Quân đội nhân dân Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng dân tộc, bảo vệ độc lập, dựng xây Tổ quốc

Bước vào thời kỳ hòa bình, tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp kiến thiết, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Trao đổi với phóng viên nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh vai trò to lớn, xuyên suốt của Quân đội trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Đất nước.

1(2).jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Sơn Hải.

+ Thưa Đại tướng! Xin Đại tướng cho biết lời hiệu triệu “…Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hiện thực hóa như thế nào qua lực lượng Quân đội nói riêng và Nhân dân Việt Nam nói chung giai đoạn 1945–1975?

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Trong suốt 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975), dân tộc Việt Nam luôn có một khát vọng và chân lý cháy bỏng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Do đó, mặc dù đứng trước những kẻ thù hung bạo có tiềm lực, sức mạnh kinh tế, quân sự và vũ khí hiện đại hàng đầu thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã cùng toàn dân, phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, bản lĩnh, ý chí, trí tuệ Việt Nam, không sợ hy sinh, gian khổ, nêu cao tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, chiến đấu anh dũng, kiên cường làm nên những chiến thắng vĩ đại, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Quảng trường Ba Đình rực sáng trong màu cờ Tổ quốc và khí thế hào hùng.
Quảng trường Ba Đình rực sáng trong màu cờ Tổ quốc và khí thế hào hùng tại buổi tổng hợp luyện A80.
Tổng hợp luyện diễu binh A80 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).
Khí tài hiện đại - biểu tượng sức mạnh, uy lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

+ Trong 80 năm bảo vệ và xây dựng Đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát huy vai trò “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” như thế nào để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thưa Đại tướng? Đặc biệt là trong hai hoạt động an sinh và công nghiệp quốc phòng?

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Quân đội ta là quân đội cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong suốt hành trình 80 năm bảo vệ và xây dựng Đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; làm nòng cốt cùng toàn dân anh dũng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển
Biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.
3.jpg
Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. (Trong ảnh: Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra hệ thống trang bị kỹ thuật trên tàu CSB 4040).

Dù trong chiến tranh hay hòa bình, Quân đội ta luôn phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần“Vì nhân dân quên mình, “Vì nhân dân phục vụ”,“Bộ đội chủ động đến với nhân dân, không để nhân dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”, “ở đâu khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, xung kích đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, tháng 7/2025.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, tháng 7/2025.
z6965940470620_09b88c0a21c2a048022cb6259ebd7d8a.jpg
Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023.

Cùng với đó, Quân đội ta luôn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; luôn phát huy tốt bản lĩnh, ý chí của người lính trên mặt trận lao động sản xuất; nhiều doanh nghiệp Quân đội, đơn vị kinh tế - quốc phòng đã trở thành niềm tự hào, có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước; công nghiệp quốc phòng đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, đã từng bước làm chủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất được nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

10.jpg
Hải quân nhân dân Việt Nam – lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Hà Nội, trong Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9,sáng 30/8/2025.
Biên đội trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nammang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Hà Nội, trong Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8/2025.
Đội hình của Không quân nhân dân Việt Nam tượng trưng cho hình a bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.
Đội hình của Không quân nhân dân Việt Nam tượng trưng cho hình ảnh bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

+ Đại tướng kỳ vọng gì về sức mạnh quốc phòng, thế trận bảo vệ Tổ quốc và vị thế của Việt Nam trong những thập kỷ tới khi chúng ta đã có 80 năm xây dựng nền móng độc lập - tự do - hạnh phúc?

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự tham gia tích cực của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, kế thừa những bài học kinh nghiệm, thành tựu qua 80 năm xây dựng nền độc lập - tự do - hạnh phúc của đất nước; sức mạnh quốc phòng, thế trận quốc phòng bảo vệ Tổ quốc sẽ không ngừng được củng cố, ngày càng vững chắc; sự nghiệp quốc phòng hòa bình, tự vệ và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta nhất định sẽ giành được những thắng lợi to lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

+ Xin trân trọng cảm ơn Đại tướng!

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: