Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 20.775 thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025-2026 (tăng 845 em so với năm trước). Trong đó, học sinh lớp 12 hệ THPT chiếm đa số với 15.931 em, còn lại là 4.148 học sinh hệ giáo dục thường xuyên và 696 thí sinh tự do.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác quản lý dữ liệu thi quốc gia và bảo đảm việc tổ chức thi diễn ra nghiêm túc, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập 80 điểm tiếp nhận đăng ký dự thi, đồng thời dự kiến bố trí một hội đồng thi thống nhất bao gồm 39 điểm thi phân bổ tại 29 xã, phường, đặc khu với 880 phòng thi (tăng 31 phòng so với mùa thi trước).
Đồng hành cùng các sĩ tử, một đội ngũ hùng hậu khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt cũng đã được điều động sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ coi thi và chấm thi theo đúng quy chế.
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết lập hệ thống tổ chức thi được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Ngay từ giai đoạn cuối tháng 3 và đầu tháng 4, các đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại những địa điểm coi thi trọng điểm, nhất là các điểm thi mới phát sinh hoặc có quy mô phòng thi lớn nhằm rà soát tính sẵn sàng của hệ thống hạ tầng.
Hoạt động rà soát tiếp tục được siết chặt từ đầu tháng 6 thông qua các đợt kiểm tra thực địa toàn diện tại 39 cơ sở giáo dục đặt điểm thi. Cho đến nay, phương án hậu cần phục vụ các khâu then chốt như in sao đề thi, làm phách, chấm thi và phúc khảo đều được xây dựng khoa học, đi kèm việc chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nguồn điện lưới liên tục và đường truyền internet thông suốt nhằm phòng ngừa mọi sự cố kỹ thuật
Tỉnh Quảng Ninh đã sớm ban hành Chỉ thị số 09 cùng các kế hoạch hành động cụ thể để phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Công tác tập huấn quy chế thi được ngành giáo dục triển khai chuyên sâu và toàn diện từ rất sớm, bao phủ từ lãnh đạo các xã, phường đến cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp làm nhiệm vụ coi thi, kiểm tra.
Nhìn một cách tổng thể, bức tranh chuẩn bị cho kỳ thi tại địa phương đang sở hữu rất nhiều xung lực thuận lợi khi nhận được sự quan tâm sát sao, đồng thuận cao từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội.
Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức không nhỏ khi hệ thống hành chính mới hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp làm tăng số lượng các đầu mối quản lý ở cơ sở lên gấp nhiều lần, kéo theo nhiều cán bộ mới chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
Thêm vào đó, áp lực về mặt thời gian khi một số mốc thời gian tổ chức có sự thay đổi và đan xen với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đòi hỏi việc điều phối nhân lực và tài sản công phải hết sức linh hoạt, khoa học nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng cho các thí sinh.
Bằng việc đặt học sinh làm trung tâm, không để bất kỳ một sĩ tử nào phải bỏ lỡ ước mơ giảng đường vì hoàn cảnh kinh tế hay trở ngại của thiên tai, bão lũ, kỳ thi năm nay không chỉ là thước đo năng lực học thuật mà còn là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn và quyết tâm chính trị của vùng đất mỏ anh hùng trên hành trình nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực tương lai.