Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố quyết định đặc xá

(CLO) Sáng 1/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá tới dự Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước tại Trại giam A2 (Bộ Công an) ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 29/4, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 767 đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 8.050 phạm nhân (chiếm khoảng trên 4% tổng số phạm nhân đang bị giam giữ), trong đó, tại Trại giam A2 có 69 phạm nhân được đặc xá lần này trong tổng số gần 2.520 phạm nhân của trại.

nxt1148-17460650444801629203747.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại giam A2. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, 80 năm qua, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đã có gần 40 lần đặc xá tha tù trước thời hạn được tiến hành cho hàng chục vạn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Riêng từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 90.000 người. Những phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể - xã hội tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ để nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Gần đây nhất, đợt đặc xá năm 2024, đã có 3.765 người được đặc xá, trong số đó chỉ có 5 người được đặc xá năm 2024 tái phạm tội, chiếm tỷ lệ rất thấp (0,13%). Kết quả này càng khẳng định công tác đặc xá đã được triển khai thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả, vừa bảo đảm thực thi chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, vừa đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống thanh bình cho nhân dân.

nxt1226-17460659914141517430731.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tin tưởng rằng người được đặc xá sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tự tin hơn, vững vàng trong cuộc sống.- Ảnh: VGP

Qua các lần đặc xá trước đây, người được đặc xá trở về hầu hết đều được xã hội, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để hòa nhập với xã hội, tạo công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống. Rất nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, được chính quyền và nhân dân ghi nhận; nhiều người đã tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để có điều kiện tốt nhất cống hiến cho xã hội. Nhiều người đã phát huy tay nghề được học tập trong quá trình chấp hành án về mở cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, cơ khí, làm kinh tế trang trại, dịch vụ… có thu nhập cao, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, đồng thời thu hút, giải quyết nhiều lao động cho xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, của địa phương nơi cư trú.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sau khi Chủ tịch nước ký Quyết định về đặc xá năm 2025, Hội đồng Tư vấn đặc xá cùng các bộ, ban, ngành đã nhanh chóng triển khai đúng, đủ theo trình tự, thủ tục để hoàn tất hồ sơ; tổ chức xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Những người được đặc xá là những phạm nhân thành tâm hướng thiện, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án, đủ điều kiện được xét đặc xá, đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự được tuyên trong các bản án, như bồi thường, bồi hoàn, khắc phục hậu quả, nộp sung công quỹ số tiền thu nhập bất hợp pháp… với trị giá tiền khoảng trên 12.000 tỷ đồng.

"Chủ trương đặc xá của Đảng và Nhà nước là công bằng, bình đẳng, dành cho tất cả các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp… miễn là các anh chị có đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng đặc xá", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Tư vấn đặc xá chúc mừng các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước cũng như của Trại giam A2 được đặc xá lần này; đồng thời nhấn mạnh đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, trong cuộc sống của người được đặc xá trở về chắc chắn còn nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí có thể có cả sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, đe dọa của người xấu nhưng với những gì đã được học tập, lao động, cải tạo ở trại giam, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng rằng: "Các anh chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tự tin hơn, vững vàng trong cuộc sống".

"Những năm tháng thụ án cách ly xã hội đã là những kỷ niệm buồn và day dứt không chỉ của chính các anh chị mà còn là của cha, mẹ, vợ, con, người thân và bè bạn. Hãy để những ký ức tội lỗi đau buồn ấy vĩnh viễn khép lại sau lưng để tự tin bước tiếp đoạn đời còn lại. Phía trước còn rất nhiều cơ hội để làm việc tử tế, trở thành người tử tế đang chờ đợi các anh chị. Chúc các anh chị mãi mãi thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm tội", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

base64-17460719626121391672724.png
Phó Thủ tướng trao giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhận được đặc xá - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đối với các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong rằng các phạm nhân tiếp tục nỗ lực cố gắng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ; tích cực học tập, lao động, cải tạo để hội đủ các điều kiện hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách nhân đạo cho phạm nhân như giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá...

Thời gian qua, Bộ Công an cùng các bộ, ban, ngành thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an các địa phương trong cả nước nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng và công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật để kịp trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá vào dịp 30/4.

Điều đó đã thể hiện tấm lòng nhân ái, vị tha và sự nỗ lực của các đồng chí, đặc biệt là các đơn vị trại giam, trong đó có Trại giam A2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn những cố gắng này tiếp tục được phát huy trong đợt đặc xá khi chúng ta kỷ niệm Quốc khánh 02/9 và 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời tin tưởng và mong rằng thời gian tới các đơn vị chức năng tiếp tục phát huy, lập nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm vụ quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và phát triển toàn diện.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các đồng chí phải có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49 ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Phó Thủ tướng cũng mong các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về hãy luôn luôn mở rộng vòng tay, không kỳ thị người được đặc xá, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: