Nữ sinh dân tộc Nùng khiến nhiều người cảm phục vì thành tích đáng nể

Biết ơn vì được học nhiều thứ

Khi còn là học sinh cấp 3, Nông Thị Hà (sinh năm 2001, quê Cao Bằng) đã ý thức được tầm quan trọng của việc học. Vì thế, nữ sinh không ngừng cố gắng trau dồi và có kết quả đạt được vượt quá sức mong đợi.

nu sinh dan toc nung khien nhieu nguoi cam phuc vi thanh tich dang ne hinh 1

Chân dung nữ sinh Nông Thị Hà, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: NVCC

Bài liên quan

IDP được cấp phép tổ chức thi IELTS trở lại

Ở tuổi 16, nam sinh đạt IELTS 8.0, điểm thi SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới

Nam sinh điển trai có IELTS 8.5, lương nghìn đô khi là sinh viên năm nhất

Nữ sinh Hà Nội đạt điểm tuyệt đối phần thi nghe - nói IELTS

Được biết, Hà từng đạt giải Nhì môn Ngữ Văn cấp tỉnh năm lớp 12, Giải Tư Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh; học bổng khen thưởng từ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dành cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập của trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng,...

Đến khi ứng tuyển vào ngành Truyền thông đại chúng (Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Hà xuất sắc đỗ thủ khoa. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập tại trường, Hà còn đạt loại giỏi, xuất sắc ở các học kỳ.

Không riêng việc học tập, Hà còn chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, đạt giải ở chương trình mang thông điệp bảo vệ môi trường, xóa bỏ định kiến giới.

nu sinh dan toc nung khien nhieu nguoi cam phuc vi thanh tich dang ne hinh 2

Không chỉ trong học tập, Hà còn xuất sắc đạt giải nhiều cuộc thi lớn, nhỏ. Ảnh: NVCC

Điển hình, Hà đã đạt A và giải đặc biệt ở cuộc thi Giải Báo chí – Truyền thôn Thắp sáng, lần lượt với các dự án "MV Lá Cờ" năm 2021-2022 và "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" năm 2020 – 2021.

Nữ sinh 10X còn vượt qua hàng trăm thí sinh, để trở thành thành viên của tổ chức Mắt xanh, thực hiện dự án Thanh niên vì môi trường (dự án mang tầm quốc tế của Quỹ Vì tầm vóc Việt). Hà cho hay, dự án này đã lọt vào top 13 sáng kiến, vượt qua 82 ứng viên trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để được nhận tài trợ từ Asia Pacific Media Grant 2020 của Mạng lưới Báo chí toàn cầu. 

“Em có tham gia một số cuộc thi, may mắn đạt được phần thưởng là tiền mặt nên thêm phí sinh hoạt. Nhưng đối với em kinh nghiệm và kỉ niệm là quý giá nhất. Các bạn xung quanh rất giỏi nên em luôn nỗ lực để không thua kém, có thể hòa nhập với các bạn”, Hà bộc bạch.

Nữ sinh quan niệm rằng, những thành tích học tập, làm việc mà Hà đạt được không chỉ do những nỗ lực của bản thân, mà Hà còn biết ơn những người bạn đã cho mình những bài học có ích, giúp em trở thành phiên  bản tốt hơn.

Vừa qua, nữ sinh vỡ òa vì đã trở thành đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Việt Nam sau gần 3 năm phấn đấu học tập.

Khiến bố mẹ tự hào, xóa bỏ định kiến giới

Trải qua nhiều cuộc thi, Hà không tránh khỏi việc rơi vào quá tải, áp lực. Những lúc như thế, nữ sinh luôn chủ động dành thời gian để thư giãn, chia sẻ với người thân hoặc xem lại những hình ảnh, video về kỷ niệm, những cung đường mà em đã đi qua để giải tỏa căng thẳng.

nu sinh dan toc nung khien nhieu nguoi cam phuc vi thanh tich dang ne hinh 3

Nữ sinh tâm sự, gia đình là động lực lớn nhất để cố gắng trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

Theo Nông Thị Hà, động lực lớn nhất để em có thể phấn đấu mạnh mẽ như vậy là gia đình. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng Hà chưa bao giờ thiếu thốn tình thương.

“Ở nhà em thân nhất là bà và bố. Bà em trước mỗi lần em đi xa đều rơm rớm nước mắt, sợ cháu gái cực khổ. Còn bố em, người luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Bố chưa từng đánh mắng em, dạy em tất cả mọi thứ bố biết nhưng chẳng bao giờ để em động tay vào làm”.

Thế nhưng, vài năm trước, trong lần về thăm quê thì Hà chứng kiến cảnh bố mất vì bệnh. Đau lòng, tuyệt vọng vì mất đi người thân yêu thương, nữ sinh quyết tâm cố gắng thật nhiều để gia đình có thể tự hào, đặc biệt là bố của em.

“Gia đình là thứ em luôn tự hào khi nhắc tới. Đó chính là nguồn cội để phấn đấu, lan tỏa sự tích cực, lạc quan đến mọi người”, Hà tâm sự.

Sinh ra ở một xã vùng III tỉnh Cao Bằng, nữ sinh từng chứng kiến nhiều câu chuyện liên quan đến định kiến giới, điển hình là chính bản thân em. Do bố mẹ chỉ có hai người con gái, nên không tránh được cảnh chê cười vì không có con trai nối dõi.

nu sinh dan toc nung khien nhieu nguoi cam phuc vi thanh tich dang ne hinh 4

Hình ảnh của Hà trong buổi lễ kết nạp Đảng. Ảnh: NVCC

“Kể từ khi bố mất, em càng quyết tâm phải thật thành công hơn, chứng minh cho mọi người thấy những định kiến đó là sai hoàn toàn, để cho bố mẹ ngày càng tự hào về em”, nữ sinh nói.

Bắt đầu từ những dự án nhỏ, lớn như "Sân khấu diễn đàn truyền thông phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em gái và phụ nữ", "School Tour - Phòng chống xâm hại tình dục về phụ nữ và trẻ em gái",... Hà dần thành công hơn trong việc lan tỏa những thông tin có ích về định kiến giới, phòng chống nạn bạo lực xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

Sắp tới, nữ sinh sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội, chính trị, truyền thông cho các dịp lễ lớn trong và ngoài trường. Hà tâm đắc câu nói rằng, còn trẻ thì nên cống hiến hết mình, dù thất bại nhưng ít nhất cũng đã thử, in hằn “dấu chân” trên chặng đường cuộc đời.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: