Nỗ lực mang niềm vui cho người bệnh và người nhà bệnh nhân dịp Tết Nhâm Dần

Tết Nhâm Dần, toàn miền Bắc đón cái rét mới, dường như điều đó khiến cho nỗi nhớ nhà của người bệnh và người nhà bệnh nhân càng thêm da diết.

Nắm bắt được tâm lý của người bệnh và người nhà, nhiều bệnh viện đã chủ động tổ chức các hoạt động để mang cái Tết ấm áp đến cho mọi người trong bệnh viện.

no luc mang niem vui cho nguoi benh va nguoi nha benh nhan dip tet nham dan hinh 1

Gian hàng không đồng phục vụ người nhà và bệnh nhân ăn Tết tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức “Gian hàng Tết không đồng”. Ngày cuối năm (29 Tết), hàng trăm người nhà bệnh nhân, người lao động, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai đã được thưởng thức những suất xôi nóng, phở nóng do chính bàn tay những nghệ nhân đến từ làng nghề Phú Thượng (Hà Nội) chế biến.

Bên cạnh đó, nhiều suất quà gồm bánh kẹo, mì tôm, sữa, cà phê… đã được trao tận tay cho những người nhà bệnh nhân tại bệnh viện.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người nhà người bệnh khi có người thân phải ở lại Bệnh viện điều trị trong dịp Tết, bác sĩ Trần Song Giang - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo các nhân viên đồng loạt triển khai hàng loạt các hoạt động với tiêu chí: “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia” đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Các “Gian hàng Tết 0 đồng” được hình thành nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai.

Đến với “Gian hàng Tết 0 đồng”, “khách hàng” sẽ được nhận các món quà là thực phẩm thiết yếu như: Bánh mỳ ruốc, mỳ tôm cốc, sữa, cháo ăn liền, bánh kẹo, café, trà, nước uống, mứt Tết...

Điều đáng nói là “khách hàng” sẽ không phải trả bất kỳ một khoản phí nào cho những món quà đó. TS.BS. Trần Song Giang cho biết: “những món đồ thực phẩm thiết yếu này là tâm ý của Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Bạch Mai và các nhà hảo tâm gửi đến người bệnh, người nhà người bệnh có cơ duyên ăn Tết tại Bạch Mai.

Chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ phần nào những khó khăn về tinh thần, kinh tế, cho người bệnh và người nhà người bệnh. Mong rằng, những món quà nhỏ này góp phần xoa dịu nỗi đau và mang lại chút hơi ấm của cộng đồng đến với họ…”

Tại Bệnh viện K, nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhân ung thư, Bệnh viện K đã phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng trao tặng 100 triệu tiền mặt động viên người bệnh.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đã đến từng giường bệnh trao tặng 100 suất quà cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại cơ sở Tân Triều. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Tại buồng bệnh, Ban lãnh đạo bệnh viện đã hỏi thăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần để người bệnh an tâm điều trị. Giám đốc Bệnh viện cũng chia sẻ với những người bệnh ở lại Bệnh viện điều trị trong dịp Tết sẽ được hỗ trợ cơm ăn hàng ngày cùng quà, tiền mặt. Đây là sự chia sẻ, đồng hành cùng người bệnh giúp họ lạc quan, ấm lòng hơn trong những ngày xuân.

Qua thực tế thăm và đón nhận tình cảm từ người bệnh, nhận được phản ánh tích cực từ người bệnh về các y bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện cũng đã đánh giá cao nỗ lực của tập thể y, bác sĩ trong nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân; ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ung thư.

Tại cơ sở Tam Hiệp, bác sĩ Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc bệnh viện thay mặt các đoàn tài trợ trao 100 phần quà là 500 ngàn tiền mặt cho người bệnh đang điều trị tại cơ sở Tam Hiệp.

Nhiều người bệnh và gia đình rất xúc động khi được thăm hỏi, động viên tinh thần và trao quà ngay tại giường bệnh. Hy vọng rằng tất cả người bệnh ung thư sẽ đón Tết Nguyên đán trọn vẹn hơn, ấm áp hơn với sự sẻ chia ý nghĩa này!

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: