Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ tăng mạnh trở lại

so ca mac covid 19 tai an do tang manh tro lai hinh 1

Khung cảnh đông đúc tại lễ hội ném đá Bagwal năm 2021. Ảnh: Facebook

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 216.122.932 ca, trong đó có 4.497.327 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 670.485 ca COVID-19 mới và 9.549 ca tử vong.

Trong ngày 27/8, thế giới có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 68 quốc gia, vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Mỹ vẫn là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh với trên 39,5 triệu ca nhiễm, trong đó 653.237 trường hợp tử vong. Đứng thứ 2 là Ấn Độ với hơn 32,6 triệu ca bệnh, trong đó có 436.889 ca tử vong, sau khi có thêm 44.658 ca mắc mới và 496 ca tử vong trong ngày 27/8. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp, số ca COVID-19 mới ở Ấn Độ cao hơn 40.000 trường hợp.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hiện Ấn Độ có 344.899 trường hợp đang phải điều trị tích cực, tăng 11.174 trường hợp trong 24 giờ qua. Số liệu cũng cho thấy, Ấn Độ đã điều trị khỏi cho 31.821.428 người.

Theo giới chức y tế Ấn Độ, hồi giữa tháng 8/2021, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua - ở mức trên dưới 25.000 ca/ngày. Tuy nhiên, con số này đã tăng mạnh trở lại trong 3 ngày qua, trong đó có tới 60% số ca mắc mới ghi nhận tại bang Kerala (miền Nam Ấn Độ) - nơi vừa diễn ra một lễ hội lớn và 16% ghi nhận tại bang Maharashtra (miền Tây Ấn Độ).

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến xấu trở lại, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang Kerala và Maharashtra cân nhắc ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm tại các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Bên cạnh đề xuất ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm, chính quyền các bang nói trên cũng được yêu cầu đảm bảo nguồn vaccine bổ sung cho người dân. Cho đến nay, Ấn Độ đã tiêm hết 611 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn 50% trong tổng dân số trưởng thành 944 triệu người ở nước này đã được tiêm mũi thứ nhất và khoảng 15% người trưởng thành ở Ấn Độ đã được tiêm đầy đủ vaccine.

Đáng chú ý, dù dịch COVID-19 bùng phát, nhưng lễ hội Bagwal năm nay vẫn diễn ra. Hàng trăm người sùng đạo vẫn tụ tập, ném những viên đá lớn vào những người thuộc gia tộc khác.

Theo tục lệ, hàng năm có tới hàng trăm người tập trung tại đền Devidhura, bang Uttarakhand (Ấn Độ) để tham dự lễ hội ném đá Bagwal nhằm tôn vinh nữ thần Barahi Devi, vị thần nằm trong nhóm Matrikas gồm 7 nữ thần của đạo Hindu, bất chấp nguy cơ bị thương nặng. Người dân địa phương tin vào câu chuyện rằng nữ thần chỉ hài lòng khi thấy đổ máu, điều tượng trưng cho sự hy sinh của con người.

Song lễ hội Bagwal năm nay chỉ tồn tại được đúng 7 phút do người dân quá háo hức ném đá vào nhau, khiến 77 người bị thương nặng. Những người bị thương sau đó đã lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Thực tế, việc có nhiều người bị thương ở lễ hội này không phải là điều mới mẻ. Vào năm 2019, có hơn 100 người đã bị thương khi tham gia lễ hội này. Thậm chí, có người còn bị ném đến chấn thương sọ não do niềm tin “đá càng to thì càng sùng đạo”.

Bagwal không phải là lễ hội ném đá duy nhất của Ấn Độ. Ngoài Bagwal, còn có lễ hội ném đá khác mang tên Gotmar Mela đã tồn tại cách đây nhiều thế kỷ và vẫn diễn ra hàng năm.

T.Toàn

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: