Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Nga đóng vai trò trụ cột quan trọng

Thứ ba, 22/10/2019 19:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên bang Nga là đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng đóng vai trò trụ cột quan trọng.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong buổi tiếp Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vào chiều nay (22/10), tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ảnh: VGP

Thượng tướng A.V. Kartapolov thông báo với Phó Thủ tướng về kết quả buổi làm việc giữa đoàn Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên thời gian qua. Thượng tướng A.V. Kartapolov cho biết, phía Nga luôn coi trọng mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa hai nước và coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự thời gian qua giữa hai nước, với những bước phát triển rõ nét, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Trong đó, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt - Nga 2019 - 2020. Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử 8 đội tham gia Hội thao Quân sự quốc tế “Armygames 2019” với thành tích đáng khích lệ và lần đầu tiên cử tàu Hải quân thăm Liên bang Nga.

Khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Liên bang Nga tăng cường và phát triển quan hệ với các nước ASEAN, cũng như tham gia vào các cơ chế an ninh khu vực, Phó Thủ tướng đề nghị Nga tiếp tục tích cực tham gia vào cơ chế “Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng” (ADMM+), nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Phó Thủ tướng ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ảnh: VGP

Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam thường xuyên cử lực lượng tham gia Hội thao Quân sự quốc tế, Thượng tướng A.V. Kartapolov khẳng định cam kết hỗ trợ quân đội Việt Nam trên mọi phương diện và tin tưởng quan hệ hợp tác về quân sự giữa hai nước thời gian tới sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng sẽ giúp Việt Nam tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế khi có ý kiến đồng ý của Chính phủ.

Cũng tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga trước mắt trên một số lĩnh vục ưu tiên như giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thông tấn, truyền thông quân sự; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, cách mạng màu, bạo loạn lật đổ; khoa học xã hội nhân văn quân sự, nhằm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng, quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng theo hướng lâu dài, thiết thực và tin cậy, trên cơ sở các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương đã ký kết.

PV

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức