Quyết định không mở thủ tục phá sản đối với Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long (TĐĐL) Gia Lai. Bởi lẽ doanh nghiệp này đang hoạt động bình thường, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán

Ngày 7/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần TĐĐL Gia Lai.

Trước đó vào ngày 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên họp để giải quyết vụ việc phá sản giữa Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản) và Công ty Cổ phần TĐĐL Gia Lai (doanh nghiệp bị yêu cầu mở thủ tục phá sản).

Liên quan đến vụ việc trên, vào tháng 7/2023, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (Lilama) đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần TĐĐL Gia Lai. Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản vào tháng 10/2023.

Sau đó, Công ty Cổ phần TĐĐL Gia Lai đã có đơn kháng nghị gửi đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để yêu cầu xem xét lại quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét, tháng 11/2023 Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, khẳng định doanh nghiệp không mất khả năng thanh toán nợ.

quyet dinh khong mo thu tuc pha san doi voi tap doan duc long gia lai hinh 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ảnh Trần Hiền)

Từ đó đến nay doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và trả nợ đều đặn cho Công ty Cổ phần Lilama số tiền đã trả đến nay là 6 tỷ đồng (chiếm 41% khoản nợ), lần trả gần nhất vào ngày 27/6 (với số tiền 350 triệu).

Tuy nhiên, ngày 24/6, Công ty Cổ phần Lilama đã gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lần 2 đối với Công ty Cổ phần TĐĐL Gia Lai. Đến ngày 12/7, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần TĐĐL Gia Lai theo yêu cầu Công ty Cổ phần Lilama.

Sau đó, TĐĐL đã có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai ra quyết định đình chỉ hoặc thu hồi thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đồng thời, gửi đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Lilama đến Tòa án nhân dân TP Quãng Ngãi, yêu cầu Tòa án buộc công ty này phải bồi thường thiệt hại về kinh tế, thương hiệu và uy tín cho Tập đoàn; chấm dứt hành vi gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trái pháp luật đối với Công ty Cổ phần TĐĐL Gia Lai.

Mới đây (ngày 5/8), Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL. Theo Tòa án, doanh nghiệp không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định. Bởi Tập đoàn này tuy có các khoản nợ cụ thể đến hạn thanh toán nhưng vẫn thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong vòng 3 tháng cho Công ty Cổ phần Lilama.

Do đó, Tổ Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai không chấp nhận yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty CP Lilama đối với Tập đoàn ĐLGL; quyết định không mở thủ tục phá sản đối với tập đoàn này. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Lialama phải chịu tiền lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: