PGS.Nguyễn Huy Nga: Hà Nội nên cho F0 không triệu chứng cách ly tại nhà

Trong mấy ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội phức tạp lên khi có nhiều ca mắc trong cộng đồng.

Trong ngày 9/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 222 ca bệnh dương tính, trong đó cộng đồng 105 ca, khu cách ly 97, khu phong tỏa 20.

Xung quanh việc phòng chống dịch tại Hà Nội, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với Phó Giáo sư Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. Ông Nguyên Huy Nga cho rằng, dịch Hà Nội hiện nay phức tạp hơn.

Việc có nhiều ca dương tính với COVID-19 tăng lên trong mấy ngày qua chứng tỏ dịch đang lây lan mạnh trong cộng đồng.

pgsnguyen huy nga ha noi nen cho f0 khong trieu chung cach ly tai nha hinh 1

Việc cách ly y tế tại nhà giúp bớp áp lực lên bệnh viện để tập trung điều trị cho bệnh nhân nặng.

“Nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch cá nhân thì dịch lây lan mọi nơi, sẽ xuất hiện nhiều ca hơn và nhiều người sẽ nằm viện hơn, sẽ gây khó khăn cho công tác chống dịch” – ông Nga nhấn mạnh.

Tuy nhiên ông Nga băn khoăn: “Hiện có số liệu các ca dương tính của Hà Nội nhưng không nêu rõ các ca bệnh này nặng hay chỉ có triệu chứng bình thường.

Để đánh giá được, Hà Nội phải công bố rõ hơn về số người bị bệnh nặng, số người tử vong”.

Theo chuyên gia này, việc cho đi lại, không giãn cách nên vi rút phát tán từ người này sang người khác là tất nhiên, theo quy luật,  do đó số ca dương tính sẽ tăng.

Tuy nhiên, hiện người Hà Nội tỷ lệ tiêm 2 mũi đã nhiều, việc dịch gây ảnh hưởng lớn, quá tải bệnh viện chưa chắc đã xuất hiện.

Do đó, Hà Nội vẫn đang kiểm soát được dịch. Ngành Y tế vẫn kiểm soát được dịch, chưa có dấu hiệu quá tải.

Tuy nhiên, việc một ngày trên 300 ca/ngày  thì xu thế tăng lên sẽ đến lúc nhiều đến 3 ngàn ca mỗi ngày. Đến lúc đó, các bệnh viện có thể sẽ quá tải.

Đánh giá về phòng dịch, ông Nguyễn Huy Nga cho rằng ý thức của nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan với dịch bệnh.

Trong khi các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục chống dịch, vừa chống dịch vừa thực hiện Nghị quyết 128 nhưng nhiều người dân có vẻ chủ quan, tập trung đông người, ăn uống, đi lại.

“Việc chủ quan thì dịch sẽ lây lan ra nhiều hơn trong cộng đồng. Nhưng việc nhiều người dân không sợ COVID-19 xem đó là bệnh bình thường, tự do làm ăn, tìm cách phòng chống, coi đó bệnh có thể phòng được, chữa được cũng có ý nghĩa” – chuyên gia này phân tích.

Theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, trong công tác phòng chống dịch tới đây Hà Nội nên cho F0 không có triệu chứng được cách ly tại nhà. F1 cho ở nhà hoặc cho đi làm việc.

“F1 âm tính đi làm việc bình thường và có hướng dẫn các biện pháp nâng cao” – vị này nói và cho rằng “Hà Nội phải tăng cường về y tế cơ sở, phối hợp giám sát các F0 tại nhà. Để hỗ trợ điều trị, các bệnh viện tăng cường cơ sở đề phòng khi bệnh bùng phát nhiều ca nặng. Các bệnh viện giải quyết hậu cần sẵn sàng để sử dụng khi cần”.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: