Nữ sinh "xúc động" trong lễ bế giảng: Em thật sự không muốn chia tay sớm như thế này

Chủ nhật, 29/05/2022 06:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày cuối tháng 5, các trường tại Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ bế giảng kết thúc năm học 2021 - 2022. Không cần ăn diện cầu kỳ, các nữ sinh lớp 12 trường THPT tại Thủ đô vẫn xinh đẹp rạng ngời trong ngày trọng đại.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 1

Ghi nhận của PV vào ngày 28/5, lễ bế giảng khối THPT trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra trong không khí bồi hồi, xúc động, nhất là đối với những em học sinh lớp 12.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 2

Khối 12 trong buổi chào cờ lễ bế giảng kết thúc năm học 2021 - 2022, tại ngôi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 3

Lễ bế giảng luôn là điều thiêng liêng với mỗi học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 12 sau năm học nhiều sóng gió vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 4

Các em kết thúc quãng thời gian học phổ thông với 1 năm rưỡi liên tục phải học trực tuyến và thời gian bên bạn bè, thầy cô, dưới mái trường chẳng là bao.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 5

Trong ngày bế giảng năm học, các em vẫn giữ nét hồn nhiên, trẻ trung, với những nụ cười trong câu chuyện nhóm bạn thân tại sân trường.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 6

Lứa bạn thân, bạn cùng lớp trao cho nhau những dòng kỷ niệm, lời chúc thi tốt lưu trên chiếc áo tuổi học trò.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 7

Với chiếc áo chi chít chữ ký, lời chúc của các bạn lưu lại, em Nguyễn Hồng Ánh – lớp 12A4 xúc động nói: “Lần đầu tiên em có cảm xúc chia tay là điều gì đó lớn lao đối với mình, em thật sự không muốn chia tay sớm như thế này. Học online đều phải nhìn các bạn qua màn hình máy tính, có những bạn còn không nhìn thấy nên ít kỷ niệm đọng lại với các bạn, nên em khá tiếc nuối.”

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 8

Nhiều bạn tranh thủ trang điểm, tô thêm đôi má hồng để mình thật xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường dưới tà áo học sinh.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 9

Cái méo môi trông thật "kute" của 1 nữ sinh sau khi trang điểm cho bạn mình xong.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 10

Một số bạn lo lắng cho kỳ thi Đại Học sắp tới, ngày bế giảng vẫn cố gắng chăm chú giải đề dưới sân trường.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 11

Cũng vì thế, ngày chia tay hôm nay với mỗi học sinh cuối cấp đều đan xen thật nhiều cảm xúc.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 12

Các bạn học sinh tranh thủ lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất cùng thầy cô, bạn bè.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 13

Những tấm ảnh chụp chung trong ngày bế giảng.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 14

Lễ bế giảng kết thúc năm học 2021 – 2022 đối với các em học sinh khối 10 và 11 là ngày cuối để chuẩn bị kỳ nghỉ hè. Nhưng đối với học sinh lớp 12, đây là buổi lễ bế giảng đặc biệt nhất bởi đây là ngày các em nói lời tạm biệt thầy cô, bạn bè sau 3 năm gắn bó.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 15

Rạng ngời trong ngày bế giảng năm học, Nguyễn Hà Vy – lớp 12B11 cho biết: “Em nghĩ năm học vừa rồi thật sự rất đặc biệt đối với tất cả học sinh cuối cấp như em, chúng em đã rất cố gắng học tập chăm chỉ để có một điểm số tốt nhất, cùng với sự đồng hành của các thầy cô đã hướng dẫn tận tình trong quá trình học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kết quả năm học vừa qua các điểm số cũng rất ổn định, trong tầm mức có thể kiểm soát. Năm nay rất nhiều bạn thi chứng chỉ ielst vẫn đạt 7 chấm hoặc 8 chấm, đa số lớp em đạt từ 6.5 trở lên. Năm nay em dự định thi vào trường Học viện tài chính".

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 16

Đôi bạn thân cùng ngắm các lưu bút được treo trên các cành cây tại sân trường do học sinh lớp 12 để lại.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 17

Một phụ huynh đến trường tham gia lễ bế giảng cùng con.

nu sinh xuc dong trong le be giang em that su khong muon chia tay som nhu the nay hinh 18

Lễ bế giảng năm nay của học sinh lớp 12 THPT thật đặc biệt, các em đã nói lời tạm biệt những năm tháng tuổi học trò với những ánh mắt, những cái ôm, những dòng chữ ký, tấm ảnh chụp kỷ niệm…

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục