Phiên họp do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì.
Tham dự phiên họp có lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị chủ chốt của ba Bộ cùng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về nước dự Hội nghị Ngoại giao.
Phiên họp tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa ba Bộ kể từ khi ký Quy chế phối hợp vào tháng 12/2025; đồng thời thảo luận phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại với tinh thần là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên".
Tại phiên họp, tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh vai trò của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tham luận của Bộ Công an làm rõ lợi thế, đặc thù của đối ngoại Công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.
Trong khi đó, tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật những kết quả đạt được cũng như phương hướng tăng cường phối hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại thời gian tới.
Phát biểu kết luận phiên họp, ba Bộ trưởng khẳng định quốc phòng, an ninh và đối ngoại có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sự phối hợp giữa ba Bộ là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Ba Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa càng đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.
Ba Bộ trưởng đánh giá, sự phối hợp giữa ba Bộ thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, ngày càng kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả. Trên cơ sở đó, các Bộ trưởng đề nghị các đơn vị của ba Bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội XIV và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, xác định rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối; tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin; đẩy mạnh phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.