PVcomBank trao tặng 400 triệu đồng hỗ trợ sinh viên khó khăn mùa dịch

(CLO) Ngày 19/5, PVcomBank đã trao tặng số tiền 400 triệu đồng cho sinh viên của Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin", có thành tích vươn lên trong học tập nhưng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin" ra đời vào tháng 5/2007 với mục tiêu trao học bổng toàn phần hỗ trợ các em sinh viên giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, giúp các em có cơ hội đến trường, đến với giảng đường Đại học. Sau 13 năm hoạt động, Quỹ xã hội hóa này đã tiếp lửa học tập cho hàng nghìn sinh viên khó khăn. Nhiều sinh viên ra trường trở thành những kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên, cử nhân kinh tế - tài chính… trong nước cũng như quốc tế.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều sinh viên của Quỹ có người thân trong gia đình bị mất việc hoặc bị giảm thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như học tập. Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt thành tích học tập xuất sắc, PVcomBank đã trao tặng 400 triệu đồng đến các em, góp phần hỗ trợ kịp thời, nhất là trong thời điểm xã hội nói chung và ngành Giáo dục nói riêng đang gặp thách thức với Covid-19.

Phó Tổng Giám đốc PVcomBank Đoàn Đức Minh trao tặng số tiền hỗ trợ tới sinh viên Quỹ Thắp sáng Niềm tin.

Phó Tổng Giám đốc PVcomBank Đoàn Đức Minh trao tặng số tiền hỗ trợ tới sinh viên Quỹ Thắp sáng Niềm tin.

“Hy vọng rằng với món quà này, các em sẽ được tiếp thêm tinh thần, vượt lên bản thân, vượt lên hoàn cảnh để hướng đến những điều tốt đẹp. Chỉ cần các em có ý chí, các em sẽ thực hiện ước mơ, hoài bão của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”, ông Đoàn Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc PVcomBank chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Hưng - Giám đốc Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin" cho hay, dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp và kéo dài đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Sự giúp đỡ ý nghĩa và kịp thời về nguồn lực của PVcomBank trong việc tài trợ cũng như hỗ trợ sinh viên đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Với Đinh Chí Linh - sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, thành viên của Quỹ cho biết, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình em. Bố mẹ Linh đi làm thuê nhưng đã bị mất việc, không có thu nhập. Vì vậy, sự hỗ trợ đến từ PVcomBank thời điểm này là món quà ý nghĩa không chỉ về vật chất mà còn là sự ủng hộ về tinh thần đối với Linh và gia đình.

Qua hoạt động hỗ trợ này, PVcomBank mong muốn tiếp tục nhân rộng và lan tỏa hơn nữa thông điệp "Thắp sáng niềm tin" và hy vọng cộng đồng dành sự quan tâm đến các sinh viên ưu tú nhiều hơn để các em khắc phục khó khăn, đồng thời có cơ hội hiện thực hóa những ước mơ. Trước đó, PVcomBank đã thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội ý nghĩa trong thời điểm cả nước đang chung sức, đồng lòng chống Covid-19: Ủng hộ gần 1 tỷ đồng mua trang thiết bị, máy móc y tế cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện E, ủng hộ 250 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng loạt chương trình tặng khẩu trang, nước rửa tay đến người dân. Ngoài ra, PVcomBank đã cho ra mắt sản phẩm tiền gửi “Thắp sáng niềm tin” nhằm giúp khách hàng gián tiếp ủng hộ cho Quỹ, tổ chức các chương trình hòa nhạc “Giai điệu Thắp sáng niềm tin” để vận động xây dựng Quỹ, tiếp sức nhiều hơn tới các em sinh viên…

Trong mùa dịch, PVcomBank còn thực hiện nhiều chính sách đặc biệt hướng tới khách hàng: gói tín dụng lãi suất chỉ từ 5%/năm dành riêng cho giáo viên, tặng 0,3% lãi suất khi mở sổ tiết kiệm điện tử, miễn phí các dịch vụ ngân hàng số cùng nhiều ưu đãi giảm giá mua hàng trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc, ngăn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: