Phát triển 5 nhóm ngành mũi nhọn để tận dụng lợi thế quốc gia

“Tôi có nhớ câu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu-Singapore đã nói “Việt Nam có vị trí địa lý tốt, thiên nhiên ưu đãi, con người kiên cường và giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Đất nước này hội tụ đủ yếu tố để trở thành một cường quốc mạnh nhất khu vực Đông Nam Á”

(NB&CL) “Tôi có nhớ câu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu-Singapore đã nói “Việt Nam có vị trí địa lý tốt, thiên nhiên ưu đãi, con người kiên cường và giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Đất nước này hội tụ đủ yếu tố để trở thành một cường quốc mạnh nhất khu vực Đông Nam Á” và câu của cố tiến sỹ Alan Phan nói “Chỉ có hai ngành kinh tế tương lai đích thực của Việt Nam là Nông nghiệp và Tin học”.” - Tiếp tục chia sẻ xung quanh vấn đề “Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế quốc gia và Ngành Nông nghiệp định vị trong Chiến lược phát triển kinh tế quốc gia” ông Dương Quang Lư- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc (HKB) chia sẻ như vậy.

+ Thưa Chủ tịch, ông đã đi nhiều nước, cũng là người quan tâm nghiên cứu nhiều về các mô hình phát triển kinh tế của các nước trên thế giới, theo ông thì có những mô hình phát triển kinh tế nào trên thế giới?

- Như góc nhìn của tôi thì trên thế giới chỉ có 3 cách tiếp cận cơ bản để phát triển một nền kinh tế nói chung đó là. Thứ nhất là, khai thác lợi thế tài nguyên, các điều kiện ưu đãi của thiên nhiên để phát triển kinh tế như mô hình của nước Nga, Trung Đông, Brasil, Arhentina, Châu Phi và phần lớn các nước đang phát triển. Thứ hai là dựa vào sáng tạo và trí tuệ của con người để phát triển kinh tế như mô hình của nước Nhật, Israel, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, tiểu vương quốc Dubai. Thứ ba là kết hợp cả hai cách trên (dựa vào sáng tạo của trí tuệ con người và khai thác các điều kiện ưu đãi của thiên nhiên) như mô hình phát triển kinh tế của nước Mỹ, Canada, Australia, Na Uy…

[caption id="attachment_113287" align="aligncenter" width="600"] Ông Dương Quang Lư- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc.[/caption]

+ Tôi thấy, ba cách tiếp cận đó, phần lớn là dựa trên lợi thế quốc gia. Vậy lợi thế quốc gia của Việt Nam là gì, thưa ông?

- Theo tôi thấy Việt Nam ta có mấy lợi thế quốc gia cơ bản, một là có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và thiên nhiên ưu đãi; hai là có phong cảnh và thắng cảnh đẹp; ba là Việt Nam có tính kiên cường, cần cù và sáng tạo; bốn là có thị trường tiêu dùng tiềm năng tương đối lớn, dân số hiện tại trên 90 triệu dân, dự kiến đến năm 2030 vào khoảng 100 triệu dân, đứng thứ 14 trên thế giới về dân số; Năm là có tài nguyên thiên nhiên tương đối phong phú; Sáu là có vị trí địa lý rất quan trọng và vị trí địa chính trị trên bản đồ thế giới.

+ Vậy theo ông, chúng ta nên hướng đến phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn nào để tận dụng những lợi thế quốc gia đó?

- Nếu xét trên phương diện các lợi thế nêu trên trong tương quan chuỗi giá trị toàn cầu, theo tôi thấy các ngành kinh tế mũi nhọn sau đây Việt Nam cần ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế cho 30 năm tiếp theo đó là: Nhóm 1, gồm ngành nông nghiệp (nông, lâm và hải sản); Nhóm 2, gồm ngành du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch; Nhóm 3 gồm ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhân công ở mức tay nghề trung bình và khéo tay như gia công lắp ráp điện tử và điện thoại, công nghiệp phụ trợ; dệt may, thủ công mỹ nghệ, ngành chế tạo công cụ, sản xuất máy móc vật tư nông nghiệp; Tiếp đến là nhóm 4 gồm ngành logistic, vận tải và trung chuyển quốc tế; Nhóm 5 gồm ngành công nghệ cao như công nghệ IT, công nghiệp sáng tạo và công nghiệp khởi nghiệp.

+ Tại sao lại là các nhóm ngành nghề trên, thưa ông?

- Việc lựa chọn 05 nhóm ngành nêu trên là ngành mũi nhọn cho chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam sẽ khai thác được các lợi điểm và điểm lợi thế quốc gia của Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo yếu tố đi tắt, đón đầu xu hướng phát triển kinh tế của thế giới. Trong 05 ngành nêu trên thì có 04 nhóm ngành đầu thuộc lợi thế quốc gia còn dư địa rất lớn để phát triển ở mức đột phá cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai gần, còn nhóm ngành thứ 05 thì có thể phát huy năng lực về trí tuệ của người Việt và làm nền móng cho chiến lược đi tắt đón đầu về sáng tạo công nghệ và khởi nghiệp quốc gia cho Việt Nam.

Tức là chúng ta sử dụng cả 02 cách tiếp cận để phát triển kinh tế Việt Nam như nói ở trên bao gồm cả khai thác các lợi thế quốc gia về điều kiện thiên nhiên ưu đãi và vị trí địa lý đi kèm cùng khai thác sáng tạo của trí tuệ Việt Nam. Tôi có nhớ câu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu-Singapore đã nói “Việt Nam có vị trí địa lý tốt, thiên nhiên ưu đãi, con người kiên cường và giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Đất nước này hội tụ đủ yếu tố để trở thành một cường quốc mạnh nhất khu vực Đông Nam Á” và câu của cố tiến sỹ Alan Phan nói “Chỉ có hai ngành kinh tế tương lai đích thực của Việt Nam là  Nông nghiệp và Tin học”.

+ Phải chăng, chỉ có những ngành đem lại thặng dư thương mại mới làm cho quốc gia đó giàu có?

- Đúng vậy. Việt Nam là nước mới bắt đầu công cuộc khởi nghiệp để phát triển kinh tế quốc gia, kể cả sau này cũng vậy vì suy cho cùng thì một quốc gia được coi là giàu có thực sự chỉ khi quốc gia đó có thặng dư thương mại với thế giới. Đối với Việt Nam thì việc có thặng dư thương mại lại càng quan trọng, vì chỉ có thặng dư ngoại tệ thì chúng ta mới đảm bảo có nguồn tài chính an toàn cho phát triển đất nước, mua sắm công nghệ, đầu tư cho cơ sở hạ tầng và mua sắm thiết bị bảo đảm an ninh cho quốc gia.

Tôi thấy rằng chỉ có 05 nhóm ngành trên mới có thể đem lại thặng dư thương mại và sự giàu có thực sự cho Việt Nam. Nhìn từ chính sách của Trung Quốc thì chúng ta thấy rõ, ban đầu họ ưu tiên các cách để có thặng dư ngoại tệ, kể cả việc chấp nhận sản xuất từ cái kim, mũi chỉ, đồ chơi trẻ em… để xuất khẩu lấy ngoại tệ và sau 40 năm đổi mới kinh tế họ đã tích tụ được một lượng ngoại tệ khổng lồ và khi họ có ngoại tệ họ bơm vốn cho các tập đoàn nội địa đi mua sắm công nghệ tiên tiến của thế giới. Hiện nay chúng ta thấy các công ty của Trung Quốc đã và đang đi thâu tóm nhiều hãng công nghệ lâu năm của phương Tây như IBM, Volvo…, như vậy họ đã rút ngắn khoảng cách công nghệ với phương Tây rất nhanh thông qua thâu tóm các hãng công nghệ của thế giới.

Đất nước ta hội tụ đủ yếu tố hơn hết thẩy bất cứ một tỉnh riêng biệt nào của Trung Quốc, kể cả những tỉnh đang phát triển nhất của họ. Tôi tin rằng nếu Việt Nam xác định đúng rồi tập trung nguồn lực vào phát triển 05 ngành mũi nhọn nêu trên thì Việt Nam có đủ sức để đưa GDP Việt Nam ít nhất bằng tỉnh phát triển của Trung Quốc là tỉnh Quảng Đông với mức GDP của tỉnh này là 1.200 tỷ USD. Trong tương quan chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu và các Hiệp định Thương mại Việt Nam đã và sẽ tham gia như WTO, Kinh tế Á- ÂU (Liên minh Hải quan Nga- Belarus- Việt Nam), FTA Việt Nam với EU, TPP… thì chỉ có 05 nhóm ngành nêu trên là Việt Nam có lợi thế khi hội nhập. Tiềm năng phát triển của các ngành này là rất lớn, tôi sẽ xin trình bày tiếp ở lần gặp sau…

+ Vâng, xin cảm ơn ông!

    Hà Vân (Thực hiện)

Xem thêm

Không chỉ là giải thưởng, điều gì đứng sau 7 lần được xướng tên của VNPT tại Sao Khuê 2026?

Không chỉ là giải thưởng, điều gì đứng sau 7 lần được xướng tên của VNPT tại Sao Khuê 2026?

Từ cloud chủ quyền, bệnh án điện tử đến nền tảng cho hộ kinh doanh cá thể, 7 giải pháp vừa được vinh danh tại Sao Khuê 2026 cho thấy một hướng đi đáng chú ý của VNPT: thay vì chạy theo các công nghệ trình diễn, doanh nghiệp này đang tập trung giải những bài toán rất “đời sống” của chuyển đổi số Việt Nam.

Tham vọng hình thành “thung lũng công nghệ sản xuất” mới ở Bắc TP.HCM

Tham vọng hình thành “thung lũng công nghệ sản xuất” mới ở Bắc TP.HCM

(CLO) Việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam (VAMRC) trong hệ sinh thái VSIP được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong tham vọng xây dựng Bắc TP.HCM thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, đổi mới sáng tạo theo mô hình các cụm công nghệ tiên tiến của Singapore.

Agribank được vinh danh 2 Giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu

Agribank được vinh danh 2 Giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu

Ngày 28/5/2026, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm: “Giải pháp Biểu mẫu thông minh – Agribank SmartForm” và “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến – Agribank Online Lending” được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026 thuộc lĩnh vực BPO & Số hóa dữ liệu và Công nghệ tài chính. 

6 giải pháp ngân hàng số của BIDV đạt giải Sao Khuê 2026

6 giải pháp ngân hàng số của BIDV đạt giải Sao Khuê 2026

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 khi toàn bộ 6/6 sản phẩm, giải pháp công nghệ tham gia đều được vinh danh ở nhóm lĩnh vực Kinh tế số, Giao dịch số - Công nghệ tài chính và được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Đồng rúp mạnh lên đang trở thành bài toán đau đầu mới của Nga

Đồng rúp mạnh lên đang trở thành bài toán đau đầu mới của Nga

(CLO) Đồng rúp Nga đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm qua, nhưng thay vì mang lại sự ổn định cho nền kinh tế, đà tăng mạnh của đồng nội tệ lại đang tạo thêm áp lực lên quốc khố và các ngành xuất khẩu chủ lực trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine kéo dài sang năm thứ năm.

OCB bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/6/2026.

BIDV giữ vững vị thế Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam

BIDV giữ vững vị thế Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao giải thưởng “Best Custodian Bank in Vietnam” (Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam). Đây là lần thứ 6 liên tiếp BIDV được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.

Nguồn cung nhôm toàn cầu rơi vào tình trạng báo động

Nguồn cung nhôm toàn cầu rơi vào tình trạng báo động

(CLO) Thị trường nhôm toàn cầu đang bước vào giai đoạn căng thẳng chưa từng thấy khi chiến sự tại Iran và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz làm rung chuyển chuỗi cung ứng kim loại quan trọng này.

Châu Âu cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính dưới thời ông Trump

Châu Âu cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính dưới thời ông Trump

(CLO) Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang, chính sách thương mại liên tục thay đổi và Washington ngày càng xa rời các cơ chế hợp tác quốc tế.

Sau cú giảm mạnh, thị trường bạc vẫn chưa thấy đáy?

Sau cú giảm mạnh, thị trường bạc vẫn chưa thấy đáy?

(CLO) Đợt tăng giá bùng nổ của bạc năm 2025 đang để lại những hệ lụy lớn cho chính thị trường kim loại quý này, khi giá quá cao bắt đầu làm suy yếu nhu cầu công nghiệp và khiến nhiều chuyên gia cảnh báo bạc có thể còn giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng trong phát triển kinh tế

Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng trong phát triển kinh tế

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 28/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas.

Cỡ chữ bài viết: