Quảng Ngãi: Các khu cách ly tập trung của tỉnh hiện đã kín chỗ

(CLO) Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ một số trang thiết bị y tế và sinh thiết xét nghiệm; hỗ trợ mua sắm đồ bảo hộ phòng dịch, máy chạy thận nhân tạo cho các trường hợp F1.

Sáng 06/8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, đến thời điểm này, Quảng Ngãi có 4 ca nhiễm Covid-19, đang được theo dõi, chăm sóc, điều trị tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. 3 ngày qua, Quảng Ngãi không ghi nhận ca mắc mới.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đến làm việc với tỉnh Quảng Ngãi (ảnh TL).

Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đến làm việc với tỉnh Quảng Ngãi (ảnh TL).

Các lực lượng chức năng đã thực hiện điều tra truy vết được 879 trường hợp F1, 6.230 trường hợp F2 và 1.293 đối tượng đi về từ vùng dịch. Lấy mẫu, xét nghiệm được 3.149 lượt.

Quảng Ngãi đã thực hiện cách ly 9.781 người; mỗi huyện, thành phố đã kích hoạt ít nhất 1 điểm cách ly tập trung; thành lập 5 chốt kiểm tra y tế ở các cửa ngõ ra vào Quảng Ngãi, thành lập các chốt kiểm tra y tế tại các chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người.

Quảng Ngãi đã vận hành và đưa vào hoạt động máy xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; triển khai khu cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa thành phố và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cũ.

Đối với 269 công dân Việt Nam ở nước ngoài về, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cách ly theo quy định và dự kiến ngày 7/8 tới đây các công dân này sẽ hoàn thành thời gian cách ly.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận 690 chuyên gia đến làm việc, đã tổ chức cách ly theo đúng quy định; dự kiến tiếp nhận thêm hơn 1.000 chuyên gia trong thời gian tới.

Dự kiến, ngày mai máy xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi sẽ chính thức hoạt động với năng lực xét nghiệm 500-700 mẫu/ngày.

Khó khăn hiện tại của Quảng Ngãi là về công tác rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan tới 3 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng;

Các khu cách ly tập trung của tỉnh hiện đã kín chỗ. Tỉnh đang tiếp tục triển khai 2 khu cách ly với khả năng tiếp nhận khoảng 1.500 trường hợp F1, đồng thờ kích hoạt khu cách ly tại tuyến huyện, mỗi bệnh viện sẽ dành từ 5-10 giường cách ly y tế.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ một số trang thiết bị y tế và sinh thiết xét nghiệm; hỗ trợ mua sắm đồ bảo hộ phòng dịch, máy chạy thận nhân tạo cho các trường hợp F1 từ Đà Nẵng, Quảng Nam về, máy đặt nội khí quản có camera;

Bố trí thêm một máy xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, Quảng Ngãi là tỉnh nằm cận kề với 2 tỉnh có ổ dịch lớn là Đà Nẵng và Quảng Nam, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao.

Quảng Ngãi đã làm rất tốt triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Quảng Ngãi cần tập trung cao độ cho công tác truy vết, cách ly, điều tra dịch tễ, theo dõi giám sát thu thập phân tích số liệu và dự báo.

 Nên mở rộng khu cách ly, giao cho các huyện thành lập khu cách ly, tăng cường các khu cách ly của quân đội.

 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý, các biện pháp an toàn bệnh viện cần phải được tuân thủ tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng như tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các thành viên trong đoàn công tác cũng lưu ý tỉnh Quảng Ngãi về công tác đảm bảo an toàn cho các chuyên gia, công nhân làm việc tại khu kinh tế, các khu công nghiệp của tỉnh.

Tỉnh cần tập trung cao độ ở tất cả các tuyến thuộc cả hai hệ điều trị và dự phòng;  triển khai hệ thống giám sát bài bản, có hệ thống và chất lượng.

Đồng thời, tỉnh cần tăng cường công tác giám sát ngay tất cả nguy cơ, các trường hợp nghi ngờ để xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ;

 Tổ chức giám sát quyết liệt tại các cơ sở y tế, từ bệnh viện công lập đến hệ thống y tế tư nhân, tất cả đều coi là trường hợp nghi ngờ, sàng lọc kĩ để phát hiện, cách ly sớm.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

(CLO) Nhiều người thấy người bệnh hết sốt liền nghĩ đã qua cơn nguy hiểm. Thực tế, từ ngày thứ 3 đến thứ 7, đặc biệt khi bắt đầu hạ sốt, sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nặng, với nguy cơ thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và xuất huyết.

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

(CLO) TP HCM dự kiến hỗ trợ 100% học phí, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học cho bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú; người theo học chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút còn được hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Đổi lại, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ phải cam kết làm việc tại cơ sở y tế công lập của thành phố ít nhất 6 năm.

Tổng đài 111 đề nghị không đăng hình ảnh trực diện của trẻ bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ)

Tổng đài 111 đề nghị không đăng hình ảnh trực diện của trẻ bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ)

(CLO) Liên quan hình ảnh được cho là trẻ em bị một người mặc trang phục tu hành đánh tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) đang lan truyền trên mạng xã hội, Tổng đài 111 đã phối hợp với địa phương, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ, bảo vệ trẻ em theo quy định.

'Chữa' hóc xương cá bằng cơm: Mẹo truyền miệng, họa thật người

'Chữa' hóc xương cá bằng cơm: Mẹo truyền miệng, họa thật người

(CLO) Hóc xương cá tưởng chừng là tai nạn nhỏ trong bữa ăn, nhưng việc cố nuốt cơm để “đẩy” xương xuống có thể khiến dị vật găm sâu, xuyên thực quản và gây nhiễm trùng vùng cổ. Một người đàn ông 35 tuổi ở Bắc Ninh vừa phải phẫu thuật lấy xương cá sau khi tự xử lý theo cách này.

Việt Nam - Australia hợp tác cùng nghiên cứu phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA

Việt Nam - Australia hợp tác cùng nghiên cứu phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA

Dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Viện Nghiên cứu Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu RNA, Đại học New South Wales số 1 của Australia, vào ngày 9/8 vừa qua, đã ký hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển nền tảng y sinh tiên tiến và tiềm năng bậc nhất hiện nay là RNA, hứa hẹn mang lại nhiều đột phá trong nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin thế hệ mới phòng cúm, ung thư.

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

(CLO) Dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, thậm chí tại các địa điểm du lịch, đền, chùa. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe để trục lợi.

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cải tổ mô hình đào tạo chuyên khoa theo hướng linh hoạt hơn, tiến tới thay thế cách đào tạo và cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II như hiện nay.

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

(CLO) Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm, đã ghi nhận tại 115/126 xã, phường. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội huy động 46 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các "điểm nóng", yêu cầu phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân vẫn chủ quan, để bọ gậy phát sinh ngay trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

(CLO) Sở Y tế Hà Nội khẳng định hiện trên địa bàn thành phố không có cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép thực hiện kỹ thuật truyền tế bào gốc để làm đẹp hoặc điều trị bệnh. Người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo "trẻ hóa", "chữa bách bệnh" bằng phương pháp này khi chưa được cơ quan chuyên môn cho phép.

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cho đến một ngày bác sĩ tìm ra bệnh. Nhận diện sớm là "chìa khóa vàng", nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

(CLO) Nhiều người bước sang tuổi 40 vẫn nghĩ mình còn khỏe vì chưa từng phải nhập viện. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chính giai đoạn "không đau, không triệu chứng" lại là lúc hàng loạt rối loạn nguy hiểm âm thầm hình thành. 

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

(CLO) Một bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ, không thể tự thay băng vệ sinh, không kiểm soát được việc chăm sóc bản thân. Gia đình lo sợ con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, thậm chí mang thai ngoài ý muốn, nên tha thiết xin bác sĩ cắt tử cung. Thế nhưng, theo các bác sĩ, đây không phải là giải pháp để bảo vệ một đứa trẻ.

Cỡ chữ bài viết: