Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai... cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.
Trong chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Liên, có chồng và con hy sinh, năm nay 94 tuổi; đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Thanh Mạnh, là thương binh loại 2 (61%), có vợ là bà Dương Thị Bích Liên, thương binh loại 1 (91%).
Phó Thủ tướng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày, đồng thời gửi lời chúc các Mẹ, các gia đình luôn mạnh khỏe, sống lâu, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.
Tiếp đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Đông.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi tới toàn thể bà con nhân dân tỉnh Gia Lai lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc bà con và gia đình đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, nghĩa tình và tràn đầy niềm vui.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ thực tiễn và từ yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, người dân xã Tuy Phước cần cù chịu khó vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đồng chí trong Đảng ủy và nhân dân trong xã đã sớm bắt tay vào và có nhiều điểm mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Tuy Phước là một trong những xã điển hình được Chính phủ tặng Bằng khen về việc thực hiện chiến dịch "Quang Trung thần tốc", ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Đối với xã Tuy Phước Đông, Phó Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Gia Lai cùng cấp ủy, chính quyền xã Tuy Phước Đông và sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội, công an khi đã nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng lại toàn bộ 171 căn nhà bị sập và khắc phục các nhà hư hỏng do ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đến nay, địa phương đã tập trung ổn định đời sống, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để người dân đón Tết Nguyên đán trong điều kiện tốt hơn.
"Những phần quà Tết được trao hôm nay là sự sẻ chia kịp thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với bà con nhân dân còn khó khăn, với mong muốn mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và biểu dương những cố gắng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng các tổ chức đoàn thể, công đoàn trong việc triển khai nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, hiệu quả nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động và các đối tượng chính sách. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần mang lại một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm toàn diện, sát thực hơn nữa đến đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Cũng trong chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ, công nhân Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó, nâng cao tay nghề, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, cùng nhau xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa, tiến bộ; góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.