Quảng Bình: Phát hiện sai phạm hàng chục tỷ đồng tiền ngân sách

(CLO) Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm hàng chục tỷ đồng tiền ngân sách.

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra 2.247 tổ chức đảng và 6.690 đảng viên; giám sát 1.490 tổ chức đảng và 5.854 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 47 tổ chức đảng, 68 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; phát hiện số tiền sai phạm hơn 13,7 tỷ đồng, đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng; đề nghị các đơn vị giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán công trình hơn 45,3 tỷ đồng, điều chỉnh giá trị dự toán, giá trị hợp đồng hơn 2,3 tỷ đồng.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 71 tổ chức đảng và 236 đảng viên (có 165 cấp ủy viên); kết luận 39 tổ chức đảng và 183 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 94 đảng viên. Kiểm tra 1.737 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát 1.189 tổ chức đảng và 2.003 đảng viên. Kiểm tra 94 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách Đảng và 1.267 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. UBKT các cấp đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 5 đảng viên; giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng và 104 đảng viên (có 77 cấp ủy viên), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 5 tổ chức đảng, 6 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy giám sát 66 đảng viên (có 25 đảng viên là người đứng đầu, 41 đảng viên là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị). Qua đó, đã kịp thời phát hiện những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng thời gian trên, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng (khiển trách 8, cảnh cáo 4 tổ chức đảng) và thi hành kỷ luật 1.515 đảng viên (có 373 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 1.193, cảnh cáo 217, cách chức 40, khai trừ ra khỏi Đảng 65 trường hợp./.

PV

Xem thêm

Luật Bưu chính (sửa đổi): Đề nghị quy định rõ quyền kiểm tra hàng bưu gửi trước khi thanh toán

Luật Bưu chính (sửa đổi): Đề nghị quy định rõ quyền kiểm tra hàng bưu gửi trước khi thanh toán

(CLO) Góp ý dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) đề nghị làm rõ quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp chuyển phát và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh, bảo đảm quyền lợi người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất: Tỷ lệ trả lời đạt 99,9%

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất: Tỷ lệ trả lời đạt 99,9%

(CLO) Sáng 17/10, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 855 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, 854 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

(CLO) Đằng sau câu chuyện các nhà thầu “khát thợ” và giá nhân công tăng phi mã là những phép tính phức tạp về kiểm soát chi phí đầu tư công, kiềm chế lạm phát và quy luật cung – cầu của thị trường lao động. Không né tránh thực tế, đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn chỉ rõ từng nút thắt: từ phương pháp tính bình quân gia quyền, sự cạnh tranh gay gắt từ các đại dự án tư nhân, cho đến khoảng trống dữ liệu báo cáo từ chính doanh nghiệp - cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng đang chờ lời hồi đáp.

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cỡ chữ bài viết: