Phôi đông lạnh 10 năm được “tái sinh” nhờ máy nuôi phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(CLO) Phôi ngày 2 đông lạnh 10 năm trước được các bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh tái sinh, nuôi lên ngày 6 bằng hệ thống nuôi phôi tích hợp trí tuệ nhân tạo hiện đại, giúp chị Hồng Anh lần đầu làm mẹ ở tuổi 46 sau 12 năm hiếm muộn.

Lập gia đình ở tuổi 30, vợ chồng chị Hồng Anh mong sớm có con. Nhưng tìm đủ mọi cách, hai năm đầu thả tự nhiên, ba lần thụ tinh nhân tạo (IUI), một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đều bất thành. Bác sĩ chẩn đoán chị Hồng Anh vô sinh không rõ nguyên nhân.

Năm 2014, khi 36 tuổi, chị Hồng Anh làm IVF với mong muốn sớm có con. Kết quả kiểm tra của hai vợ chồng đều bình thường, thuận lợi điều trị và chuyển phôi. Chị tạo được 6 phôi, chuyển phôi lần đầu không thành công. Tuổi ngày càng lớn dần, cơ thể bắt đầu lão hóa, lượng estrogen ngày càng hao hụt. Những chu kỳ tiếp theo, chị Hồng Anh phải hủy kế hoạch chuyển phôi do niêm mạc mỏng.

Niêm mạc có độ dày lý tưởng để thụ thai khoảng 8 - 12mm, nhưng ở chị Hồng Anh, chỉ số này chỉ 6mm. Niêm mạc mỏng gây khó khăn cho phôi làm tổ, giảm tỷ lệ chuyển phôi thành công hoặc phôi thai có nguy cơ bong khỏi lớp niêm mạc dẫn đến sảy thai, thai lưu. Tình trạng này cũng khiến phôi thai không nhận đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến chậm phát triển trong tử cung.

“IVF, IUI nhiều lần nhưng kết quả vẫn thất bại, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Khi đó, tôi thực sự tuyệt vọng”, chị Hồng Anh kể lại.

Sau nhiều lần tìm hiểu và cân nhắc, vợ chồng chị Hồng Anh tìm tới Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) để bắt đầu lại hành trình tìm con. Lúc này chị đã 42 tuổi. Sức khỏe bình thường nhưng trở ngại lớn nhất là ở độ tuổi này, không chỉ dự trữ buồng trứng suy giảm mà chất lượng nang noãn cũng kém.

Theo Phó Giáo sư Lê Hoàng - Giám đốc IVF Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tuổi của người phụ nữ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều trị hiếm muộn. Với những người bệnh trên 40 tuổi như chị Hồng Anh, chất lượng nang noãn giảm, nguy cơ cao ảnh hưởng tới chất lượng phôi và tăng tỷ lệ dị tật thai nhi. Điều này còn khiến quá trình điều trị kéo dài hơn, gia tăng chi phí, kéo theo hệ lụy người mẹ mang thai khi lớn tuổi sẽ kèm nhiều nguy cơ trong thai kỳ.

Sau khi đánh giá các yếu tố, phó giáo sư Lê Hoàng tư vấn chị Hồng Anh tận dụng các phôi trữ đông tại bệnh viện cũ chuyển tới IVF Tâm Anh. Với công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại, tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo có thể loại trừ phôi kém chất lượng, vợ chồng chị hy vọng IVF Tâm Anh có thể tận dụng cơ hội từ 5 phôi ngày 2 ít ỏi còn lại, giúp chị có con.

phoi dong lanh 10 nam duoc tai sinh nho may nuoi phoi ung dung tri tue nhan tao hinh 1

Chuyên viên theo dõi phôi nuôi cấy trong tủ động học (Timelapse) tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Theo PGS Lê Hoàng, IVF Tâm Anh hạn chế việc chuyển phôi ngoại viện do có nhiều trở ngại. Phôi là giao tử giữa trứng và tinh trùng, rất dễ bị tác động bởi yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ảnh sáng, nồng độ và chất lượng không khí... Quá trình vận chuyển có thể khiến phôi phơi nhiễm với các yếu tố ngoại cảnh bất lợi, gây giảm chất lượng, kéo theo giảm tỷ lệ IVF thành công.

“Các phôi trước đây của chị Hồng Anh chỉ nuôi tới ngày 2, tỷ lệ chuyển phôi thành công thấp. Đứng trước mong mỏi của người bệnh, chúng tôi lên chi tiết kế hoạch đưa phôi về, rã đông 5 phôi còn lại và tiếp tục nuôi phôi lên ngày 3, ngày 5 để tăng cơ hội thành công” - Phó Giáo sư Lê Hoàng chia sẻ. Cơ sở y tế trữ đông phôi cũng phải đáp ứng chuẩn các điều kiện khắt khe từ IVF Tâm Anh.

Để đảm bảo phôi không bị suy giảm chất lượng, IVF Tâm Anh sử dụng thiết bị vận chuyển với bình trữ đông chuyên dụng, dự trữ nitơ lỏng nhằm đảm bảo ổn định nhiệt độ trữ đông -196 độ C trong suốt quá trình vận chuyển. Ê kíp chuyên viên phôi học dày dặn kinh nghiệm được bố trí để kiểm soát quá trình vận chuyển, đảm bảo an toàn cho đến khi phôi nằm trong labo IVF Tâm Anh.

Phôi trữ được rã đông để chuẩn bị quá trình nuôi phôi lên ngày 5. Chuyên viên phôi học sử dụng tủ rã đông chuyên dụng, ổn định nhiệt độ ở mức nhiệt 37 độ C. Phôi sau rã đông được nuôi cấy bằng hệ thống tủ động học (Timelapse) ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Thiết bị tạo ra môi trường thuận lợi, cân bằng các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng… để phôi phát triển. Camera trong mỗi tủ nuôi cấy Timelapse ghi lại toàn bộ quá trình phát triển để các chuyên viên có thể giám sát toàn bộ quá trình phôi phân chia, phát hiện bất thường nếu có. Phần mềm phân tích phôi áp dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chuyên viên phôi học lựa chọn các phôi tốt nhất cho khách hàng. Kết quả nuôi phôi thành công, từ 4 phôi ngày 2 nuôi được một phôi ngày 5 và hai phôi ngày 6, chất lượng tốt.

Khi nhận kết quả, hai vợ chồng chị Hồng Anh đều rất bất ngờ, vì các phôi trước đây chỉ ở mức khá, quá trình vận chuyển phôi xa, rã đông thường giảm chất lượng nhưng Bệnh viện Tâm Anh nuôi thành công lên ngày 5,6 với chất lượng tốt ngoài mong đợi.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Trưởng LAB kiêm Phó giám đốc IVF Tâm Anh cho biết, nhiệt độ và các yếu tố môi trường thay đổi nhỏ cũng có thể tác động lớn tới phôi, đây là lý do nhiều phôi sau khi rã đông thì chất lượng bị suy giảm. Tuy nhiên, với ứng dụng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm của chuyên viên phôi học có thể chuẩn bị các điều kiện lý tưởng, thuận lợi cho quá trình phát triển của phôi.

Chị Hồng Anh chuẩn bị niêm mạc thuận lợi, nhanh chóng chuyển một phôi ngày 5 và thành công ngay lần đầu. Chị mang song thai, nhưng sinh non ở tuần 24, hai bé mất sau đó không lâu.

Vượt qua nỗi đau mất con, 3 năm sau, chị Hồng Anh tiếp tục quay lại IVF Tâm Anh chuẩn bị cho chu kỳ chuyển phôi tiếp theo. Phân vân vì thời gian trữ đông phôi đã gần 10 năm nhưng chị được Phó Giáo sư Lê Hoàng tư vấn tiếp tục sử dụng phôi ngày 6 vì chất lượng phôi đánh giá tốt và điều kiện trữ - rã đông tại IVF Tâm Anh được đảm bảo tối ưu, hạn chế tác động tới chất lượng phôi.

Tháng 8/2023, BS.CKII Cao Tuấn Anh chuyển một phôi ngày 6 chất lượng tốt, chị Hồng Anh một lần nữa đón tin vui. Quá trình mang thai thuận lợi, chị sinh một bé gái khỏe mạnh vào cuối tháng 4/2024 tại Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

phoi dong lanh 10 nam duoc tai sinh nho may nuoi phoi ung dung tri tue nhan tao hinh 2

BS.CKII Cao Tuấn Anh IVF Tâm Anh Hà Nội chúc mừng gia đình chị Hồng Anh thành công đón con yêu. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Trữ đông phôi giúp bảo tồn cơ hội làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Nhiều gia đình băn khoăn về việc đông lạnh phôi lâu sẽ làm giảm chất lượng phôi, ảnh hưởng tỷ lệ thành công khi điều trị vô sinh. Phó Giáo sư Lê Hoàng chia sẻ về vấn đề này, tuy chưa có nghiên cứu thời gian tối đa trữ đông phôi nhưng thế giới đã từng ghi nhận kỷ lục cặp đôi song sinh tại Anh ra đời từ phôi trữ đông 30 năm.

Với công nghệ hiện đại, việc trữ - rã đông phôi có tỷ lệ thành công cao hơn, đảm bảo chất lượng phôi, nhờ đó tăng tỷ lệ chuyển phôi thành công sau rã đông. Điều này mang đến cơ hội cho nhiều gia đình hiếm muốn trong quá trình điều trị, đặc biệt là các trường hợp vợ chồng lớn tuổi, suy buồng trứng, AMH thấp tạo được ít phôi.

Tại IVF Tâm Anh, nhiều gia đình đã thành công sinh con đã quay lại tiếp tục chuyển phôi sau 7 năm trữ đông. Tỷ lệ phôi sau rã đảm bảo chất lượng tốt tương đương phôi tươi, tỷ lệ thành công sau chuyển phôi trữ trung bình là 71,5%, lên tới 80% ở các trường hợp người mẹ dưới 28 tuổi.

Khuê Lâm

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: