Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh

+ Thưa ông, Nghị quyết 68-NQ/TW đã khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của định hướng này đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay?

- Tại Nghị quyết 68-NQ/TW, Việt Nam đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia sau 40 năm Đổi mới. Chúng tôi rất tự hào về những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cả nước trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trước những kỳ vọng mới trong kỷ nguyên mới, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động sáng tạo, đổi mới trong tư duy và phương thức kinh doanh; tìm kiếm cơ hội vươn tầm quốc tế để gia tăng sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Từ đó, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

ong-nguyen-van-than-17437756465341380192003-1743824591747-17438245930011772391929.jpg
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: VPG

+ Trong kỷ nguyên mới, điều mà cộng đồng doanh nghiệp mong mỏi nhất là gì, thưa ông?

- Ở thời điểm hiện nay, kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước là hai cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và không thể tách rời, ngay cả trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để khu vực này phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, chúng tôi nhấn mạnh vai trò của nguồn lực nhà nước cần phải tiếp tục phát huy, đặc biệt là vai trò của các bộ, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Họ phải là người tiên phong trong đổi mới sáng tạo và có quyết tâm chuyển đổi nền hành chính từ “xin - cho” sang phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng nói chúng tôi là đội ngũ tiên phong trên mặt trận sản xuất và kinh doanh. Thế nhưng, người chỉ huy, người tư vấn và người tạo điều kiện cho chúng tôi chiến đấu phải là công chức, viên chức và các cán bộ trong cơ quan nhà nước. Điều đó rất quan trọng.

Nếu nền hành chính của chúng ta yếu thì đội ngũ tiên phong chúng tôi ra chiến trường sẽ không có định hướng để làm, hoặc thậm chí bị sai lầm. Cho nên, đề nghị Chính phủ đặt vấn đề cán bộ công chức, viên chức nhà nước phải là thành phần đi đầu và quan trọng nhất thì chúng tôi mới theo được.

+ Ông còn có những kiến nghị gì để tạo đột phá cho khu vực kinh tế tư nhân, thưa ông?

- Bên cạnh yếu tố con người, chúng tôi mong muốn Chính phủ có những hành động cụ thể.

Thứ nhất, Chính phủ cần ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc thế hệ F2. Đây là thế hệ doanh nhân kế cận của các doanh nhân thành đạt thế hệ F1 và các doanh nghiệp công nghệ có tốc độ phát triển nhanh.

Chúng tôi rất muốn đến năm 2045, thu nhập đầu người của Việt Nam đạt từ 22.000 – 25.000 USD/năm, và chiều cao của con cái chúng ta tăng thêm 20cm nữa. Thế hệ F2 này vô cùng quan trọng, bởi đây mới là nòng cốt.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ nghiên cứu đề án thành lập ngân hàng số chuyên doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là mô hình đã vận hành ở nhiều quốc gia, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các hộ kinh doanh khó tiếp cận vốn từ hệ thống ngân hàng truyền thống.

Thứ ba, để thúc đẩy hội nhập quốc tế và tăng kim ngạch xuất khẩu, chúng tôi kiến nghị Chính phủ đưa chỉ số FTA Index – đã được Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Công Thương ra mắt tháng 5 – vào chỉ tiêu tăng trưởng của các địa phương, coi đây là tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của các tỉnh.

Hiện nay, xuất khẩu của Việt Nam rất quan trọng. Tôi được biết, chúng ta có thể xuất khẩu hàng nghìn tỷ đô la cho EU, nhưng hiện nay mới chỉ đạt hơn nghìn tỷ, dư lượng còn rất lớn.

Thứ tư, cách đây 3 tháng, hệ thống quy phạm tồn tại 16.000 giấy phép con, nay đã giảm còn 10.000. Đây là kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh và bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Thứ năm, Nghị quyết 198 đã được Quốc hội thông qua và từ ngày 1/1/2026, sẽ chính thức xóa bỏ toàn bộ chế độ thuế khoán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Chỉ còn 3 tháng trước khi chính sách có hiệu lực, do đó, kiến nghị Chính phủ tăng cường hỗ trợ các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chuyển đổi số, nắm bắt quy trình kê khai để thực hiện tốt quy định mới.

+ Liên quan tới lĩnh vực bất động sản, ông có đề xuất gì?

- Về bất động sản, chúng tôi kiến nghị Thủ tướng và Chính phủ thực hiện các giải pháp mở rộng cung – cầu, đồng thời cân nhắc phương án thu tiền quyền sử dụng đất từ 10 – 20% trên giá bán bất động sản để giải phóng các nguồn lực đang ứ đọng trên thị trường. Nếu làm được, chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần quyết liệt khai thông các dự án bất động sản và năng lượng đã nằm trong quy hoạch nhưng đang bị ngưng trệ do thủ tục hành chính, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: