Ninh Bình: Xử phạt 5 triệu đồng đối tượng đăng tải thông tin phản cảm trên Youtube

Thứ năm, 26/08/2021 19:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Sở TT&TT tỉnh, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1994, trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn) để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin phản cảm trên Youtube.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Giang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Giang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, từ tháng 9/2020, đối tượng Nguyễn Văn Giang đã tạo lập, quản trị kênh Youtube "Giang Lâm". Từ ngày 12 - 14/8/2021, Nguyễn Văn Giang tự xây dựng kịch bản, lời thoại và thực hiện quay ba video clip và đăng tải trên kênh Youtube "Giang Lâm" với tiêu đề: "Bố dượng nát rượu ở nhà bán sạch bầy chó, con trai nổi điên tống cổ vào lồng" (đăng ngày 12/8/2021); "Ông bố Dượng nát rượu hất đổ đĩa cơm tỏ thái độ không chịu cai rượu mọi người ạ" (đăng ngày 13/8/2021); "Hai mẹ con đi làm, con gái riêng ông bố dượng nát rượu ở nhà thả ra vì lý do không ai ngờ tới" (đăng ngày 14/8/2021).

Mục đích của Giang là nhằm tăng lượng người theo dõi để kiếm thêm thu nhập từ Youtube và cảnh tỉnh mọi người không sa vào nghiện rượu. Tuy nhiên, ba clip trên của Giang có nội dung hình ảnh, âm thanh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm cho người xem, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Tại buổi làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Giang đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Căn cứ vào Điểm b, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/NĐ- CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối tượng 5 triệu đồng về hành vi vi phạm và yêu cầu Giang gỡ bỏ các nội dung trên.

PV

Bình Luận

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống