Nữ họa sĩ Turine Trần: Nghệ thuật không xa xôi với đời sống!

CLO - Tham dự triển lãm nghệ thuật Saigon Artbook 2015 tại TP.HCM, nữ họa sĩ trẻ Trần Ngọc Việt Tú (Turine Trần) đã cho hàng ngàn người tham dự thấy ở cô có rất nhiều tình yêu, dự dấn thân, đắm chìm với nghệ thuật, với tranh ảnh, với sự sáng tạo.

CLO - Tham dự triển lãm nghệ thuật Saigon Artbook 2015 tại TP.HCM, nữ họa sĩ trẻ Trần Ngọc Việt Tú (Turine Trần) đã cho hàng ngàn người tham dự thấy ở cô có rất nhiều tình yêu, dự dấn thân, đắm chìm với nghệ thuật, với tranh ảnh, với sự sáng tạo. Trò chuyện với người viết, Turine Trần khẳng định rằng: Tôi yêu nghệ thuật vì nó không xa xôi, nó rất gần với đời sống thường nhật.

DKUL1100
Turine Trần tại triển lãm nghệ thuật Saigon Artbook 2015

PV: Tú có thường về Việt Nam không?

Turine Trần: Tú sinh ra ở TP.HCM, nên cũng thường xuyên về.

Lần này về là do nhận được lời mời từ các bạn bên Saigon Artbook và UFO (Ultimate Futuristic Organization) để tham gia triển lãm nghệ thuật Saigon Artbook.

Khi các bạn ngỏ lời, Tú mừng lắm và tham gia liền.

PV: Tú chọn, theo học và phát triển sự nghiệp với tranh kỹ thuật số như thế nào?

Turine Trần:  Vẽ kỹ thuật số thường bị đánh giá là thiếu kỹ năng vì dựa trên các hiệu ứng và máy móc. Nhưng thực sự, sự sáng tạo ở đây là không có điểm dừng. Trong tranh kỹ thuật số, có sự mơ mộng, sự huyền ảo, sự hoài cổ… Ở đó, một bông hoa dại cũng thành kỳ diệu…

Vẻ ngoài cá tính của nữ họa sĩ trẻ
Vẻ ngoài cá tính của nữ họa sĩ trẻ

Hồi bé, Tú yêu những sắc màu, hình hình ảnh trẻ thơ, thiên nhiên… trong tuổi thơ mình ở Sài Gòn, dù khá ngắn ngủi. Rồi chọn hội họa.

Từ năm 2001, Tú theo đuổi con đường nghệ thuật từ Sài Gòn, sau đó qua Singapore, Paris, rồi lấy được bằng Thạc sĩ Hội hoạ của trường Đại học NghệThuật Edinburgh.

Về sau, Tú tham gia các truyển lãm tại Anh, Singapore, hợp tác cùng nhiều nhà xuất bản và tạp chí tại Anh, Mỹ, Úc trong lĩnh vực minh họa sách thiếu nhi, tham gia thiết kế sáng tạo cho các dự án phim và hoạt hình.

PV: Ở những nơi Turine sống và làm nghệ thuật, triển lãm nghệ thuật nói chung, tranh ảnh nói riêng được tổ chức ra sao, người dân ở đó tham gia như thế nào?

Turine Trần: Tổ chức như Việt Nam thôi, nhưng người dân ở các nước có thói quen tới các triển lãm nghệ thuật nhiều hơn, nhất là các bạn trẻ.

Như ở Anh, Singapore, người yêu nghệ thuật tới các triển lãm vừa để thưởng thức, vừa để gặp gỡ nhau, tán gẫu, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, chứ không hẳn là về tranh.

Các triển lãm rất gần gũi, và tới đó như một thói quen, một sự cần thiết với họ vậy.

PV: Hôm nay, triển lãm nghệ thuật Saigon Artbook 2015 thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia, Tú thấy thế nào?

Turine Trần: Vui lắm.  Ở các bạn ấy đều có sự say mê nghệ thuật, trân trọng nghệ thuật. Mừng nữa là nhà để xe triển lãm không còn chỗ trống, nhiều người tham dự phải gửi xe ở bên ngoài…

PV: Nhưng người tới triển lãm hình như đa phần là người làm nghệ thuật, hoặc có hiểu biết khá sâu về nghệ thuật !?

Turine Trần chụp ảnh cùng nghệ sĩ múa Đỗ Hải Anh
Turine Trần chụp ảnh cùng nghệ sĩ múa Đỗ Hải Anh

Turine Trần: Cũng không hẳn. Do quy mô triển lãm không lớn, nên có thể có nhiều người không biết, nhiều người hiểu, yêu nghệ thuật vẽ kỹ thuật số, tranh cắt dán và múa đương đại (03 loại hình nghệ thuật được giới thiệu tại triển lãm - PV)  sẽ quan tâm hơn, và sắp xếp thời gian tới tham dự.

Nhưng như Tú đã nói, có lẽ cũng giống ở nước ngoài, người ta tới các triển lãm không hẳn là vì hiểu biết sâu về nghệ thuật đâu. Đến để thưởng thức, từ từ tìm hiểu, và gặp gỡ nhau nữa…

PV: Vậy phải làm sao để thu hút nhiều người Việt, nhất là người trẻ tới các triển lãm nghệ thuật hơn ?

Turine Trần: Nghệ thuật thì tránh sự cưỡng ép. Nhưng Tú cũng mong các triển lãm sẽ được tổ chức nhiều hơn, đa dạng hơn, quy mô lớn hơn…

Cứ có các triển lãm chất lượng, có thể đầu tiên chưa nhiều người, nhưng dần sẽ nhiều, mọi người đến như một thói quen…

PV: Tú có niềm tin rằng người Việt sẽ quan tâm hơn tới các triển lãm, các loại hình và tác phẩm nghệ thuật?

Turine Trần: Như Tú đã nói, riêng về các triển lãm, nghĩ một cách đơn giản, đó là không gian để mọi người gặp gỡ nhau, rồi từ đó, có thể họ sẽ tìm hiểu thêm, hoặc đơn giản chỉ cần nhìn, cảm, và thấy thích các tác phẩm…

Nghệ thuật làm cho con người yêu đời, yêu sống, yêu cái đẹp, là thành công lớn rồi.

PV: Có vẻ như Tú rất có niềm tin…

Turine Trần: Đúng vậy. Nhìn từ các bạn trẻ Tú gặp gỡ, trò chuyện, Tú tin là càng ngày người Việt sẽ càng yêu nghệ thuật, các triển lãm nghệ thuật sẽ nhiều hơn, đặc sắc hơn… Và việc tham dự một triển lãm nghệ thuật sẽ thành một thói quen, một món ăn tinh thần đối với mọi người. Nó như là một phần của cuộc sống thường nhật vậy.

PV: Vậy nếu một đơn vị lớn tại Việt Nam tổ chức triển lãm nghệ thuật, như Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM với hàng vạn sinh viên, và được mời, Tú có tham gia không?

Turine Trần: Chắc chắn có.

PV: Cảm ơn Việt Tú về cuộc trò chuyện này!

Kiên Giang (ghi)

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: