‏Ra mắt Quỹ Hy Vọng: Chắp cánh giấc mơ làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn‏

‏“Quỹ Hy Vọng” không chỉ là một chương trình hỗ trợ tài chính mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho hàng ngàn gia đình đang chật vật trên hành trình tìm con yêu.‏

‏“Quỹ Hy Vọng” không chỉ là một chương trình hỗ trợ tài chính mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho hàng ngàn gia đình đang chật vật trên hành trình tìm con yêu.‏

‏Sáng 15/4 tại Hà Nội đã diễn ra ‏‏Lễ ra mắt và công bố “Quỹ Hy Vọng”‏‏ do Trung tâm IVF - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức nhằm san sẻ gánh nặng kinh tế, mở ra hy vọng mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình tìm con yêu.‏

‏Buổi lễ có có sự góp mặt của các chuyên gia y tế; lãnh đạo các cơ quan báo chí; lãnh đạo và bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội; lãnh đạo các doanh nghiệp; các nhà báo, phóng viên và đặc biệt có sự tham gia của các gia đình đã và đang đồng hành cùng IVF Hà Nội trên hành trình tìm kiếm con yêu.‏

750-202504201939041.jpg
‏Buổi lễ thu hút sự quan tâm của các cặp vợ chồng hiếm muộn‏
750-202504201939042.jpg
‏ ‏‏PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam tại buổi lễ‏

‏Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, trong đó hơn 50% là người trẻ dưới 30 tuổi. Con số này không chỉ khiến giới chuyên môn lo ngại mà còn là tiếng chuông báo động về thực trạng hiếm muộn đang ngày càng trẻ hóa.‏

‏Hiếm muộn không chỉ là một vấn đề y tế mà đó còn là nỗi đau âm ỉ, là sự dày vò tâm lý kéo dài qua năm tháng, là áp lực vô hình đè nặng lên từng gia đình. Mỗi tháng trôi qua là một lần thất vọng. Mỗi lần đến bệnh viện là một lần tim thắt lại và đằng sau mỗi nụ cười gượng gạo là những giấc mơ còn dang dở…‏

750-202504201939043.jpg
‏Thạc sỹ, Ca sỹ Lê Minh Tuyến - Giảng viên thanh nhạc ĐH sư phạm nhạc họa TW mở màn buổi lễ với nhiều ca khúc đặc sắc‏

‏Trong bối cảnh đó, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đã trở thành phương pháp điều trị phổ biến và hiệu quả cho các trường hợp hiếm muộn. Tuy nhiên, chi phí điều trị cao, đặc biệt với những ca cần thực hiện nhiều chu kỳ, vẫn là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi phải tạm gác lại giấc mơ làm cha mẹ.‏

‏Thấu hiểu nỗi đau và gánh nặng của các cặp đôi đang khát khao có con, “Quỹ Hy Vọng” ra đời như một cam kết đồng hành, hỗ trợ và lan tỏa yêu thương. Quỹ hướng đến mục tiêu giúp các gia đình khó khăn tiếp cận điều trị hiện đại mà không bị rào cản bởi chi phí, từ đó rút ngắn khoảng cách trong hành trình đón con yêu của các gia đình hiếm muộn.‏

750-202504201939044.jpg
‏Nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ‏

‏Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng khi được đồng hành cùng Trung tâm IVF – Bệnh viện Đa khoa Hà Nội ra mắt Quỹ Hy Vọng vô cùng nhân văn và ý nghĩa dành tặng cho các gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏“Có những cặp vợ chồng đã đánh đổi tất cả, vay mượn khắp nơi, chấp nhận thiệt thòi chỉ với một mong ước duy nhất – có con. Nhưng vì hoàn cảnh, vì gánh nặng kinh tế, giấc mơ ấy mãi vẫn là giấc mơ.‏

Hôm nay, Quỹ Hy Vọng ra mắt không chỉ là một chương trình mà còn là một lời cam kết rằng: chúng tôi sẽ không để ai phải đơn độc trên hành trình làm cha mẹ”, Nhà báo Hồ Minh Chiến nhấn mạnh.‏

750-202504201939045.jpg
‏Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phát biểu tại Lễ ra mắt và công bố "Quỹ Hy Vọng"‏

‏Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Quỳnh Anh – Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa Hà Nội chia sẻ, Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội là trung tâm được bệnh viện chú trọng đầu tư. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tận tâm và giàu kinh nghiệm, Trung tâm đã điều trị thành công cho hàng ngàn trường hợp hiếm muộn khó – những ca có tiền sử bệnh lý phức tạp, từng nhiều lần thất bại,…‏

‏“Với mong muốn đồng hành, hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày hôm nay, thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, tôi xin công bố thành lập “Quỹ Hy Vọng” - một dự án đầy nhân văn hướng đến mục tiêu giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, giảm bớt áp lực tài chính, rút ngắn hành trình đi tìm con yêu”, Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phát biểu.‏

750-202504201939046.jpg
‏Các đại biểu thực hiện nghi lễ công bố ra mắt "Quỹ Hy vọng"‏

‏Cụ thể, để thiết thực đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn, mỗi tháng “Quỹ Hy Vọng” sẽ hỗ trợ:‏

‏- 2 suất IVF miễn phí dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏- Voucher trị giá 5 triệu đồng cho các cặp đôi đăng ký thực hiện IVF tại Trung tâm.‏

‏- Ưu đãi đặc biệt gói thủ thuật IVF trọn gói chỉ còn 21,3 triệu đồng giúp giảm thiểu đáng kể gánh nặng chi phí điều trị.‏

‏Ngoài ra, các gia đình còn được hưởng nhiều ưu đãi đi kèm hoàn toàn miễn phí, bao gồm:‏

‏- Gói xét nghiệm: Tinh dịch đồ, Siêu âm tuyến giáp, Chụp X-quang tử cung vòi trứng.‏

‏- Khám chuyên khoa Nam học.‏

‏- Hỗ trợ chi phí đi lại cho các trường hợp ở xa.‏

750-202504201939047.jpg
‏ThS.BS Nguyễn Duy Phương – Giám đốc Trung tâm Hiếm muộn và Y học Giới tính Hà Nội phát biểu tại buổi lễ‏

‏Chia sẻ đầy xúc động tại sự kiện, ThS.BS Nguyễn Duy Phương – Giám đốc Trung tâm Hiếm muộn và Y học Giới tính Hà Nội cho biết, hiện nay tỷ lệ vô sinh hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như chọc hút trứng, tạo phôi, nuôi phôi,… đều là những kỹ thuật cao, hiện đại – đồng nghĩa với chi phí điều trị lớn, tốn kém.‏

‏“Là một bác sĩ trực tiếp thăm khám và điều trị mỗi ngày, chúng tôi hiểu rất rõ nỗi trăn trở, thậm chí là tuyệt vọng của nhiều cặp vợ chồng khi có chỉ định điều trị và tiên lượng khả năng thành công cao, nhưng chỉ vì không đủ điều kiện tài chính đành lỡ hẹn với cơ hội làm cha mẹ.‏

‏Và điều đáng buồn hơn, đó là: Càng trì hoãn điều trị, tỷ lệ thành công lại càng thấp.‏

Chính vì lẽ đó, sự ra đời của Quỹ Hy Vọng chính là cứu cánh cho các cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn. Quỹ Hy Vọng sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị cho các gia đình. Đó là 1 phần chi phí xét nghiệm, tạo phôi, nuôi phôi,... thậm chí hỗ trợ hoàn toàn 100% bao gồm cả chi phí đi lại”, bác sĩ Phương bày tỏ.‏

750-202504201939048.jpg
‏Các gia đình hiếm muộn chia sẻ niềm vui và hành trình vượt qua khó khăn để chào đón thiên thần nhỏ tại IVF Hà Nội‏

‏Giám đốc IVF Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn Quỹ Hy Vọng sẽ hoạt động lâu dài để từ nay về sau sẽ tiếp tục giúp đỡ cho thật nhiều gia đình hiếm muộn khó khăn và lan tỏa đến được với đúng những người đang cần giúp đỡ.‏

‏Thông tin chi tiết về Quỹ Hy Vọng xin liên hệ‏‏: Trung tâm Hiếm muộn và Y học Giới tính Hà Nội - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội‏

‏ Địa chỉ: Số 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội‏

Hotline: 1900 2345 29‏

Email: cskh@benhvienhanoi.vn‏

Fanpage:‏‏ ‏‏https://www.facebook.com/trungtamivfhn‏

Website:‏‏ ‏‏https://benhvienhanoi.vn‏

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: