Quảng Ninh: Hơn 2 vạn thí sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trong muôn vàn cung bậc cảm xúc

Sáng 12/6, hơn 2 vạn thí sinh tại Quảng Ninh đã hoàn thành bài thi cuối cùng, chính thức khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bước ra ngoài phòng thi, những nụ cười rạng rỡ hòa cùng cả những giọt nước mắt nuối tiếc đã tạo nên hai gam màu cảm xúc đối lập trước cổng trường. Dù mang theo niềm vui trọn vẹn hay chút lo âu trầm lắng, các sĩ tử đất mỏ đều đã nỗ lực hết mình để khép lại một chặng đường ý nghĩa.

clo_br_1a-anh-thi.jpg
Sáng 12/6 hơn 2 vạn thí sinh Quảng Ninh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo báo cáo từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh ghi nhận tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi ở mức rất cao và ổn định qua các môn thi.

Trong buổi làm thủ tục chiều 10/6, Quảng Ninh ghi nhận 20.584 thí sinh có mặt trên tổng số 20.775 em đăng ký (đạt tỷ lệ 99,01%). Con số này ở môn Ngữ văn là 20.495; môn Toán là 20.386; môn tự chọn 1 là 20.463 và môn tự chọn 2 là 20.129 thí sinh.

Nhìn chung, tỷ lệ thí sinh dự thi luôn duy trì ở mức cao, dao động từ 98,82% đến 99,18%. Trong số các trường hợp vắng mặt, có một số thí sinh được miễn thi theo quy định hoặc phải nằm viện do bị ốm; số còn lại vắng mặt chưa rõ lý do chủ yếu thuộc nhóm thí sinh tự do.

clo_br_2a-anh-thi.jpg
Quang cảnh tại cổng trường THPT Hòn Gai môn thi cuối cùng.

Mặc dù công tác an ninh và coi thi tiếp tục được siết chặt, song trong buổi thi các môn tự chọn đã ghi nhận 2 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế (lỗi mang điện thoại vào khu vực thi) tại điểm thi THPT Cẩm Phả và THPT Uông Bí.

Ngoại trừ sự cố đáng tiếc trên, toàn bộ đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức thi đều thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, không có trường hợp sai phạm, đảm bảo cho kỳ thi khép lại một cách an toàn và đúng quy định.

clo_br_3a-anh-thi.jpg
Em bé và mẹ thí sinh cùng ra đón sĩ tử hoàn thành kỳ thi trong sự vui mừng của bậc cha mẹ.

Ghi nhận ý kiến từ đông đảo giáo viên và thí sinh, đề thi các môn năm nay được đánh giá là bám sát chương trình giáo dục phổ thông, không mang tính đánh đố. Đề thi vừa sức với học sinh có học lực trung bình nhưng vẫn có những câu hỏi mở rộng, đòi hỏi tư duy logic để thử thách nhóm học sinh khá, giỏi.

Dù vậy, đối với hai môn Vật lý và Tiếng Anh, nhiều ý kiến cho rằng đề thi có mức độ khó nhỉnh hơn mặt bằng chung, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức nền tảng thực sự vững chắc và kỹ năng làm bài tốt mới có thể hoàn thành trọn vẹn bài thi.

clo_br_4a-anh-thi.jpg
clo_br_6a-anh-thi.jpg
clo_br_10a-anh-thi.jpg
Những giây phút thăng hoa của các thí sinh làm tốt trong kỳ thi.

Phút tiếng trống mãn cuộc vang lên cũng là lúc bầu không khí tại các cổng trường thi bùng nổ với muôn vàn cung bậc cảm xúc. Bước ra sau môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh không giấu nổi niềm vui sướng, rạng rỡ ùa vào vòng tay cha mẹ, tự tin hô vang: “Con làm được bài rồi!”, “Mười điểm rồi!”.

Trái ngược với niềm hân hoan ấy, cũng có những ánh mắt đượm buồn, những cái cúi đầu đầy nuối tiếc của các em chưa kịp hoàn thành bài thi như kỳ vọng. Sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi những cái ôm siết chặt và lời động viên từ gia đình.

Là một trong những sĩ tử rời phòng thi khá sớm, em Nguyễn Thành Nam, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, chia sẻ về đề thi hai môn Toán và Vật lý: “Đề thi môn Toán năm nay tương đối vừa sức, cấu trúc có cả câu dễ lẫn câu khó phân hóa rõ rệt, thí sinh có kiến thức nền tảng tốt hoàn toàn có thể hoàn thành trọn vẹn.

clo_br_5a-anh-thi.jpg
clo_br_7a-anh-thi.jpg
clo_br_9a-anh-thi.jpg
Những ánh mắt đượm buồn, những cái cúi đầu đầy nuối tiếc của các em vì đáng ra còn làm bài tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, đề thi môn Vật lý lại thực sự là một thử thách lớn đối với em. Mặc dù đã phân bổ thời gian hợp lý và giữ tâm lý rất ổn định, nhưng em nghĩ mình cũng chỉ nắm chắc trong tay khoảng 7 đến 8 điểm ở môn thi này”.

Ở một góc độ khác, thí sinh Lê Thị Lan lại mang đến những cung bậc cảm xúc đan xen giữa sự thăng hoa ở môn Ngữ văn và chút bối rối với môn Tiếng Anh. Đánh giá về bài thi tự luận duy nhất, Lan chia sẻ: “Nhiều bạn e ngại đề Văn năm nay khó và dễ rủi ro nếu không nắm chắc phân tích “nhân vật”. Nhưng cá nhân em thấy đề thi rất hay và giàu tính gợi mở.

Nội dung thi đã chạm đến cảm xúc, khơi gợi mãnh liệt tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm cống hiến của tuổi trẻ. Em đã hoàn thành bài thi này một cách mỹ mãn”. Dẫu vậy, khi nhắc đến môn Tiếng Anh, Lan thẳng thắn thừa nhận đề thi thực sự “khó nhằn”, khiến em không đủ tự tin để đưa ra dự đoán về điểm số của mình.

clo_br_8a-anh-thi.jpg
Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp thị tuyển sinh tại cổng điểm trường thi.

Khép lại những ngày thi đầy căng thẳng, một chặng đường thanh xuân rực rỡ dưới mái trường phổ thông đã chính thức lùi lại phía sau. Dù kết quả sắp tới có ra sao, sự nỗ lực và bền bỉ của các sĩ tử trong suốt 12 năm đèn sách đều đáng được ghi nhận và tự hào. Phía trước các em giờ đây là cả một chân trời mới đang rộng mở, nơi mọi khát vọng tuổi trẻ sẽ tiếp tục cất cánh bay xa.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: