Quân đội chủ động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân ứng phó bão số 5

(CLO) Ngày 25/8, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Công điện số 4907/CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5.
Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng thiết lập cảnh báo, chốt chặn, tuyên truyền và ngăn chặn người dân không lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: TTXVN phát

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 3, 4; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Thực hiện Công điện số 146/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025, số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ; các công điện của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 5.

Bộ đội Biên phòng thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 3.
Bộ đội Biên phòng thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với bão (ảnh minh họa).

Quân khu 3 và Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng; cố gắng hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, song cần bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện kịp thời giúp nhân dân tại các địa phương khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới, đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ khi có lệnh của Bộ.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão gây ra.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, bảo đảm kết nối thông tin, thông suốt giữa Trung ương và địa phương,

Các tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 25/8, bão số 5 đã vào vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12 giật cấp 14, dự báo trong 3 - 6 giờ tới bão sẽ đổ bộ vào đất liền, đặc biệt hoàn lưu bão sẽ gây mưa to từ 150 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm trên địa bàn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: