Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẳng định không phải mổ nhầm mà nội soi nhầm

(CLO) Ông Trịnh Văn Quyết, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có việc mổ nhầm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sai sót đến giờ không để lại hậu quả về sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc mổ nhầm bệnh nhân xảy ra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng vào ngày 20/2, sáng nay (23/2) phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với ông Trịnh Văn Quyết về lý do nhầm và hướng xử lý.

Theo trình bày của ông Trịnh Văn Quyết, ngày 20/2, có hai trường hợp đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, một là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tiền sử phẫu thuật nên có đặt ống thông dẫn dịch tại bàng quang vào 2/10.

pho giam doc so y te tinh lam dong khang dinh khong phai mo nham ma noi soi nham hinh 1

Sự việc nhầm lẫn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cần được kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc (ảnh nguồn internet).

Cùng sáng hôm đó, ông Nguyễn Hồng Hải – người bị nhầm, có tiền sử phẫu thuật lấy sỏi san hô cách đây 17 năm tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh cũng đến khám. Ông Hải có triệu chứng tiểu buốt, tiểu rát. Cả hai bệnh nhân trên đều được chỉ định chụp X- Quang.

Vào lúc 9h48 phút ngày 20/2, khi kỹ thuật viên mời ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào lấy kết quả, cùng lúc đó ông Nguyễn Hồng Hải vào nên xảy ra nhầm lẫn. “Do không kiểm tra thông tin dẫn đến việc trao nhầm kết quả của x- quang” – ông Quyết kể.

Khi trao nhầm kết quả, phim rõ như thế nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi để lấy ống thông dẫn dịch. “Thực tế không phải mổ, báo chí nêu mổ là chưa đúng. Mổ như bạn đọc hiểu là đưa lên bàn, dao kéo can thiệp, phanh ra. Nhưng thực chất cái này là ống thông dẫn dịch nên chỉ thực hiện thủ thuật nội soi vào bàng quang để rút ra” -  Phó Giám đốc Sở Y tế trình bày.

Ông Quyết cũng chia sẻ: “Việc nói mổ nhầm, mổ oan là chưa chính xác. Có xảy ra sự việc nhầm lẫn là đúng. Sau đó, khi tiến hành nội soi thì phát hiện ra nhầm lẫn. Nhân viên bệnh viện điện cho người nhà bệnh nhân và điện thoại Ban Giám đốc báo cáo sự việc. Sau khi sự việc xảy ra sự nhầm lẫn, nhân viên chẩn đoán hình ảnh có điện, trao đổi và xin lỗi người nhà tại thời điểm đó. Khi sự việc xảy ra, đã không xảy ra đôi coi, hay to tiếng gì. Cùng ngày, bác sĩ khoa ngoại cũng kiểm tra sức khỏe đối với ông Hải – người bị nội soi nhầm. Còn đối với ông Nghĩa, người bệnh được đặt ống thông dịch dẫn lưu cũng được nội soi và rút ra bình thường”.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện việc nhầm lẫn không để lại hậu quả gì về sức khỏe. Sau sự việc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã họp khẩn, phân tích rút kinh nghiệm. Cũng liên quan việc này, Sở Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ việc trước 14h ngày 22/2. Sở cũng yêu cầu đơn vị bệnh viện đến thăm hỏi bệnh nhân.

Hiện, Bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế, trình bày vụ việc và đã họp khẩn cấp, phân tích rút kinh nghiệm. Bệnh viện cũng đã cử lãnh đạo và một số đồng chí thành viên trong ê kíp xuống tận nhà người bệnh Nguyễn Hồng Hải thăm hỏi, động viên. Hiện người bệnh cũng không có thắc mắc và sức khỏe cũng ổn định.

Ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản khẩn của Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế), yêu cầu báo cáo trước 17h ngày 23/2.

Theo ông Quyết hiện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tổng hợp mọi vấn đề để báo cáo lên Bộ. Bên cạnh đó Sở Y tế cũng ban hành văn bản gấp gửi các cơ sở y tế trong toàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động chuyên môn.

“Thực tế đây không phải là mổ nhầm. Thực tế không như mọi người nghĩ đưa lên bàn rồi can thiệp dao, kéo mổ phanh ra. Còn nội soi giờ hiện đại, người ta đưa ống vào nhưng không thấy thì rút ra thôi. Hiện không để lại hậu quả gì về sức khỏe. Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện họp kiểm điểm tất cả không có ngoại lệ, xử lý đúng theo quy định” – Phó Giám đốc Sở Y tế nêu.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó báo chí nêu: Một bệnh nhân nam, tên Hải, 61 tuổi, bị sỏi thận đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chụp X-quang nhưng bác sĩ trả nhầm kết quả phim của người khác nên được chỉ định tiến hành mổ "lấy dị vật trong bụng".

Bệnh nhân Hải có tiền sử bệnh sỏi thận hơn 10 năm nay, đã được mổ, tán sỏi hai lần. Gần đây ông bị đau, tái phát. Sáng 20/2, ông được vợ đưa đến bệnh viện, được chỉ định chụp X-quang.

Đến trưa cùng ngày, bác sĩ thông báo ông Hải có dị vật là ống nhựa dài khoảng 30cm trong bụng, cần phẫu thuật nội soi để lấy ra.

Tuy nhiên, trong 30 phút thực hiện ca mổ, ê kíp bác sĩ không tìm thấy ống nhựa trong ổ bụng bệnh nhân Hải. Sau đó ê kíp thông báo có sự nhầm lẫn phim X-quang của ông Hải với một bệnh nhân khác, đồng thời gửi lời xin lỗi tới bệnh nhân và gia đình.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: