Quy định chặt chẽ các quyền của phạm nhân

(CLO) Ngày 4/11, thảo luận tại Tổ 16, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều chính sách mới tại dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện để có quy định chặt chẽ, toàn diện và công bằng về quyền của phạm nhân.
1(2).jpg
Đại biểu Quốc hội Quản Minh Cường (Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng) điều hành thảo luận tại Tổ 16.

Bổ sung một số quyền của phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Nhà nước ta

Góp ý kiến đối với nội dung về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, Đại biểu Quốc hội Trần Đình Chung (đoàn TP Đà Nẵng) đánh giá cao quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 23 dự thảo Luật khi điều chỉnh theo hướng phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể người; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người; được lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định pháp luật.

Theo đại biểu, đây là một điểm rất mới của dự thảo Luật và việc bổ sung những quyền này của phạm nhân đã thể chế hóa quy định tại Điều 20 của Hiến pháp năm 2013, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Nhà nước ta; tạo cơ sở pháp lý cho người chấp hành án phạt tù có thể đóng góp cho xã hội, cũng như chuộc lại những lỗi lầm của mình, góp phần thực hiện nguyện vọng cá nhân của phạm nhân; đồng thời, tạo động lực cho phạm nhân tích cực cải tạo lao động, sớm được tái hòa nhập cộng đồng.

ĐBQH Trần Đình Chung (TP. Đà Nẵng)
Đại biểu Quốc hội Trần Đình Chung (đoàn TP Đà Nẵng) phát biểu.

Dự thảo Luật cũng có một số quy định cụ thể về thực hiện nhu cầu hiến mô, hiến tạng của các phạm nhân. Đại biểu Trần Đình Chung đánh giá, các quy định của dự thảo Luật khá cụ thể và chặt chẽ, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục, vừa tạo điều kiện cho phạm nhân; đồng thời, giúp ngăn chặn tình trạng lợi dụng, lạm dụng, hay ép thực hiện, bảo đảm quyền tự nguyện hiến mô, hiến tạng của phạm nhân.

“Quy định trong dự thảo Luật rất chặt chẽ, chỉ áp dụng với những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, thời hạn chấp hành án còn ngắn. Điều kiện thực hiện hiến mô, hiến tạng này là phù hợp vì nếu thời hạn chấp hành án quá dài sẽ ảnh hưởng đến bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân thực hiện quá trình thụ án nếu kéo dài”, đại biểu nêu rõ.

Cần bổ sung quyền đóng bảo hiểm y tế với phạm nhân

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Chung và Đại biểu Quốc hội Tráng A Dương (đoàn Tuyên Quang) đều băn khoăn với quy định về quyền được lưu trữ trứng, tinh trùng của phạm nhân được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23.

Đại biểu Tráng A Dương cho rằng, dự thảo Luật hiện nay mới dừng lại ở việc ghi nhận quyền trên mà chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện. Trong khi đó, việc lưu trữ trứng, tinh trùng đòi hỏi cơ sở y tế đủ điều kiện kỹ thuật, quy trình nghiêm ngặt về an toàn sinh học và chi phí tương đối cao.

ĐBQH Tráng A Dương (Tuyên Quang)
Đại biểu quốc hội Tráng A Dương (đoàn Tuyên Quang) phát biểu.

Nhằm bảo đảm tính nhân văn, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người và quyền công dân, đại biểu Tráng A Dương đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc tại Điều 23 để bảo đảm chặt chẽ hơn theo hướng: “Nhà nước tạo điều kiện cho phạm nhân thực hiện quyền lưu trữ trứng, tinh trùng theo nguyện vọng, phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về y tế”; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này.

Đại biểu Trần Đình Chung cũng đề nghị rà soát lại tính khả thi của quy định trên, báo cáo rõ số lượng phạm nhân có nguyện vọng này, nếu số lượng nhiều mới đưa vào điều chỉnh trong luật, tránh luật hóa nhu cầu cá biệt của một số phạm nhân.

Góp ý về các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự (Điều 7), đại biểu Tráng A Dương nêu rõ, dự thảo Luật đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát hầu hết các nhóm hành vi vi phạm có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi hành án.

ĐBQH Hoàng Ngọc Định (Tuyên Quang)
Đại biểu Quốc hội Hoàng Ngọc Định (đoàn Tuyên Quang) phát biểu.

Tuy nhiên, để tăng cường tính răn đe, bảo đảm yêu cầu bảo vệ quyền con người và quyền công dân, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực thi hành án hình sự, đại biểu đề nghị bổ sung hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án” vào Điều 7.

Về chế độ liên lạc của phạm nhân (Điều 51), đại biểu Tráng A Dương đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cho phép phạm nhân là người nước ngoài được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với thân nhân ở nước ngoài, nhằm bảo đảm quyền liên lạc hợp pháp của phạm nhân và phù hợp với quy định về hợp tác quốc tế trong thi hành án hình sự.

Theo đại biểu, quy định như vậy cũng bảo đảm tính toàn diện và công bằng trong việc thực hiện quyền của phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân là người nước ngoài; đồng thời phù hợp với chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam và cam kết quốc tế trong lĩnh vực thi hành án hình sự.

ĐBQH Đoàn Thị Lê An (Cao Bằng)
Đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Lê An (đoàn Cao Bằng) phát biểu.

Liên quan đến Điều 23 quy định về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, Đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Lê An (đoàn Cao Bằng) ghi nhận dự thảo Luật nêu 10 quyền của phạm nhân là cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, vẫn còn thiếu một quyền lợi rất cơ bản, đó là quyền được đóng bảo hiểm y tế. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung về quyền được đóng bảo hiểm y tế (có thể trích từ sử dụng kết quả lao động của phạm nhân) đối với các phạm nhân đủ điều kiện tham gia lao động và được tham gia lao động, vì khi tham gia lao động phạm nhân có thể xảy ra tai nạn, thương tật… cần phải điều trị, nếu có bảo hiểm y tế sẽ giảm gánh nặng kinh phí cho ngân sách nhà nước.

Tại dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, với người được hưởng án treo; thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Đại biểu Đoàn Thị Lê An đề nghị, cần quy định cụ thể trong thời hạn bao nhiêu ngày trước mỗi đợt rút ngắn thời gian thử thách với các trường hợp này. “Nếu không quy định cụ thể sẽ dẫn đến việc công an cấp xã chậm trễ, không kịp thời trong việc báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh để đề nghị xét”, đại biểu lưu ý.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: