Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung' tại thành phố Huế

(CLO) Ngày 18/12, trong chương trình công tác tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại bởi thiên tai theo "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Lộc An.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở của một số hộ dân, trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Đức (thôn Đồng Xuân) và bà Võ Thị Trâm (thôn Lương Quý Phú). Đây đều là những ngôi nhà được xây dựng mới từ nguồn hỗ trợ của Chiến dịch, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' tại thành phố Huế- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm, kiểm tra, động viên lực lượng vũ trang đang xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức (thôn Đồng Xuân).

Theo UBND thành phố Huế, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra trên địa bàn, tỉnh xác định số nhà phải xây dựng mới là 05 nhà, đã được khởi công xây dựng; số nhà phải sửa chữa là 40 nhà.

Đến nay, các nhà xây mới đã đổ móng, bê tông trụ và chuẩn bị xây tường xung quanh (ước đạt 35%); số nhà được sửa chữa đã xong 34/40 nhà, số nhà đang tiến hành sửa chữa còn lại là 6 nhà.

UBND thành phố Huế phấn đấu đến ngày 31/12/2025 cơ bản hoàn thành (phần thô) và có thể vào ở.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' tại thành phố Huế- Ảnh 3.
Phó Thủ tướng thăm, động viên, kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Võ Thị Trâm (thôn Lương Quý Phú).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, đơn vị thi công và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong triển khai "Chiến dịch Quang Trung".

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm có nhà ở an toàn, ổn định.

Phó Thủ tướng cũng ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, mong bà con yên tâm, tích cực phối hợp với chính quyền và đơn vị thi công để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành đúng theo mục tiêu đã đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' tại thành phố Huế- Ảnh 4.
Phó Thủ tướng kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nhà ở.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 16/12, có 1.653 nhà sập đổ, lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại, trong đó Quảng Trị 1 nhà, Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà, Lâm Đồng 40 nhà. Số liệu này tăng 19 nhà so với báo cáo ngày 8/12, trong đó Quảng Ngãi tăng 2 nhà sau khi rà soát lại số liệu, Lâm Đồng tăng 17 nhà bị sạt lở do mưa lũ từ 13-15/12.

Đến nay, số nhà được khởi công xây dựng lại là 1.622 nhà, đạt 98,1%, trong đó Gia Lai đã khởi công 674 nhà, Đắk Lắk đã khởi công 631 nhà. Số liệu này tăng thêm 651 nhà so với ngày 8/12.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' tại thành phố Huế- Ảnh 6.
Phó Thủ tướng động viên, tặng quà gia đình bà Võ Thị Trâm (thôn Lương Quý Phú).

Số nhà đã hoàn thành việc xây dựng lại, người dân đã ở, trở về nhà là 474 nhà (Đà Nẵng 8 nhà, Quảng Ngãi 9 nhà, Gia Lai 454 nhà, Khánh Hòa 3 nhà).

Bên cạnh đó, số nhà hư hỏng cần phải sửa chữa là 35.731 nhà (Quảng Bình 11, Huế 40, Đà Nẵng 361, Quảng Ngãi 340, Gia Lai 28.472, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 85). Số liệu này giảm so với báo cáo ngày 8/12 do Quảng Ngãi, Gia Lai cập nhật lại những trường hợp nhà hư hỏng nhẹ không có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa; Lâm Đồng tăng 3 nhà do mưa lũ giữa tháng 12. Đến nay, số nhà đã được sửa chữa là 32.259 nhà, chiếm 90,3%.

gen-h-z7339174448086419c1130e4c3752e7adbde0f3566ad5c-1766033524561278868421.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2025 và chuẩn bị đón năm mới 2026.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi tới Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân, các linh mục, tu sĩ lời chúc sức khỏe, an lành và thánh đức; đồng thời thông qua Tổng Giám mục gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, năm mới bình an tới toàn thể linh mục, tu sĩ nam nữ và đồng bào Công giáo Tổng Giáo phận Huế.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: