Quốc hội khóa XV thể hiện rõ tâm thế chủ động ngay từ Kỳ họp thứ nhất

Quốc hội khoá XV tuy mới bước vào giai đoạn đầu nhiệm kỳ nhưng đã tạo dấu ấn sâu đậm với những quyết sách hợp lòng dân, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa” đã nhiều lần được nhấn mạnh tại các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với làn sóng lần thứ tư ảnh hưởng nặng nề tới nhiều mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, vì Nhân dân hành động, Quốc hội khoá XV đã có những quyết sách đặc thù, chưa từng có tiền lệ, để ổn định an sinh xã hội, duy trì sản xuất, tạo đà cho phục hồi kinh tế và phát triển đất nước.

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí (Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội) xung quanh vấn đề này.

quoc hoi khoa xv the hien ro tam the chu dong ngay tu ky hop thu nhat hinh 1

Đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí.

+ Thưa Đại biểu, ông đánh giá như thế nào về sự chủ động, linh hoạt của Quốc hội khóa XV trong bối cảnh thực tiễn liên tục đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, chưa từng có tiền lệ?

Quốc hội khóa XV bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới, gây ra những thiệt hại hết sức to lớn về sinh mạng, sức khỏe của con người cũng như làm gãy đổ các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến nền kinh tế thế giới bị thiệt hại nghiêm trọng; Việt Nam chúng ta cũng bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa XV ngay từ kỳ họp đầu tiên đã thể hiện rất rõ tâm thế chủ động và thích nghi linh hoạt với điều kiện bình thường mới; từ việc tổ chức các kỳ họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến, rút ngắn thời gian kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo nội dung chất lượng các quyết sách; tổ chức kỳ họp bất thường sắp tới đây để quyết nghị các vấn đề cấp bách của thực tiễn; cho đến việc trao nhiều quyền, cơ chế đặc biệt chưa có trong luật để Chính phủ và Thủ tướng chủ động, linh hoạt trong phòng chống dịch…

Với phương châm chuẩn bị từ sớm, từ xa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thể hiện sự chủ động rất cao trong các hoạt động, từ xây dựng luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các Diễn đàn, hội thảo, hội nghị để tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, cố vấn, các doanh nghiệp và của các vị Đại biểu Quốc hội đã góp phần đề ra các quyết sách phù hợp để phục hồi và phát triển nền kinh tế  cũng như đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh phải “sống chung” với dịch bệnh.

quoc hoi khoa xv the hien ro tam the chu dong ngay tu ky hop thu nhat hinh 2

Quốc hội khoá XV đã có những quyết sách đặc thù, chưa từng có tiền lệ, giúp ổn định an sinh xã hội, duy trì sản xuất, tạo đà cho phục hồi kinh tế và phát triển đất nước (ảnh minh họa).

+ Nhiều ý kiến cho rằng, Quốc hội khóa XV đã ghi dấu ấn sâu đậm, khơi dậy niềm tin và lan tỏa tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ bởi những quyết sách kịp thời, bám sát “hơi thở cuộc sống”, mang lại hiệu quả thiết thực… Quan điểm của ông về vấn đề này?

Là một Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi đánh giá rất cao những thành quả mà Quốc hội khóa XV đã đạt được ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, ban hành kịp thời nhiều Nghị quyết như Nghị quyết số 30/2021/QH15, Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV với nội dung quan trọng về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15 “về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”; Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 “về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19” đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong điều kiện hiện nay và có thể phục hồi, phát triển sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Cùng với đó, Quốc hội cũng kịp thời triển khai giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách trong phòng chống dịch bệnh cũng như giám sát việc thực thi chính sách pháp luật trong tất cả các mặt của đời sống xã hội, đảm bảo cho chính sách đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tôi cũng đánh giá rất cao vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội trong việc tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Quốc hội một cách chủ động, khoa học, linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh của một “cuộc chiến” không có tiền lệ; đồng thời cũng đã thể hiện một tầm nhìn xa, tầm nhìn chiến lược trong việc nghiên cứu sửa đổi, ban hành các chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Các vị Đại biểu Quốc hội khóa XV ngay từ đầu nhiệm kỳ đã kịp thời bắt nhịp với hoạt động của Quốc hội, thể hiện rõ nét vai trò là người đại diện của Nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Tôi cũng rất ấn tượng với không khí dân chủ, cởi mở, song rất nghiêm túc, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động của Quốc hội. Qua đó, càng thấy rõ việc bản thân phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với người Đại biểu Quốc hội để góp phần thiết thực nhất vào thành quả chung của Quốc hội.

+ Ông kỳ vọng gì vào một Quốc hội chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thời gian tới?

Từ những kết quả, thành tựu bước đầu của Quốc hội khóa XV trong năm 2021, tôi tin tưởng rằng, trong những năm tới đây, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ phương thức hoạt động trong cả 3 lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường tính chủ động trong việc dự báo và quyết định các chính sách mới, nhằm bảo đảm mọi quyết sách đều vì quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Tôi kỳ vọng rằng với một đội ngũ Đại biểu Quốc hội có trình độ, năng lực, tâm huyết, dưới sự điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục ghi dấu ấn sâu sắc là một Quốc hội đổi mới, sáng tạo; một Quốc hội toàn tâm, toàn ý vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

+ Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Hường - Ngọc Mai (thực hiện)

Xem thêm

“Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”

“Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”

(NB&CL) Trong rất nhiều những yếu tố làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám, chớp thời cơ và vận dụng đúng thời cơ được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám đã được nâng tầm và trở thành nghệ thuật cách mạng. Nhờ nắm bắt được thời cơ ngàn năm có một mà sức mạnh của nhân dân ta đã được nhân lên gấp bội, tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước chỉ trong thời gian ngắn.

Trung tâm Tài chính Quốc tế: Ưu tiên sản phẩm tài chính tạo giao dịch thực chất

Trung tâm Tài chính Quốc tế: Ưu tiên sản phẩm tài chính tạo giao dịch thực chất

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm tài chính mới cho Trung tâm Tài chính Quốc tế. Xác định sản phẩm cụ thể, cơ sở pháp lý, cơ quan thực hiện, cơ chế vận hành giám sát và thời hạn tổ chức thực hiện. Ưu tiên các sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất.

Cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập về công nghệ chiến lược

Cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập về công nghệ chiến lược

(CLO) Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược phấn đấu đến hết năm 2035, tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

(CLO) Ngày 19/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

(CLO) Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Về giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

(CLO) Trong những ngày gần đây, lượng hồ sơ chứng thực tại một số điểm hành chính công trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu hoàn thiện hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Có điểm tiếp nhận từ khoảng 100 hồ sơ/ngày tăng lên hơn 200 hồ sơ/ngày, thậm chí có nơi lên khoảng 250 hồ sơ/ngày.

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo được đổi mới thực chất trong quản lý, sử dụng đất, từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm thu hồi đất đúng trường hợp thật sự cần thiết và xây dựng cơ chế giá đất hợp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

(CLO) Việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, giảm đầu mối và tạo điều kiện lồng ghép nguồn lực. Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 808.000 tỷ đồng, yêu cầu đặt ra là việc gộp chương trình phải thực sự tạo chuyển biến trong cách đầu tư, để nguồn lực đến đúng nơi cần và người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, đồng bộ hơn.

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

(CLO) Qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ những vướng mắc cần được xử lý, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nhiều chính sách mới được ban hành. Trình Quốc hội định hướng sửa đổi Luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đáng chú ý, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Cỡ chữ bài viết: