Khởi động nghiên cứu ung thư phổi – căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao thứ hai tại Việt Nam

Thông tin được đưa ra tại hội thảo chuyên đề “Sàng lọc ung thư phổi: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư (Viện Ung thư quốc gia) – Bệnh viện K phối hợp cùng AstraZeneca Việt Nam tổ chức sáng 11/4 tại Hà Nội.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai các chương trình sàng lọc ung thư phổi, đồng thời xây dựng định hướng cho một chương trình sàng lọc toàn diện tại Việt Nam.

1(4).jpg
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám sàng lọc bệnh hô hấp và ung thư phổi cho người dân. (Ảnh: HNM)

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), mỗi năm Việt Nam ghi nhận 24.426 ca mắc mới và 22.597 ca tử vong do ung thư phổi, với tỷ lệ sống thêm sau 5 năm chỉ đạt 14,8%. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong do ung thư cao thứ hai, chỉ sau ung thư gan.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Ung thư quốc gia nhấn mạnh, phát hiện sớm là yếu tố sống còn trong điều trị ung thư phổi. Việc xây dựng chương trình sàng lọc bài bản và hệ thống quản lý hiệu quả sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót, giảm gánh nặng cho ngành y tế và người bệnh.

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, triển khai chương trình sàng lọc ung thư phổi cấp quốc gia là bước đi chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ sở y tế, tiêu chuẩn hóa chuyên môn và tối ưu hóa dữ liệu ghi nhận bệnh.

Tại hội thảo, nghiên cứu “Ghi nhận ung thư phổi: Đặc điểm chẩn đoán, điều trị và sống thêm tại Việt Nam giai đoạn 2025–2030” đã chính thức được công bố khởi động. Tham gia nghiên cứu gồm 8 bệnh viện: Bệnh viện K, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và có sự hỗ trợ từ AstraZeneca Việt Nam.

Các chuyên gia đánh giá, nghiên cứu này sẽ mang lại dữ liệu thực tiễn quan trọng, hỗ trợ nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, đồng thời cải thiện tiên lượng sống cho bệnh nhân ung thư phổi tại Việt Nam.

Ung thư phổi giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp khác. Khi xuất hiện các biểu hiện như đau ngực, ho kéo dài, khó thở, hội chứng chèn ép hoặc di căn, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.

Do đó, giới chuyên môn khuyến cáo cần tầm soát định kỳ với nhóm nguy cơ cao, gồm người trên 50 tuổi, hút thuốc lá trên 20 bao/năm, đã bỏ thuốc dưới 15 năm, hoặc có tiền sử ung thư phổi trong gia đình.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: