Phiên họp cấp cao VPSF 2025: Doanh nhân Việt đồng kiến tạo chính sách, hành động vì tương lai đất nước

(CLO) Phiên cấp cao VPSF 2025 ngày 16/9 diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành, bên cạnh các doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân trẻ. Khán phòng lớn của diễn đàn, ghế kê ken ghế mà không còn một ghế trống.

Chính phủ trao niềm tin – Doanh nhân nhận sứ mệnh

Cộng đồng doanh nhân đến dự VPSF thể hiện lời cam kết sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc phát triển đất nước. Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF Khẳng định:“Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ý thức sâu sắc rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chúng tôi có đủ niềm tin và bản lĩnh để hoàn thành sứ mệnh của mình.

1(4).jpg
Phiên cấp cao VPSF 2025 diễn ra ngày 16/9

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng khẳng định Diễn đàn được tổ chức với chủ đề rất nóng hổi, rất cấp thiết, rất ý nghĩa trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triểnkinh tế tư nhân và không khí hào hùng của đất nước 80 năm độc lập và phát triển, đặc biệt trong không khí niềm tin của doanh nhân, của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng tăng lên. “Tôi nhìn thấy niềm tin tăng lên qua những ánh mắt những nụ cười”, Thủ tướng vui mừng nói.

Thủ tướng đã đặt ra 5 câu hỏi với các doanh nhân tại Diễn đàn: Chúng ta có tự hào và tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam không? Chúng ta có tự hào về nhân dân và dân tộc ta không? Có tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước không? Có tin tưởng vào sự tiên phong của thanh niên của tuổi trẻ không? Có tin vào sự phát triển đột phá của khu vực kinh tế tư nhân trong tương lai không?

Đáp lại những câu hỏi đó là rào rào những câu trả lời CÓ trong tràng pháo tay rộn rã.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thì doanh nghiệp và doanh nhân cũng phải luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tự hào, Yêu nước, Trí tuệ, Nhân văn, Đạo đức, Hội nhập, Phát triển và Đột phá là những từ khoá Thủ tướng Chính phủ tặng Diễn đàn cũng là những kỳ vọng đặt vào những lực lượng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nhân trẻ Việt Nam.

“Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên cấp cao là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với cộng đồng doanh nhân, đồng thời là thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò và sứ mệnh của kinh tế tư nhân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, Chủ tịch VPSF xúc động.

Cộng đồng doanh nhân trẻ cam kết sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc phát triển đất nước. Ông Đặng Hồng Anh khẳng định: “Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ý thức sâu sắc rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chúng tôi có đủ niềm tin và bản lĩnh để hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Nhng đề xut chiến lược t doanh nhân

VPSF không chỉ là một sự kiện đối thoại chính sách, mà là nơi khởi nguồn cho những hành động cụ thể, những sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực tư nhân.

Không kêu khổ, không kêu khó, không “xin”, không chỉ nêu lên những vấn đề những khúc mắc mà liền theo đó là doanh nhân hiến kế, doanh nhân đề xuất những vấn đề những giải pháp và cả những hành động cụ thể cần phải làm để Nhà nước, doanh nhân, nhân dân cùng đồng hành xây dựng một đất nước cường thịnh.

2(5).jpg
VPSF không chỉ là một sự kiện đối thoại chính sách, mà là nơi khởi nguồn cho những hành động cụ thể, những sáng kiến chiến lược. Ảnh: VGP

Các doanh nhân đã trình bày nhiều sáng kiến chiến lược, phản ánh thực tiễn hoạt động và khát vọng phát triển của khu vực tư nhân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của doanh nhân Việt và thể hiện niềm tin của giới doanh nhân, của cộng đồng doanh nghiệp.

Từ thực tiễn của Nafoods – khởi đầu từ một nhà máy nhỏ ở Nghệ An, nay đã có 6 nhà máy trải dài từ Bắc vào Nam và xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc của Nafoods Group chỉ ra bốn nút thắt lớn mà nhiều doanh nghiệp gặp phải, đó là: Chi phí logistics và hạ tầng kho lạnh còn yếu, làm đội giá thành; Thủ tục CO, VAT, hoàn thuế phức tạp, gây chậm tiến độ; Thiếu thương hiệu quốc gia mạnh, liên kết doanh nghiệp – nông dân – viện trường còn lỏng lẻo; Khung thể chế về nông nghiệp xanh, tín chỉ carbon và truy xuất số chưa hoàn thiện, khiến nông sản Việt khó đạt chuẩn quốc tế.

Và giải pháp là Đầu tư phát triển hạ tầng logistics xanh và kho lạnh thông minh. Nhà nước lo hạ tầng “cứng”, doanh nghiệp lo hạ tầng “mềm”. Là Chính phủ Đồng tài trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quốc gia cho các ngành hàng chủ lực. Xây dựng chiến lược quốc gia về nông sản chế biến,

“Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm chế biến nông sản xanh và bền vững của thế giới – mang lại thịnh vượng cho đất nước, hạnh phúc cho nông dân và khẳng định thương hiệu Việt trên trường quốc tế”, ông Hùng tự tin khẳng định.

Ở một chiều cạnh khác, với khát vọng xây dựng một đất nước công nghiệp hiện đại, ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng đề xuất giải pháp để cơ khí thực sự trở thành trụ cột trong tiến trình công nghiệp hóa với sáu giải pháp then chốt:

Một là – Chương trình quốc gia về cơ khí chế tạo – kết cấu thép; Hai là – Công nghệ & đổi mới sáng tạo: Bên cạnh Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Quốc gia rất cần trung tâm chuyên sâu cho ngành cơ khí; Ba là – Chuỗi cung ứng & hệ sinh thái cơ khí đồng bộ; Bốn là – Nguồn nhân lực chất lượng cao; Năm là – Cơ chế chính sách cho vai trò EPC của doanh nghiệp Việt: Đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế cụ thể để doanh nghiệp trong nước được tham gia trực tiếp với vai trò EPC cho các dự án trọng điểm; Sáu là – Đầu tư hạ tầng và cảng chuyên dụng.

Mỗi doanh nhân trẻ dìu hai doanh nhân mới

Rất nhiều những ý kiến, đề xuất từ thực tiễn của khu vực kinh tế tư nhân đã được nêu lên để tháo các “nút thắt” và mở ra những cơ hội mới đòi hỏi sự chung tay, đồng hành của Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cũng như toàn xã hội.

770-202509161857171.png
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch VPSF 2025 thực hiện đánh cồng, chính thức khởi động một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Ảnh: VGP

“Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nhân, tinh thần lớn nhất của Diễn đàn năm nay có thể tóm lược bằng năm chữ: Tin cậy, Minh bạch, Hiệu quả, Cạnh tranh và Bao Trùm”, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 phát biểu và dẫn giải:

Tin cậy, vì thiết chế đối thoại chỉ có giá trị khi hai phía - Nhà nước và doanh nghiệp - cùng tin vào thiện chí và năng lực của nhau.

Minh bạch, vì một môi trường pháp lý rõ ràng là “đường ray” để doanh nghiệp vận hành ổn định, lành mạnh.

Hiệu quả, vì mọi chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đo lường bằng kết quả trên thị trường, bằng chi phí vốn giảm xuống, thủ tục rút ngắn, năng suất tăng lên.

Cạnh tranh, vì trong kỷ nguyên chuỗi giá trị toàn cầu tái định hình, lợi thế không đến từ bảo hộ mà từ năng lực nội tại và thể chế hỗ trợ hợp lý.

Và bao trùm, vì phát triển phải tới được mọi doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở miền núi, biên giới, nông thôn - nơi một thay đổi nhỏ trong chính sách có thể mang lại chuyển động lớn cho sinh kế.

Để hiện thực hóa năm từ khóa đó, cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng nâng chuẩn quản trị, đầu tư cho con người, tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính trực, và chủ động đổi mới từ quy trình đến sản phẩm.

Quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, vì thế, cần được kiến tạo như một “quan hệ đồng kiến tạo”: Nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch; doanh nghiệp chủ động cạnh tranh, đổi mới; cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng.

Các doanh nhân đề nghị Thủ tướng chỉ đạo vai trò “kiến tạo bệ phóng”, thông qua các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn để các hộ kinh doanh có đủ tự tin và nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp.

Và phía cộng đồng doanh nghiệp, cam kết sẽ là “người đồng hành dẫn dắt”. Để cụ thể hóa vai trò này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khởi xướng và cam kết triển khai ngay trong năm 2025 chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”. Chương trình Quốc gia đào tạo 10.000 CEO, nhằm bồi đắp một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp kế cận có Tâm – Tầm – Tài cũng được công bố tại Diễn đàn.

Diễn đàn đã kết thúc với nghi thức Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch VPSF 2025 thực hiện đánh cồng, chính thức khởi động một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đánh dấu cam kết biến khát vọng - trí tuệ - hiến kế thành hành động cụ thể vì tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

(CLO) Kiên định với mục tiêu đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy điều hành, nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ mọi rào cản nguồn lực. Trả lời phỏng vấn báo Nhà báo và Công luận, GS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phân tích về những điều kiện then chốt, những "nút thắt" cần tháo gỡ để biến quyết tâm chính trị thành động lực phát triển thực chất và bền vững

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với hàng loạt giải pháp quyết liệt. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, chấm dứt tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

Cỡ chữ bài viết: