nơi hiện có số ca tử vong hàng ngày cao nhất, xe cứu thương xếp hàng dài để hỏa táng người chết. Các khu chôn cất đang dần hết chỗ ở nhiều thành phố khi những giàn hỏa táng được thực hiện suốt ngày đêm.

Số ca nhiễm COVID ở Ấn Độ đang tăng với tốc độ nhanh nhất thế giới, khiến các gia đình và bệnh nhân phải cầu xin ôxy bên ngoài bệnh viện, nhiều người khóc trên đường phố khi người thân của họ chết trong lúc chờ được điều trị.

Quốc gia gần 1,4 tỷ dân này đã lập kỷ lục toàn cầu về số ca nhiễm mới hàng ngày trong ngày thứ năm liên tiếp vào thứ Hai (26/4). Bộ Y tế nước này cho biết số người chết đã tăng 2.812 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 195.123 người.

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đào đất để chôn xác một người chết vì COVID-19 ở Gauhati, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Anupam Nath)

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đào đất để chôn xác một người chết vì COVID-19 ở Gauhati, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Anupam Nath)

Một biểu tượng rõ ràng của cuộc khủng hoảng là những nghĩa địa và lò hỏa táng tràn ngập người chết.

Ở trung tâm thành phố Bhopal, các lò hỏa táng phải bổ sung thêm các giàn thiêu. Người ta buộc phải bỏ qua các nghi lễ mà người theo đạo Hindu tin rằng giải phóng linh hồn để tiết kiệm thời gian.

Những lò hỏa táng chật chội phản ánh sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã mỏng manh của Ấn Độ. Các bệnh viện chật kín không thể chịu nổi, một số trường hợp có hai hoặc ba bệnh nhân nằm trên một giường. Các quan chức đang chạy đua để bổ sung thêm giường, máy thở và thêm oxy để giúp người bệnh thở.

Xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID-19 xếp hàng dài chờ đến lượt được đưa vào bệnh viện chuyên dụng COVID-19 của chính phủ ở Ahmedabad - Ảnh: AP

Xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID-19 xếp hàng dài chờ đến lượt được đưa vào bệnh viện chuyên dụng COVID-19 của chính phủ ở Ahmedabad - Ảnh: AP

Nhiều giàn hỏa táng những người chết vì COVID-19 tại một khu đất ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 . (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Nhiều giàn hỏa táng những người chết vì COVID-19 tại một khu đất ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 . (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Các thành viên của một gia đình nạn nhân COVID-19 chuẩn bị giàn hỏa tang cho thành viên đã khuất khi nhiều giàn hỏa táng của những người đã chết vì COVID-19 được nhìn thấy tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: AP

Các thành viên của một gia đình nạn nhân COVID-19 chuẩn bị giàn hỏa tang cho thành viên đã khuất khi nhiều giàn hỏa táng của những người đã chết vì COVID-19 được nhìn thấy tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: AP

Người thân của một người đã chết vì COVID-19 sụp đổ hoàn toàn, ở Jammu, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Channi Anand)

Người thân của một người đã chết vì COVID-19 sụp đổ hoàn toàn, ở Jammu, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Channi Anand)

Các thành viên của gia đình một nạn nhân COVID-19 đặt tấm vải liệm trên thi thể nằm trên đường bên ngoài một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Các thành viên của gia đình một nạn nhân COVID-19 đặt tấm vải liệm trên thi thể nằm trên đường bên ngoài một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Các thành viên trong gia đình đưa thi thể của người thân của họ, người đã chết vì COVID-19 lên giàn hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Các thành viên trong gia đình đưa thi thể của người thân của họ, người đã chết vì COVID-19 lên giàn hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Người dân xếp hàng xác chết của những người chết vì COVID-19 tại một lò hỏa táng, ở New Delhi, Ấn Độ, thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: AP

Người dân xếp hàng xác chết của những người chết vì COVID-19 tại một lò hỏa táng, ở New Delhi, Ấn Độ, thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: AP

Mọi người thực hiện nghi lễ bên cạnh giàn hỏa táng cho một thành viên gia đình chết vì COVID-19 tại khu vực đã được chuyển thành lò hỏa táng để hỏa táng hàng loạt nạn nhân COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: AP

Mọi người thực hiện nghi lễ bên cạnh giàn hỏa táng cho một thành viên gia đình chết vì COVID-19 tại khu vực đã được chuyển thành lò hỏa táng để hỏa táng hàng loạt nạn nhân COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: AP

COVID An DO
Một xác chết đang chờ được hỏa táng - Ảnh: AP

Một xác chết đang chờ được hỏa táng - Ảnh: AP

Người thân và công nhân thành phố trong bộ đồ bảo hộ chôn thi thể một người chết do COVID-19 ở Gauhati, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Anupam Nath)

Người thân và công nhân thành phố trong bộ đồ bảo hộ chôn thi thể một người chết do COVID-19 ở Gauhati, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Anupam Nath)

Những người theo đạo Hindu chôn tro của người thân đã chết vì COVID-19 tại ngã ba sông Hằng và Yamuna,ở Prayagraj, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Rajesh Kumar Singh)

Những người theo đạo Hindu chôn tro của người thân đã chết vì COVID-19 tại ngã ba sông Hằng và Yamuna,ở Prayagraj, Ấn Độ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. (Ảnh AP / Rajesh Kumar Singh)

Quang Anh

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h