Ninh Bình: Cử tri kiến nghị nhiều nội dung về đê điều, thủy lợi và hạ tầng giao thông

(CLO) Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 5/11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều xã, phường trên địa bàn nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 11 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh làm Trưởng đoàn đã gặp gỡ cử tri các xã Nam Trực, Nam Minh, Nam Đồng, Nam Ninh và Nam Hồng.

chinh.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh tiếp xúc cử tri các xã Nam Trực, Nam Minh, Nam Đồng, Nam Ninh, Nam Hồng. Ảnh: Ngọc Ánh

Trong khi đó, Tổ đại biểu số 1 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc chủ trì đã tiếp xúc cử tri các phường: Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư và Tây Hoa Lư.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; phương hướng năm 2026; dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Kiến nghị với HĐND tỉnh Ninh Bình, cử tri các địa phương đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, bố trí vốn triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm như: kiên cố hóa kênh CT19 - CT20, cải tạo hệ thống kênh Châu Thành - Rõng để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, đề nghị nâng cấp các tuyến đường giao thông như quốc lộ 490C, 21B, 485B, tuyến Thái - Hải, đường Dương - Giang cùng một số nút giao thông trọng điểm nhằm đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.

chỉnh 2
Đại diện cử tri xã Nam Trực phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Ánh

Cử tri xã Nam Đồng đề xuất hỗ trợ bố trí trạm bơm lưu động để chống úng, bảo vệ sản xuất trong thời gian chờ thi công cống Rõng; đồng thời có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội quần chúng ở cơ sở.

Một số ý kiến đề nghị tu sửa tuyến đê bối Thắng Thịnh (xã Nam Hồng) để ứng phó hiệu quả mùa mưa bão; tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Nam Trực cũ.

Đáng chú ý, cử tri các phường khu vực Hoa Lư đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch quần thể Danh thắng Tràng An; sớm nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 38 ngã ba Anh Trỗi đến Trường Yên, kết nối đường du lịch Động Thiên Hà, đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người dân và học sinh.

Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được tiếp thu, tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh cho biết: Sau khi hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình - Nam Định - Hà Nam, bộ máy chính quyền 2 cấp đã vận hành thông suốt, tạo cơ sở quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, tăng tính chủ động về ngân sách và đầu tư công tại địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

ngoc.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tiếp xúc cử tri của các phường: Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư và Tây Hoa Lư. Ảnh: Đức Lam

Thay mặt Tổ đại biểu số 1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã giải đáp, làm rõ các nhóm kiến nghị liên quan tài chính, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng giao thông - đô thị, giáo dục - văn hóa, nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Yên Mạc, Yên Từ và Đồng Thái.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị tỉnh sớm triển khai phương án di dời các hộ dân ở bên kia sông Nhà Lê (thuộc thôn Nhân Phẩm và Hảo Nho, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai) về khu tái định cư để đảm bảo ổn định đời sống; sớm giải quyết khó khăn trong thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công.

Đối với lĩnh vực giao thông - thủy lợi, cử tri đề nghị các cấp, ngành liên quan quan tâm làm cụm biển báo An toàn giao thông tại khu vực Công ty Giầy da Athena; bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng Cầu Giang Khương trên địa bàn xã Đồng Thái; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường kết nối QL.12B với QL.10 đoạn Yên Mô - Kim Sơn, để đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân.

tuat.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Văn Tuất tiếp xúc cử tri các xã Yên Mạc, Yên Từ, Đồng Thái. Ảnh: Trường Giang

Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, trả lời, làm rõ kiến nghị mà cử tri nêu để góp phần giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Văn Tuất trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng của cử tri.

Ông Tuất khẳng định, đây đều là những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn đời sống, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cử tri đối với sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền, đồng thời nhấn mạnh: các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Xem thêm

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Cỡ chữ bài viết: