Philippines nhận cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

(CLO) Trong tuần này, Philippines đã nhận được cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể là những thắng lợi cho nước này khi cạnh tranh với các nước khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Bộ Thương mại Philippines cho biết hôm thứ Tư (13/3), Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, người đang có chuyến thăm và làm việc ba ngày tại Đức, đã nhận được cam kết đầu tư trị giá 4 tỷ USD từ các công ty Đức sau cam kết đầu tư 1 tỷ USD từ Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã kết thúc chuyến công tác thương mại kéo dài hai ngày tới Philippines vào thứ Ba với các giám đốc điều hành từ 22 công ty bao gồm United Airlines, Google, Visa và Microsoft của Alphabet.

philippines nhan cam ket dau tu 5 ty usd tu cac cong ty duc my hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Philippines từ lâu đã gặp khó khăn trong việc thu hút tiền nước ngoài vì các vấn đề như quan liêu, cơ sở hạ tầng yếu kém và sự không chắc chắn về chính sách, đồng thời mất cơ hội kinh doanh vào tay các quốc gia Đông Nam Á khác có ưu đãi giảm thuế tốt và chi phí hoạt động thấp hơn.

Công ty cổ phần tư nhân KKR & Co (Mỹ) sẽ đầu tư 400 triệu USD vào hoạt động và mở rộng tháp viễn thông ở Philippines, Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư (13/3).

Ally Power, một công ty khởi nghiệp, đã công bố một thỏa thuận trị giá 400 triệu USD với công ty điện lực Manila Electric Co để xây dựng một trạm tiếp nhiên liệu hydro và điện.

Bộ Thương mại nước này cũng cho biết Microsoft đang hợp tác với Ngân hàng Trung ương Philippines, các bộ ngân sách và thương mại để xác định cách các sản phẩm AI của họ có thể giúp tăng năng suất.

Tại Đức, Philippines đã ký 8 hiệp định đầu tư bao gồm sản xuất pin mặt trời, cải tiến ô tô và sản xuất xe bọc thép chở quân cấp quân sự.

Các thỏa thuận khác bao gồm tiềm năng phát triển trung tâm đào tạo bệnh viện, trung tâm đổi mới và quan hệ đối tác chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số cũng như phục hồi đất nông nghiệp.

Dữ liệu trang web của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cho thấy Philippines đã thu hút 12 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2022, xếp sau Việt Nam với 15,7 tỷ USD và 21,1 tỷ USD của Indonesia.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: