Nữ phóng viên Nhật Bản giành lại công lý sau 2 năm đấu tranh

Thứ sáu, 20/12/2019 07:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Japan Times đưa tin, sau 2 năm đấu tranh không ngừng nghỉ, nữ nhà báo Nhật Bản Shiori Ito đã giành chiến thắng trong vụ kiện cấp trên hiếp dâm cô trong trạng thái bất tỉnh.

Nữ phóng viên Shiori Ito. Ảnh: AFP

Nữ phóng viên Shiori Ito. Ảnh: AFP

Theo đó, ngày 18/12 vừa qua, một tòa án tại Tokyo đã ra phán quyết phán quyết Noriyuki Yamaguchi, nhà báo thân cận với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, phải bồi thường khoảng 30.000 USD cho nữ nhà báo Shiori Ito vì cáo buộc hiếp dâm.

Cô Ito giơ cao tấm biển ghi "chiến thắng" sau khi bản án được tuyên bố và nói: "Tôi rất hạnh phúc". "Dù vậy, chiến thắng vụ kiện không có nghĩa việc bị tấn công tình dục chưa từng xảy ra... Đây không phải là dấu chấm hết", cô nói.

Trong cuộc họp báo tại Tokyo sau phán quyết, Yamaguchi tuyên bố sẽ kháng cáo sớm nhất có thể. 

Cô giơ tấm biển ghi chữ

Cô giơ tấm biển ghi chữ "chiến thắng" sau phán quyết của toà. Ảnh: AFP

Năm 2015, khi còn là thực tập sinh tại hãng tin Reuters, cô Ito đã gặp Yamaguchi - một phóng viên truyền hình cao cấp có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ngày 4/4/2015, hai người cùng đi uống nước và trò chuyện về lời ông hứa giúp cô tìm việc. 

Cô Ito cáo buộc Yamaguchi hãm hiếp cô tối hôm đó trong khi cô bất tỉnh và có thể đồ uống của cô có chứa một loại thuốc kích dục. "Khi tôi tỉnh lại, trong cơn đau dữ dội, tôi phát hiện mình đang ở trong phòng khách sạn và ông ta nằm bên trên tôi. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể kháng cự" - cô nói.

Noriyuki Yamaguchi. Ảnh: Reuters

Noriyuki Yamaguchi. Ảnh: Reuters

Sau đó, cô nộp đơn kiện tại tòa dân sự đòi ông này bồi thường 11 triệu yen (100.000 USD). Tuy nhiên, Yamaguchi phủ nhận cáo buộc và đã đệ đơn kiện ngược lại Ito, đòi bồi thường 130 triệu yen. 

AFP cho hay, nữ nhà báo Shiori Ito đã trở thành biểu tượng của phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục #MeToo tại Nhật Bản. Vụ việc giữa nữ phóng viên này và nhà báo Yamaguchi là một trong những vụ án được quan tâm nhất tại Nhật Bản.

Yamaguchi sẽ phải trả cho cô Ito 30.000 USD tiền bồi thường, nhưng vẫn không phải đối mặt bất kỳ án hình sự nào.

Theo luật hình sự của Nhật Bản, các công tố viên phải chứng minh hành vi bạo lực, đe dọa có liên quan, hoặc nạn nhân rơi vào tình trạng "không có khả năng kháng cự" để đạt đủ điều kiện khởi tố vụ án hiếp dâm.

Hoàng Long (theo AFP, BBC, JapanTimes)

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo