Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025

(CLO) Ngày 12/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã gặp mặt và trao tặng Huân chương Lao động cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ, các kết quả đạt được đã kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học tốt đẹp, trọng hiền tài của dân tộc ta, "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia".

Đồng thời, thực hiện đúng đắn chủ trương sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt và chúc mừng các học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ghi nhận các kết quả tiêu biểu ngành Giáo dục đã đạt được trong năm 2025, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, trong các cuộc thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế, ngành Giáo dục đã có những định hướng mới, không chỉ dự thi ở các ngành khoa học cơ bản mà tập trung nhiều hơn đối với lĩnh vực công nghệ mới, khoa học kỹ thuật. Đây là những lĩnh vực sát sườn, phục vụ sự phát triển của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển chung khoa học công nghệ của thời đại.

Trong các cuộc thi này, dù xuất phát điểm rất thấp, nhưng đến nay, Việt Nam luôn đứng trong top 10 quốc gia đoạt huy chương vàng của thế giới. Không chỉ góp phần nâng vị thế giáo dục mũi nhọn của Việt Nam trên trường quốc tế, thành tích các em đạt được đã góp phần nâng vị thế Việt Nam trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo, sánh vai với các cường quốc năm châu, hiện thực hóa mong muốn và tình cảm sâu sắc của Bác Hồ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chúc mừng các học sinh đoạt giải. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, hai mục tiêu lớn mà đất nước và ngành Giáo dục đang hướng tới: Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Việt Nam nằm trong top 20 nước của thế giới có nền giáo dục công bằng, hiện đại.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, yếu tố con người có vai trò quyết định.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng như Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quốc hội cũng đã ban hành Luật Nhà giáo và sửa đổi nhiều luật liên quan đến giáo dục đào tạo... nhằm tập trung phát triển nguồn nhân lực cho tương lai.

Trong đó, giáo dục mũi nhọn, giáo dục tài năng là một lĩnh vực rất đặc biệt, đặc thù để tạo ra nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao, phục vụ các lĩnh vực cụ thể, thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Do đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, ngành Giáo dục và các địa phương có định hướng, kế hoạch và đầu tư bài bản, đồng đều, đổi mới cả về tư duy, phương pháp và quy trình đối với giáo dục tài năng; tạo nguồn nhân lực ở các lĩnh vực mũi nhọn tương lai của đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, nhà trường, gia đình tạo môi trường để khuyến khích các em yêu thích, say mê học tập, bộc lộ năng khiếu và đam mê nghiên cứu khoa học; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho học sinh đoạt giải cao ở các kỳ thi để thật sự trở thành những tài năng tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng chia sẻ, các em phải biết ơn gia đình, thầy cô và xã hội; nắm bắt xu thế thời đại, có định hướng tương lai vững chắc, không chỉ đoạt giải Olympic mà phải trở thành người thành công trong xã hội. "Quan trọng nhất, các em phải trở thành những người chia sẻ, hợp tác và dẫn dắt.

Tri thức càng chia sẻ sẽ càng nhân lên, khi sức mạnh hợp tác sẽ tạo ra sản phẩm tốt cho khoa học và xã hội. Cùng với đó, các em tích cực rèn luyện, có phẩm chất, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắn nhủ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Được biết, năm 2025, Việt Nam đã có 7 Đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với tổng số 37 lượt học sinh tham gia. Tất cả các thí sinh đều đoạt giải, mang về cho nước nhà các thành tích xuất sắc, gồm: 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba tặng 24 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: