Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan lắng nghe nhiều vấn đề nổi cộm của ngành Y từ các bác sĩ tuyến đầu

(CLO) Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết: “Chúng tôi đã và đang làm việc với các bộ ngành liên quan để dần tìm giải pháp tháo gỡ. Có những vấn đề giải quyết được ngay, có vấn đề tháo gỡ dần dần”.

Thông tin từ Bộ Y tế, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vưà qua đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW; Cùng tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Lãnh đạo các Vụ/Cục/Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Phạm Ngọc Thạch cho biết trong hai năm chống dịch COVID-19, Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị gần 10 nghìn bệnh nhân COVID-19, trong đó bệnh nhân nặng chiếm khoảng ¼.

quyen bo truong dao hong lan lang nghe nhieu van de noi com cua nganh y tu cac bac si tuyen dau hinh 1

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giao các Vụ/Cục liên quan của Bộ rà soát lại ngay vấn đề phụ cấp chống dịch COVID-19 của cán bộ y tế vì 'đó là quyền lợi chính đáng cán bộ y tế tham gia chống dịch đủ điều kiện hưởng nhưng hiện chưa được hưởng xem vướng ở đâu để tìm cách tháo gỡ'.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, có một số khó khăn trong việc cung ứng thuốc và hoá chất sinh phẩm đặc thù gặp nhiều khó khăn; thiếu phương tiện và trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ triển khai các kỹ thuật mới/ kỹ thuật cao theo phân tuyến kỹ thuật.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng cho biết thêm, tiến độ trong việc phê duyệt dự toán/ danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế còn chậm...

Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đề xuất Bộ Y tế trình Chính phủ sửa đổi một số bất cập trong cách tính tổng mức thanh toán khám chữa bệnh BHYT quy định tại Nghị định 146/NĐ-CP; Xem xét phê duyệt đề án tự chủ chi thường xuyên của Bệnh viện theo quy định tại Nghị định 60;

Tăng ưu đãi nghề nghiệp và giá dịch vụ truyền nhiễm để thu hút nhân lực làm việc trong lĩnh vực này...

Đồng thời đẩy nhanh thủ tục triển khai xây dựng Bệnh viện giai đoạn 2/ mở rộng bệng viện quy mô 1.000 giường theo phê duyệt;

Ưu tiên đầu tư những trang thiết bị còn thiếu cho bệnh viện đồng thời phê duyệt định mức biên chế phù hợp với nhiệm vụ để bệnh viện xây dựng nguồn nhân lực...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Văn Kính- nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho rằng từ thực tế công tác phòng chống dịch cho thấy cần tập trung phòng chống bệnh truyền nhiễm vì những người bị bệnh nền mắc thêm bệnh truyền nhiễm thì sẽ nặng thêm.

Đồng thời Bộ Y tế và các địa phương nghiên cứu có đề án nâng cấp Khoa Truyền nhiễm ở các Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Trung tâm Bệnh nhiệt đới hoặc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuỳ theo quy mô và điều kiện thực tế để khi dịch bùng tránh tình trạng lực lượng mỏng và yếu.

Cùng đó cần có chế độ chính sách để khuyến khích những bạn học chuyên ngành truyền nhiễm; Đào tạo chuyên môn nhân lực phòng chống dịch chủ động vì bệnh nhân truyền nhiễm thường diễn biến nhanh.

Tại buổi làm việc đại diện các Vụ/Cục của Bộ Y tế đã giải đáp và trao đổi về những kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW đặc biệt là những nội dung liên quan đến thanh toán BHYT/ đấu thầu thuốc/hoá chất/ nguồn kinh phí để mở rộng cơ sở 2…

"Chúng tôi trân trọng và tri ân nỗ lực của y bác sĩ tham gia phòng chống dịch"

Qua thực tiễn khảo sát tại khoa, phòng/ trò chuyện với người nhà bệnh nhân và lắng nghe ý kiến tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao/ biểu dương những kết qủa đạt được của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW đặc biệt trong cuộc chiến phòng chống dịch.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh: Những đóng góp của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới không chỉ góp phần khẳng định truyền thống của bệnh viện trong quá trình phát triển/ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn khẳng định vị trí/vai trò trong chuyên ngành truyền nhiễm.

Điều này góp phần quan trọng cùng ngành y tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Cũng theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế những ý kiến đề xuất tại buổi làm việc hôm nay ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW về nhân lực/ tài chính/ đấu thầu... không chỉ là vấn đề gợi mở riêng cho bệnh viện mà còn là định hướng phát triển chung của ngành trong thời gian tới.

Lãnh đạo Vụ/Cục đã giải đáp/ trao đổi. Tuy nhiên tôi chia sẻ với một số trăn trở của bệnh viện trong đó có vấn đề nguồn lực để mở rộng cơ sở 2 hiện nay lên quy mô 1.000 giường cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án; rồi vấn đề thanh toán BHYT; chế độ phụ cấp/ tiền lương của nhân viên y tế nói chung.

“Chúng tôi đã và đang làm việc với các bộ ngành liên quan để dần tìm giải pháp tháo gỡ. Có những vấn đề giải quyết được ngay, có vấn đề tháo gỡ dần dần.

Những gì tháo gỡ được cho ngành bớt khó khăn thì chúng ta cố gắng làm. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Y tế sẽ báo cáo trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền"- Quyền Bộ trưởng nói.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: