Quảng Ninh: Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông

Đổi mới mô hình, hoạt động của báo chí tỉnh

Trước năm 2019, tỉnh Quảng Ninh có 3 cơ quan báo chí là: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hạ Long. Ngày 02/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1276-QĐ/TU thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Phòng Biên tập Cổng thông tin điện tử tổng hợp (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh).

quang ninh phat huy vai tro cua bao chi truyen thong hinh 1

Phóng viên Báo Lao động tại Quảng Ninh đặt câu hỏi tại buổi họp báo về các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi được thành lập, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức; vận hành mô hình “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện”. Mô hình này lấy thông tin là trung tâm trên nền tảng sản xuất bằng công nghệ số; từng khâu công việc được chuyên nghiệp hóa, đồng bộ thông tin trên các nền tảng truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo in, mạng xã hội...

Hiện, Trung tâm Truyền thông tỉnh đang có 2 kênh truyền hình (QTV1, QTV3) phát sóng 24/24h hằng ngày; 2 kênh phát thanh (QNR1, QNR2) phát sóng 18h/ngày, báo in Quảng Ninh hằng ngày, báo Quảng Ninh cuối tuần, báo Hạ Long (2 số/tháng), Đặc san Hoa Sen (1 số/tháng), báo Quảng Ninh điện tử.

Cùng với các loại hình báo chí nêu trên, Trung tâm Truyền thông tỉnh đang vận hành Cổng thông tin điện tử tổng hợp của tỉnh, các trang mạng xã hội: youtube Quảng Ninh TV, fanpage QMG - Tin tức Quảng Ninh 24/7, tiktok.

quang ninh phat huy vai tro cua bao chi truyen thong hinh 2

Lãnh đạo tỉnh trao Giải báo chí Quảng Ninh năm 2022 cho các tác giả đạt giải.

Nhà báo Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh cho biết: Nội dung thông tin được thực hiện trên các ấn phẩm, kênh sóng của Trung tâm Truyền thông tỉnh bảo đảm sự thống nhất, nhanh chóng, chính xác trên tất cả các hạ tầng, mang giá trị thông tin và tính định hướng cao. Kế hoạch sản xuất hằng ngày được thống nhất qua giao ban đầu giờ giữa lãnh đạo Trung tâm với các phòng sản xuất nội dung và các phòng biên tập trên cơ sở các nguồn thông tin từ công tác chỉ đạo, đến những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống do phóng viên phát hiện hay các nguồn tin từ mạng lưới cộng tác viên. Từ những gói thông tin ban đầu, các đề tài sẽ được lựa chọn để quyết định triển khai phù hợp với từng loại hình và thể loại báo chí (tin, bài viết, hay có thể phát triển thành chùm ảnh kèm video clip, sản phẩm đa phương tiện...). Nguồn thông tin trở thành tài sản chung của Trung tâm Truyền thông được các phòng khai thác, cung cấp trên các hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về thông tin cũng như phương thức tiếp nhận đa dạng của công chúng. Mô hình “Tòa soạn hội tụ” với tổ chức 14 phòng chia thành các khối đầu vào, đầu ra, khối hỗ trợ phục vụ được đánh giá là mô hình tương đối hợp lý trong bối cảnh hiện tại giúp cho ban lãnh đạo dễ dàng điều hành công việc, sự cân đối giữa khối sản xuất và khối biên tập về mô hình cũng giúp cho quá trình sản xuất và phân phối trên các hạ tầng được đồng bộ và chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của công chúng cũng như từng bước phát triển theo xu hướng báo chí hiện đại. Khi điều hành sản xuất trên nhiều hạ tầng, các sản phẩm báo chí có sự hỗ trợ lẫn nhau, nâng tầm ảnh hưởng, tăng hiệu quả khi định hướng thông tin.

Chủ động cung cấp thông tin báo chí

quang ninh phat huy vai tro cua bao chi truyen thong hinh 3

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức cho các hội viên nhà báo thường trú đi thực tế tại Tổ hợp Công ty Cổ phần gốm Đất Việt, tháng 9/2023.

Đã thành nề nếp, vào thứ ba hằng tuần, các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bố trí thời gian đến dự hội nghị thông tin báo chí hằng tuần do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Tại các hội nghị này, các nhà báo thường trú trên địa bàn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh và từng cơ quan, đơn vị; trả lời, giải đáp những vấn đề mà các nhà báo quan tâm. Những vấn đề mà các nhà báo quan tâm được ghi vào phiếu hoặc trao đổi trực tiếp trên nhóm zalo. Sau đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm liên hệ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để phân công người phát ngôn hoặc người có trách nhiệm đến trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí vào tuần tiếp theo.

Cùng với việc tổ chức các hội nghị thông tin báo chí, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã duy trì nề nếp các hội nghị giao ban báo chí tháng. Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức các hội nghị họp báo đột xuất khi có các vấn đề, sự kiện được báo chí và dư luận đặc biệt quan tâm.

Nhà báo Lê Thanh Tân, Trưởng đại diện Báo Đầu tư khu vực đông Bắc Bộ cho rằng: Các cơ quan Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã duy trì tốt các hoạt động giao ban báo chí, thông tin báo chí thường kỳ. Điều này giúp cho các nhà báo thường trú có được nguồn tin chính xác, kịp thời. Chúng tôi đã chia sẻ cách làm của Quảng Ninh và các địa phương khác cũng đã áp dụng hiệu quả.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh thì cho rằng: Quảng Ninh là địa bàn sôi động trong phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều mô hình và cách làm mới trong xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với đó, tỉnh cũng luôn coi trọng, đề cao và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Do đó, đây là môi trường, là địa bàn thuận lợi để phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp. Có lẽ vì thế mà từ chỗ chỉ có một vài cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú, đến nay đã có 47 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và các địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú với hơn 110 nhà báo, phóng viên (có 24 văn phòng đại diện với 76 người, 23 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú với 24 người); 10 cơ quan báo chí cử phóng viên chuyên trách với 13 phóng viên.

Nhà báo Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh khẳng định: Đây là đội ngũ phóng viên, nhà báo được đào tạo bài bản, gắn bó với đồng bào, nhân dân Quảng Ninh chặt chẽ, là đầu mối quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến với bạn bè, du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát huy vai trò của các loại hình truyền thông

quang ninh phat huy vai tro cua bao chi truyen thong hinh 4

Đội bóng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tham gia giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc năm 2023.

Cũng theo Nhà báo Lê Ngọc Hân, từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai chương trình hợp tác truyền thông với một số cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, tỉnh duy trì chương trình hợp tác truyền thông với trên dưới 30 cơ quan báo chí/năm, nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến với du khách, bạn bè, nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ tỉnh phản bác kịp thời, hiệu quả các thông tin sai trái trên môi trường mạng.

Về hệ thống thông tin cơ sở: Từ năm 2019 đến nay, 13/13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh đã thành lập trung tâm truyền thông văn hóa cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, góp phần hoàn thiện chính sách phát triển hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn, giúp các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm; chủ động trong việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh gồm 5 cổng thành phần cấp 1 (Cổng chính, tiếng Anh, tiếng Trung, Du lịch, Doanh nghiệp), 59 cổng thông tin điện tử thành phần cấp 2 gồm: các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; 127 Cổng thông tin điện tử thành phần cấp 3 gồm: Các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố (đã nhận tài khoản quản trị, vận hành) và 26 trang thông tin điện tử (website) liên kết; hơn 50 trang thông tin điện tử tổng hợp được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định cấp phép.

Cũng từ khá sớm (tháng 6/2017), tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông chính thống để tuyên truyền chủ trương, chính sách. Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook, tỉnh đã thiết lập hệ thống trang fanpage chính thống lấy tên là DDCI Quảng Ninh; trang fanpage của các sở có tên như: DDCI Thông tin và Truyền thông; DDCI Du lịch; DDCI Văn hóa và Thể thao...; trang fanpage của các địa phương có tên như: DDCI Cô Tô; DDCI Quảng Yên...

Riêng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có các trang, kênh thông tin trên mạng xã hội gồm: Fanpage QMG - Tin tức Quảng Ninh 24/7; QMG - Quang Ninh Media Group (tiếng Anh), Fanpage tiếng Trung trên mạng xã hội Weibo; Kênh Quảng Ninh TV trên mạng xã hội Youtube. Từ cuối năm 2018, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu đưa kênh Zalo Chính quyền điện tử Quảng Ninh để tuyên truyền chủ trương, chính sách và kết nối với nhân dân. Đến nay, kênh Zalo Chính quyền điện tử Quảng Ninh đã kết nối đến hơn 981.900 tài khoản Zalo của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhà báo Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh khẳng định: Quảng Ninh đặc biệt coi trọng công tác truyền thông quảng bá, luôn xác định công tác truyền thông phải đi trước một bước. Theo đó, cùng với các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tỉnh đã ban hành những kế hoạch, chiến lược thông tin với mục tiêu trung tâm là đẩy mạnh thông tin, truyền thông về Quảng Ninh trong thời kỳ mới. Trong đó, nổi lên xuyên suốt là định hướng xây dựng một hình ảnh, thương hiệu Quảng Ninh phát triển mạnh về kinh tế, du lịch, văn hóa, giàu có và phong phú nguồn tài nguyên tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên và môi trường; một Quảng Ninh có nền an ninh quốc phòng đảm bảo, là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách; có khả năng thu hút đầu tư của doanh nghiệp; tăng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Đỗ Hà – Hà Vân

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: