Công trình giáo dục vùng biên có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 980 học sinh.
Theo quy hoạch được phê duyệt, công trình được xây dựng trên quỹ đất từ 5 ha, gồm các hạng mục đồng bộ như khối lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà văn hóa, khu thể thao và hạ tầng thiết yếu. Trường được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt cho khoảng 980 học sinh vùng biên.
Chỉ trong vòng 45 ngày kể từ khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 5 trường còn lại trên địa bàn, dự án đã hoàn tất các hồ sơ pháp lý đủ điều kiện để động thổ. Song song với đó, công tác đo đạc, giải phóng mặt bằng cũng được triển khai để bảo đảm tiến độ thi công
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, việc đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ có ý nghĩa về giáo dục mà còn góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Theo lãnh đạo tỉnh, đến nay Lào Cai đã khởi công 4/9 trường tại các xã Y Tý, A Mú Sung, Mường Khương và Pha Long; việc động thổ thêm công trình tại Bản Lầu tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường lớp ở khu vực biên giới
Trước đó, ngày 9/11/2025, Lào Cai đã khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long. Đến tháng 12/2025, tỉnh tiếp tục xác định sẽ triển khai thêm 5 trường còn lại; vì vậy, công trình tại Bản Lầu được xem là trường thứ 5 trong chương trình xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh.