Quảng Nam trao giải thưởng báo chí chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh

(CLO) Ngày 21/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng báo chí chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam.

Theo ban tổ chức, mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng giải thưởng nhận được 100 tác phẩm của 71 tác giả, nhóm tác giả thuộc nhiều cơ quan báo chí trong cả nước và người làm báo không chuyên tham dự giải.

quang nam trao giai thuong bao chi chao mung ky niem 95 nam thanh lap dang bo tinh hinh 1

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trong đó, loại hình báo in có nhiều tác phẩm dự thi nhất với 44 tác phẩm của 26 tác giả, nhóm tác giả; báo hình có 22 tác phẩm của 22 tác giả, nhóm tác giả; báo điện tử có 16 tác phẩm của 11 tác giả, nhóm tác giả; báo nói có 6 tác phẩm của 6 tác giả, nhóm tác giả và ảnh báo chí có 12 tác phẩm của 6 tác giả, nhóm tác giả.

Các tác phẩm tham dự giải đều có chất lượng vượt trội, bám sát chủ đề; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, định hướng và cơ hội phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau thời gian tiếp nhận và chấm chọn, ban tổ chức giải đã trao tặng 2 giải A, 9 giải B, 11 giải C và 16 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc thuộc các cơ quan báo chí trong tỉnh và khu vực.

Trong đó, 2 giải nhất được trao cho các tác giả Lê Trung Việt (Tạp chí Nông Thôn Việt) với tác phẩm “Nhịp cầu bắc những nhịp đời”, thuộc loại hình báo in; Nguyễn Văn Cường (Báo Thanh Niên) với tác phẩm “Quy hoạch tỉnh Quảng Nam - lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, loại hình báo điện tử.

Thông qua các tác phẩm lan tỏa hành động tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, quân và dân ta qua các giai đoạn cách mạng; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của đất và người Quảng Nam; động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người Quảng Nam đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài nước nỗ lực phấn đấu, tích cực cống hiến vào sự nghiệp phát triển của quê hương Quảng Nam trong giai đoạn mới..

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: