Sau khoảng 1 tuần, thiên tai đã khiến 345 người chết, mất tích

(CLO) Sau khoảng 1 tuần bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam, số người chết và mất tích do thiên tai tính đến thời điểm sáng 14/9, đã lên đến 345 người (262 người chết, 83 người mất tích).

Sáng 14/8, Cục đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo của các địa phương tính đến 8h sáng nay (14/9), số người chết và mất tích do thiên tai đã lên đến 345 người (262 người chết, 83 người mất tích), tăng 9 người (Quảng Ninh tăng 10, Thanh Hóa tăng 1, Yên Bái tăng 5; Lào Cai giảm 7 người).

Cụ thể ở Lào Cai có 172 người (111 người chết, 61 người mất tích), gồm: Bảo Yên 103, Sa Pa 9, Bát Xát 17, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2. Yên Bái: 55 người (53 người chết, 2 người mất tích), gồm: TP Yên Bái 24, Lục Yên: 15, Văn Yên 10, Văn Chấn 2, Trấn Yên 4. Cao Bằng: 52 người (43 người chết, 9 người mất tích). Quảng Ninh: 25 người chết do bão. Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão.

sau khoang 1 tuan thien tai da khien 345 nguoi chet mat tich hinh 1

Hàng nghìn ngôi nhà đã bị ngập lụt do thiên tai.

Hà Nội có 1 người chết do bão. Phú Thọ: 11 người (1 người chết do sạt lở đất; 1 người chết do lũ; 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ). Hòa Bình: 7 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 5 người chết do lũ. Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích). Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh phúc: 2 người chết do lũ. Sơn La: 1 người mất tích do lũ cuốn. Thái Nguyên: 2 người chết do lũ. Thanh Hóa: 1 người chết do lũ cuốn.

Thiên tai khiến 908 người bị thương, trong đó ở Quảng Ninh có 1.609, Hải Phòng có 49, Hải Dương có 5, Hà Nội có 23, Bắc Giang có 12, Bắc Ninh có 52, Hà Giang có 1, Lạng Sơn có 10, Lào Cai có 82, Yên Bái có 31, Cao Bằng có 17, Phú Thọ có 7, Bắc Kạn có 4, Hoà Bình có 2, Vĩnh Phúc có 2, Thanh Hoá có 2.

Đã có 168.253 nhà hư hỏng (tăng 31.548 nhà); tập trung tại: Quảng Ninh 102.467, Hải Phòng 40.065, Lào Cai 5.055, Lạng Sơn 3.568, Bắc Ninh 3.472, Bắc Giang 3.289, Yên Bái 1.910,...; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị thiệt hại. 73.248 nhà bị ngập (tăng 5.595 nhà); tập trung tại: Yên Bái 21.451, Tuyên Quang 19.122, Lạng Sơn 6.945, Lào Cai 6.581, Hà Nội 6.521, Thái Nguyên 5.000, Ninh Bình 3.674, Nam Định 2.114).

Đã có 183.394ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (giảm 18.700ha); tập trung tại: Hải Phòng 23.873ha; Nam Định 18.102ha; Bắc Giang 18.779ha; Thái Bình 11.000ha; Hà Nội 27.318ha; Hải Dương 7.755ha; Hà Nam 7.928ha; Bắc Ninh 9.981ha; Vĩnh Phúc 9.830ha,…, 44.071ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (tăng 4.773ha); tập trung tại: Hoà Bình 7.301ha; Hải Phòng 5.116ha; Hà Nội 4.046ha; Nam Định 3.800ha; Thái Bình 3.345ha; Hải Dương 3.202ha; Lạng Sơn 2.669ha, Vĩnh Phúc 2.296ha, Tuyên Quang 1.933ha,…

Đã có 23.661 ha cây ăn quả bị hư hại; tập trung tại: Bắc Giang 6.669ha; Hải Dương 4.372ha; Hà Nội 3.924ha; Hưng Yên 2.953ha; Hải Phòng 2.043ha; Thái Bình 1.385ha,…, 2.250 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi; tập trung tại: Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 434,..., 9.079 con gia súc, 1.956.449 con gia cầm bị chết; tập trung tại: Hải Phòng 713.303; Hải Dương 388.605; Thái Nguyên 292.696; Quảng Ninh 262.222,….

Như vậy, sau khoảng 1 tuần bão số 3 độ bộ vào Việt Nam, thiên tai đã khiến cho các tỉnh phía Bắc thiệt hại nặng nề cả về con người lẫn tài sản.

Ngày hôm qua 13/9, Ngày 13/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả ở tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả ở tỉnh Thái Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả ở tỉnh Sơn La.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành Công điện số 6829/CĐ-BNN-ĐĐ và văn bản số 6830/BNN-ĐĐ về việc đóng cửa xả mặt số 2 hồ thủy điện Thác Bà và đảm bảo an toàn hạ du. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 915/ĐĐ-QLĐĐ về đảm bảo an toàn chống lũ của hệ thống đê trong quá trình vận hành các trạm bơm tiêu qua đê; tăng cường công tác trực ban 24/24h; tham mưu chỉ đạo, triển khai ứng phó với mưa lũ.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: