Phường Móng Cái 2: Bước chuyển mình trong kỷ nguyên mới

(CLO) Với những kết quả bứt phá sau sáp nhập, phường Móng Cái 2 đang khẳng định vị thế của một đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu năng và trở thành động lực tăng trưởng mới tại cửa ngõ biên giới của tỉnh Quảng Ninh.

Kể từ mốc lịch sử ngày 1/7/2025, khi ba đơn vị hành chính gồm phường Ka Long, phường Ninh Dương và xã Vạn Ninh chính thức hợp nhất thành phường Móng Cái 2, đơn vị hành chính này của tỉnh Quảng Ninh đã mang một diện mạo hoàn toàn mới với tầm vóc lớn mạnh hơn.

1-phuong-mong-cai-2-vuon-minh-sau-sap-nhap.jpg
Phường Móng Cái 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị gồm: phường Ka Long, phường Ninh Dương và xã Vạn Ninh.

Cuộc chuyển mình này vừa là sự thay đổi về địa giới hành chính, vừa là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngay sau khi sáp nhập, UBND phường đã nhanh chóng ổn định hệ thống và ban hành đồng bộ các quy chế làm việc đảm bảo mọi hoạt động quản lý, điều hành luôn thông suốt, không để xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc phục vụ nhân dân.

Sức sống mới của mô hình chính quyền tinh gọn đã nhanh chóng chuyển hóa thành những con số tăng trưởng ấn tượng. Tính đến cuối năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 385 tỷ đồng, vượt dự toán giao và đạt 121,5% kế hoạch, thể hiện các quyết sách bứt phá của địa phương đang đi đúng hướng.

Ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực với sự hoạt động sôi nổi của hơn 369 doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đêm đầy tiềm năng. Du lịch đạt ấn tượng với hơn 500.000 lượt khách đến, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách và nâng cao thu nhập cho người dân.

Các giá trị văn hóa - xã hội cũng như quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Việc sắp xếp lại mạng lưới giáo dục từ 9 cơ sở xuống còn 4 đơn vị giúp tối ưu hóa nguồn lực nhưng vẫn đảm bảo tốt chất lượng và tạo điều kiện tốt để đưa 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia.

2-phuong-mong-cai-2-vuon-minh-sau-sap-nhap.jpg
Đền Xã Tắc là di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn phường Móng Cái 2. Hiện nay, UBND phường đang đẩy mạnh áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bảo tồn và phát triển di tích này nhằm phục vụ khách du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương được tốt hơn.

Công tác an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, duy trì bền vững một địa bàn không còn hộ nghèo. Trên tuyến đầu biên cương, mô hình “Biên giới bình yên” đã trở thành điểm sáng trong việc bảo vệ chủ quyền và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bước sang năm 2026 được xác định là năm vì mục tiêu cao hơn với khát vọng đưa Móng Cái 2 trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Phường đặt quyết tâm tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm ở mức trên 16,8%, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong mọi hoạt động quản lý hành chính.

Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng kết nối, nhất là các dự án cảng biển và khu công nghiệp sạch để đón đầu những làn sóng đầu tư mới. Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là nền tảng để củng cố hệ thống chính trị ngày càng liêm chính, vững mạnh.

Vượt qua những khó khăn ban đầu của quá trình sáp nhập, phường Móng Cái 2 hôm nay đang vươn mình với một tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến mãnh liệt. Những thành tựu đã đạt được là kết quả của trí tuệ và sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đồng thời là lời khẳng định về một tương lai thịnh vượng đang rộng mở nơi địa đầu Tổ quốc.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: