Singapore, Thái Lan cảnh giác với biến thể Omicron

(CLO) Nhằm ứng phó với biến thể Omicron, Singapore đã điều chỉnh yêu cầu về tiêm đủ vaccine trong khi Thái Lan sẽ quyết định về các biện pháp hạn chế mới và đánh giá lại cơ chế "Test and Go" vào ngày 7/1 tới đây.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 3/1, các nước ASEAN ghi nhận thêm 33.874 ca mắc mới COVID-19 và 323 ca tử vong. Tổng số ca bệnh ở khu vực này tới nay vượt 15 triệu trường hợp và 306.331 ca tử vong.

Một ngày qua, có 9/10 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới; 8 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Lào và Việt Nam.

singapore thai lan canh giac voi bien the omicron hinh 1

Người dân Bangkok, Thái Lan tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: THX

Việt Nam ngày 5/1 tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với trên 17.000 ca mắc COVID-19 mới và 230 ca tử vong. Đây cũng là số ca tử vong trong ngày cao nhất ở châu Á trong 24 giờ qua. Việt Nam đã ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm biến thể Omicron, đều là các ca nhập cảnh. Trong khi đó, Philippines số ca mắc mới lại tăng mạnh với trên 10.000 trường hợp.

Thái Lan cũng là một điểm dịch nóng ở Đông Nam Á, song số ca lây nhiễm cộng đồng bắt đầu xu thế giảm so với vài tuần gần đây. Thái Lan trong ngày 5/1 ghi nhận thêm gần 3.900 ca bệnh mới và 19 người tử vong.

Tại Singapore, số ca bệnh mới đang tiếp tục tăng. Bộ Y tế Singapore cho biết tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm theo tuần vào ngày 3/1 là 1,09. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 12/12/2021 tỷ lệ gia tăng ca nhiễm theo tuần cao hơn 1 và là ngày thứ 11 liên tiếp con số này tăng. Khi con số này cao hơn 1 đồng nghĩa với số ca nhiễm mới theo tuần đang tăng.

Hiện có 438 ca nhiễm biến thể Omicron tại Singapore, trong đó 347 ca nhập cảnh và 91 ca trong cộng đồng. Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, số ca nhiễm Omicron đang tăng, chiếm khoảng 18% số ca nhiễm hiện nay đồng thời cảnh báo làn sóng Omicron đang ở trước mặt và nước này cần chuẩn bị ứng phó.

Không chỉ có ông Ong Ye Kung, nhiều quan chức Singapore đã cảnh báo rằng, với tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới Omicron, Singapore sẽ sớm phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới, với số ca nhiễm tăng cao hơn thời kỳ cao điểm dịch bệnh do biến thể Delta đầu quý IV/2021.

Trong họp báo chiều tối 5/1, Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 (MTF) cho biết trong tuần qua, Singapore ghi nhận tổng cộng 1.281 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 438 ca mới phát sinh chỉ trong ngày 4/1. Số ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng hiện chiếm 18% tổng số ca nhiễm COVID-19 trong những ngày qua.

Các quan chức Singapore đánh giá, khả năng cao nước này sẽ sớm đối mặt với làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron nghiêm trọng hơn làn sóng Delta đầu quý IV/2021. Số ca nhiễm biến thể Omicron thời gian tới sẽ cao hơn vài lần, và trong kịch bản xấu nhất có thể lên 15.000 ca nhiễm mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo đánh giá của MTF, điểm đáng mừng là mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron không bằng biến thể Delta. Tới nay, Singapore có gần 2.300 ca nhiễm biến thể Omicron nhưng chỉ có 3 ca cần hỗ trợ thở ôxy trong vòng 3 ngày, không có ca nào chuyển nặng phải điều trị tích cực (ICU). Trước đây, cứ 2.300 ca nhiễm biến thể Delta thì có khoảng 30 người chuyển nặng cần hỗ trợ thở oxy hoặc ICU.

Trước mắt, Singapore sẽ không nới lỏng và cũng không thắt chặt thêm các biện pháp hạn chế biên giới và các biện pháp giãn cách xã hội hiện có, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mục tiêu là giữ số ca nhiễm COVID-19 mới trong tầm kiểm soát để không làm quá tải hệ thống y tế. Trong chiến lược đối phó với Omicron, Singapore xác định tiêm chủng vaccine vẫn là biện pháp chủ đạo, đồng thời có một số điều chỉnh về phương thức tiếp nhận bệnh nhân.

Do biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn nên điều trị tại nhà vẫn là chủ đạo và các bác sĩ khu vực sẽ có vai trò lớn hơn trong việc xác định các ca nhiễm có nguy cơ chuyển nặng bắt đầu kể từ 6/1. Với những người nhiễm bệnh thể nhẹ, thuộc lứa tuổi rủi ro thấp, các bác sĩ khu vực có thể đưa ra liệu pháp điều trị và hỗ trợ theo dõi điều trị tại nhà cùng với thường xuyên xét nghiệm.

Ngoài ra, Singapore đã điều chỉnh yêu cầu về tiêm đủ vaccine nhằm thúc giục người dân sớm đi tiêm mũi tăng cường để nâng cao sức đề kháng. Theo đó, từ ngày 14/2 tới, tất cả những người trên 18 tuổi sẽ phải tiêm mũi tăng cường không muộn hơn 270 ngày sau khi tiêm mũi thứ 2 mới được coi là “tiêm vaccine đầy đủ”. Tại thời điểm hiện nay, những người đã nhiễm COVID-19 và hồi phục không nhất thiết phải tiêm mũi tăng cường.

Trong khi đó, Thái Lan cũng đang cân nhắc áp dụng các biện pháp như hạn chế tụ tập đông người và cấm bán đồ uống có cồn tại các nhà hàng nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới. Ngày 5/1, Thái Lan ghi nhận 3.899 ca mắc COVID-19 mới, tăng mạnh so với mức trung bình 2.600 ca/ngày vào giai đoạn cuối năm 2021, trong khi các ca nhiễm biến thể Omicron cũng đã tăng gấp 3 kể từ dịp nghỉ lễ cuối năm 2021.

Người phát ngôn lực lượng chuyên trách phòng dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan, Sumanee Watcharasin, cảnh báo nếu người dân không tuân thủ các biện pháp như đeo khẩu trang và xét nghiệm thường xuyên, số ca nhiễm có thể lên đến hàng chục nghìn ca trong 2 tuần tới.

Ngày 7/1 tới đây, Chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra quyết định về các biện pháp hạn chế mới và đánh giá lại cơ chế "Test and Go" cho phép người nước ngoài nhập cảnh mà không cần cách ly nếu đã tiêm phòng COVID-19. Cơ chế này hiện đang bị tạm dừng.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2,2 triệu ca mắc, trong đó có 22.000 ca tử vong. Hiện khoảng 64,1% dân số nước này đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng mới chỉ có khoảng 9,7% dân số được tiêm mũi tăng cường.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: