Petrovietnam phát động chương trình hiến máu nhân đạo: "Nhiệt huyết người Dầu khí" năm 2024

(CLO) Ngày 21/3/2024, tại toà nhà PV GAS TP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Tập đoàn) đã phát động chương trình hiến máu nhân đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) năm 2024 với chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí”.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” do Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn và các đơn vị tổ chức.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 1

Các đại biểu tham gia lễ phát động chương trình hiến máu nhân đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí”.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Lê Anh Chiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn.

Về phía Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự; đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT.

Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn có đồng chí Phạm Đăng An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Lê Hoài Bắc, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn, các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 2

Đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát động chương trình “Nhiệt huyết người Dầu khí”.

Phát động chương trình “Nhiệt huyết người Dầu khí”, đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống nhân đạo “Thương người như thể thương thân”. Trong những lúc khó khăn hoạn nạn, đồng bào ta không chỉ nhường cơm, sẻ áo mà còn tìm mọi cách để cứu chữa người bị ốm đau, người bị tai nạn giành lại sự sống, sức khỏe của mình. Hiện nay, hàng ngày, hàng giờ, nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do không có đủ máu kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là có thể góp phần cứu được tính mạng những người khác và cứu lấy chính mình trong cơn nguy cấp.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế về nguồn máu dự trữ, thay mặt cho lãnh đạo Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên, đoàn viên trong Tập đoàn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia tích cực vào phong trào hiến máu cứu người.

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc có kế hoạch tổ chức đồng loạt chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” trong toàn Tập đoàn. Mỗi đơn vị máu của các bạn sẽ là một tấm lòng nhân ái để giúp những bệnh nhân có cơ hội sống và kéo dài sự sống.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 3

Đồng chí Đoàn Đức Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan điều hành PV GAS phát biểu hưởng ứng.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đồng chí Đoàn Đức Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan điều hành PV GAS phát biểu: "Trong không khí vui mừng, phấn khởi tràn đầy sức trẻ, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi rất vinh dự được thay mặt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, đoàn viên Tập đoàn hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người dầu khí” do Tập đoàn phát động.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Tập đoàn luôn ý thức về trách nhiệm và vai trò của mình trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Trên cơ sở định hướng của Tập đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc sẽ triển khai đồng loạt chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” trong tháng 3/2024.

Phát huy truyền thống nhân ái “Thương người như thể thương thân”, giá trị cốt lõi “Nghĩa tình” của người Dầu khí, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, với tinh thần vì sức khỏe của cộng đồng, vì sự sống của người bệnh, vì sức khỏe của chính mình, đoàn viên thanh niên sẽ tích cực thực hiện hiệu quả chương trình “Nhiệt huyết người Dầu khí”, lan tỏa nghĩa tình người Dầu khí".

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 4

Đồng chí Trần Quang Dũng và đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tặng quà cho những người tham gia hiến máu.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 5
petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 6
petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 7

Tại Lễ phát động chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” năm 2024, Ban Tổ chức đã đón hàng trăm lượt đăng ký, không chỉ có sự tham gia của CBCNV PV GAS mà còn thu hút sự quan tâm, nhiệt tình tham gia của các đơn vị Dầu khí đang làm việc tại tòa nhà PV GAS và các khu vực lân cận, thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa cũng như sức lan tỏa của chương trình mang lại.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 8
petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 9

Bạn Nguyễn Thu Quỳnh, nhân viên PV GAS D chia sẻ: “Lần đầu tiên em tham gia hiến máu ở công ty, sau khi hiến máu xong em cảm thấy trong người vẫn khỏe. Tham gia hiến máu là muốn đóng góp một phần để giúp đỡ những người đang trong tình trạng khẩn cấp, thiếu máu. Em nghĩ bản thân góp được phần nào thì đóng góp. Nếu có các chương trình hiến máu và chương trình thiện nguyện khác thì em sẽ tiếp tục tham gia”.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 10

Bạn Hồ Thị Trúc Mai, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ: “Em được biết PV GAS có chương trình hiến máu nhân đạo nên em đăng ký tham gia ngay, đây là lần đầu tiên hiến máu, em mong muốn được góp một phần nhỏ của mình để cứu được nhiều người trong tình huống khẩn cấp”.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 11

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, người dân sống tại huyện Nhà Bè bộc bạch: “Nghe thông tin hiến máu nên tôi đến đây, mong muốn góp một phần nhỏ của mình giúp đỡ những người đang gặp trường hợp khẩn cấp”.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 12

Đông đảo CBCNV làm việc tại tòa nhà PV GAS, người dân sống trong khu vực và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia hiến máu.

petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 13
petrovietnam phat dong chuong trinh hien mau nhan dao nhiet huyet nguoi dau khi nam 2024 hinh 14

N. Hiển

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: