Sanna Marin: Thủ tướng nữ quyền nguyện đấu tranh vì bình đẳng giới

Tuổi thơ vất vả 

Ngày 8/12/2019, Sanna Marin trở thành tâm điểm của thế giới sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Antti Lindtman với số phiếu 32/29, trở thành tân Thủ tướng của Phần Lan. Gánh vác trọng trách lèo lái đất nước ở tuổi 34, bà không chỉ trở thành nữ Thủ tướng thứ 3 của “đất nước hạnh phúc” mà còn là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới. 

Sanna Marin, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Nguồn: SDP

Sanna Marin, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Nguồn: SDP

Sanna Marin sinh ra ở thủ đô Helsinki và sống ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp đất nước trước khi định cư tại thành phố Tampere. Gia đình của bà gặp nhiều khó khăn về tài chính khi người bố phải vật lộn với chứng nghiện rượu nặng. Bố mẹ chia tay nhau khi Marin còn rất nhỏ và bà phải lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và người bạn đời đồng giới của mẹ. 

Trong một cuộc phỏng vấn tờ báo điện tử Menaiset vào năm 2015, Marin từng chia sẻ về sự kỳ thị mà bà gặp phải khi mẹ của mình có mối quan hệ đồng giới. Bà kể rằng khi ấy bà thấy mình như “vô hình” bởi không thể nói chuyện cởi mở về gia đình mình. May mắn là bà vẫn còn sự ủng hộ của mẹ, người luôn ủng hộ và tiếp niềm tin rằng bà có thể làm bất cứ điều gì nếu muốn. 

Quá trình lớn lên bên cạnh hai “người mẹ” đã ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ, nhận thức và quan điểm chính trị của bà về quyền con người. Trong lần phát biểu trước giới truyền thông vào năm 2015, Marin nói rằng: “Đối với tôi, mọi người ai cũng bình đẳng như nhau. Sự bình đẳng chính là nền tảng cho tất cả mọi vấn đề”.

Cô thường chia sẻ những tấm ảnh đời thường lên Instagram. Sansa đem đến hình ảnh một vị chính trị gia chưa bao giờ gần gũi và đáng mến đến vậy. Nguồn: Instagram

Cô thường chia sẻ những tấm ảnh đời thường lên Instagram. Sansa đem đến hình ảnh một vị chính trị gia chưa bao giờ gần gũi và đáng mến đến vậy. Nguồn: Instagram

Bà từng chia sẻ mình là thành viên đầu tiên của gia đình bước vào cánh cửa đại học, sau khi tốt nghiệp trường trung học Prikkala năm 2004 và học tiếp Khoa học Quản trị tại đại học Tampere. Năm 2012, khi chỉ mới 27 tuổi, Marin đã trở thành người đứng đầu hội đồng thành phố Tampere. Năm 2014, bà được chọn là Phó Chủ tịch thứ 2 của đảng Dân chủ Xã hội. Từ năm 2015, Sanna Marin chính thức là thành viên của Nghị viện Phần Lan. Từ tháng 6/2019, bà đảm trách cương vị Bộ trưởng Bộ vận tải và truyền thông của Phần Lan.

Với việc được bầu làm Thủ tướng Phần Lan vào tháng 8/2019, Sanna Marin đã gia nhập “hội các nhà lãnh đạo dưới 40 tuổi”, và được so sánh với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (39 tuổi).

Khoảng 8 tháng sau khi trở thành người đứng đầu chính phủ Phần Lan, Sanna Marin kết hôn với người bạn trai lâu năm Markus Raikkonen. Nói là lâu năm bởi họ đã chung sống 16 năm và có với nhau một bé gái 2 tuổi. Chia sẻ về vị hôn phu của mình trên mạng xã hội Instagram, nữ Thủ tướng viết: “Chúng tôi đã sống bên nhau cả tuổi trẻ, trưởng thành cùng nhau và trở thành cha mẹ của cô con gái thân yêu. Trong tất cả, anh là người dành cho em. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em”.

Vị Thủ tướng của nữ quyền

Không chỉ nổi tiếng vì trở thành lãnh đạo trẻ tuổi nhất, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn này còn được mọi người biết đến với tư cách là người luôn tiên phong đấu tranh cho nữ quyền. Bà Marin dẫn dắt một chính phủ liên minh gồm 5 đảng đều do phụ nữ đứng đầu. Liên minh của các nhà lãnh đạo nữ này là chủ đề thảo luận của nhiều tờ báo phương Tây về sự lên ngôi của “nữ quyền”. Nhiều trang còn dùng tên nhóm nhạc nữ Spice Girls nổi tiếng để so sánh những người đứng đầu trong Nội các của Phần Lan hiện tại. Các nhà phân tích cho rằng, đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Phần Lan hiện có một nữ Thủ tướng và có tới bốn nhà lãnh đạo đảng trong liên minh cầm quyền đều là nữ. Có rất nhiều tựa đề của các bài báo thời điểm đó đã bày tỏ sự ca ngợi với chính phủ này của Phần Lan như: “Chủ nghĩa nữ quyền đã đến Phần Lan”; “Quốc hội Phần Lan: Tiên phong về bình đẳng giới”; “Phụ nữ nắm quyền: những gì chúng ta đã chờ đợi”.

Nhiều tờ báo dùng tên nhóm nhạc nữ Spice Girls nổi tiếng để so sánh những người đứng đầu trong nội các của Phần Lan hiện tại. Nguồn: Instagram

Nhiều tờ báo dùng tên nhóm nhạc nữ Spice Girls nổi tiếng để so sánh những người đứng đầu trong nội các của Phần Lan hiện tại. Nguồn: Instagram

Những phụ nữ lãnh đạo đất nước này mang một màu sắc trẻ trung và... nữ tính. Công việc bận rộn đến đâu, họ vẫn dành thời gian chăm chút cho gia đình, ngoại hình, trang phục và cả mạng xã hội. Như Thủ tướng Sanna Marin, bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh thường ngày lên Instagram, từ ảnh trang trí nhà cửa, du lịch cùng gia đình, tới ảnh mang thai, cho con bú…

Cách điều hành của họ cũng mang màu sắc nữ tính. Chẳng hạn sau khi lên nắm quyền chưa được bao lâu, bà Marin đã đề xuất người Phần Lan làm việc 4 ngày/tuần hoặc 6 giờ/ngày thay vì 5 ngày/tuần, 8 giờ/ngày như hiện nay.

Theo bà, người dân cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình bên cạnh công việc ngoài xã hội. Giữ Phần Lan nằm trong Top những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới cũng là mục tiêu của nữ Thủ tướng Marin.

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới công bố là đại dịch vào ngày 11/3/2020, Phần Lan đã có sự chuẩn bị sẵn sàng trước khi virus Corona ập đến. Nước này không chỉ hạn chế các hoạt động đi lại, mà còn kích hoạt Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp, được sử dụng lần cuối trong Thế chiến thứ hai, trao cho chính phủ quyền điều tiết tiền lương và yêu cầu “bố trí nhân lực bắt buộc để mua lao động”. Động thái trên đã bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy công chúng ủng hộ đạo luật này.

Một chỉ thị rõ ràng đã được đưa ra cho người dân Phần Lan: hãy ở nhà nếu có thể. Mỗi cá nhân có các triệu chứng nhẹ được khuyến khích đi xét nghiệm và các cuộc họp trực tuyến thường xuyên được thiết lập giữa các phòng thí nghiệm, bác sĩ và phòng khám để phối hợp lập kế hoạch.

Thủ tướng Sanna Marin và bốn thành viên nội các hàng đầu của bà đã tổ chức các cuộc họp giao ban về virus Corona hằng tuần, nhận câu hỏi từ cả người dân cũng như giới truyền thông, trong đó bao gồm cả các câu hỏi từ trẻ em. Nữ Thủ tướng Marin được ca ngợi và xếp cùng hàng với các nguyên thủ của Đài Loan, Đức và New Zealand, khiến một số người đặt câu hỏi liệu các nhà lãnh đạo nữ có xử lý khủng hoảng tốt hơn hay không.

“Có những quốc gia do nam giới lãnh đạo cũng đã làm rất tốt... Vì vậy, tôi không nghĩ đó là vấn đề dựa trên giới tính. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung hơn vào những gì mà các quốc gia làm tốt đã rút ra được”, Marin trả lời phỏng vấn tờ BBC.

Phần Lan, với dân số 5,5 triệu người, chỉ có hơn 370 người chết, tỷ lệ khoảng 60 người chết trên mỗi triệu dân, một con số rất thấp khi so sánh với các quốc gia khác.

Thủ tướng Sanna Marin và nhóm các nữ lãnh đạo đảng của Phần Lan đại diện cho một thế hệ phụ nữ tài giỏi đang vươn lên mạnh mẽ, phá vỡ mọi giới hạn và định kiến về năng lực của nữ giới. Alexander Stubb – cựu Thủ tướng Phần Lan (từ 2014-2015) – đã không tiếc lời khen ngợi chiến thắng của Sanna khi đăng trên Twitter rằng: “Có một chính phủ do phụ nữ lãnh đạo cho thấy Phần Lan là một quốc gia hiện đại và tiến bộ. Một ngày không xa, giới tính sẽ không còn là vấn đề đáng để tranh luận trong chính phủ nữa”.

Anh Minh

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: