Số ca mắc COVID-19 tại Philippines bất ngờ tăng cao

(CLO) Ngày 11/9, Philippines thông báo có thêm 26.303 ca mắc COVID-19, số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 11/9, tại 9 quốc gia trong khu vực ASEAN ghi nhận 80.680 ca mắc COVID-19 và 1.172 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 10.916.723 ca, trong đó 241.261 người tử vong.

so ca mac covid 19 tai philippines bat ngo tang cao hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP

Trong ngày 11/9, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất tiếp tục là Philippines với 26.303 ca. Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Malaysia với 21.176 ca. Thái Lan đứng thứ 3 ASEAN về ca mắc trong ngày 11/9 với 15.191 ca.

Tiếp đó là Việt Nam với 11.932 ca, Indonesia với 5.001 ca mắc, Campuchia với 658 ca, Lào với 204 ca, Brunei với 141 ca và Timor-Leste với 74 ca.

Về số ca tử vong, có 8 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Malaysia có 341 ca, Indonesia 270 ca, Thái Lan 253 ca, Việt Nam 217 ca, Philippines 79 ca, Campuchia 9 ca, Timo-Lester 2 ca và Brunei 1 ca.

Ngày 11/9, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 26.303 ca mắc COVID-19, số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Hiện tổng số ca bệnh tại Philippines tăng lên 2.206.021 ca.

Tổng số ca tử vong tại Philippines do đại dịch cũng đã tăng lên 34.978 ca sau khi có thêm 79 người thiệt mạng trong ngày hôm qua.

Trước đó, ngày 10/9, do đại dịch COVID-19, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký sắc lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 năm.

Tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép nhà chức trách trung ương và địa phương tiêm chủng cho người dân, kiểm soát giá cả các hàng hóa và thực phẩm thiết yếu cũng như nhiều biện pháp khác. Philippines lần đầu ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3/2020 và đã gia hạn nhiều lần.

Tại Thái Lan, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái (CCSA) đã quyết định duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm từ 9h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau tại các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm đến ít nhất là cuối tháng 9 này.

Thái Lan ngày 11/9 có thêm 15.191 ca mắc COVID-19 mới cùng 253 ca tử vong, tăng so với các con số thống kê của ngày 10/9. Kể từ đầu dịch đến nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 1.368.144 ca COVID-19, trong đó có 14.173 người tử vong.

Tính đến ngày 9/9, khoảng 25,9 triệu người ở Thái Lan (37,3% dân số) đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và 10,9 triệu người (15,7%) đã được tiêm hai mũi. Tỷ lệ tiêm chủng hằng ngày tại Thái Lan đã tăng lên từ 600.000-700.000 mũi tiêm vào ngày thường và 200.000-300.000 mũi tiêm vào cuối tuần.

Tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 11/9 cho biết trong 24 giờ quacó thêm 204 ca mắc mới COVID-19, trong đó ngoài 84 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 120 ca cộng đồng. Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 17.140 ca, trong đó có 16 người tử vong.

Theo Bộ Y tế Lào, số ca cộng đồng trong một ngày tại nước này đã tăng lên 3 con số. Đáng chú ý, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận gần đây là cán bộ ở các trung tâm y tế, công an, quân đội hoặc người quản lý trung tâm cách ly; một số khác là người lao động từ tỉnh khác về quê, được xác định dương tính sau đó.

Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này thông báo có thêm 658 ca bệnh mới, trong đó 498 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 98.842 người. Theo bộ này, hiện tổng số người thiệt mạng trong đại dịch COVID-19 cũng đã tăng lên 2.028 người sau khi có thêm 9 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Campuchia đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 2 nhằm tiêm chủng cho 12 triệu người, tương đương 75% dân số, vào cuối năm nay. Đến nay, Campuchia đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi cho 11,4 triệu người, tương đương 71,3% dân số, trong đó 9,35 triệu người (58,4%) đã được tiêm đủ 2 liều và 742.293 tiêm mũi thứ 3.

Tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế nước này, ông Khairy Jamaluddin cho biết tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trong số người đã hoàn thành tiêm chủng chỉ là 0,009%.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Jamaluddin nhấn mạnh vaccine hoạt động hiệu quả và đã cứu sống rất nhiều người. Theo ông Khairy, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trong số những người hoàn thành tiêm chủng chỉ là 90 ca/1 triệu người. Do đó, ông Khairy kêu gọi người dân đăng ký tiêm chủng và chấm dứt nghi ngờ về khả năng bảo vệ mà vaccine có thể mang lại trong việc chống virus SARS-CoV-2.

Theo thông tin của Bộ Y tế Malaysia, tính đến hết ngày 10/9, nước này đã thực hiện được 38.001.646 mũi tiêm vaccine COVID-19, bao gồm hoàn thành tiêm chủng cho 16.856.812 người, chiếm 51,6% dân số. Nếu chỉ tính số người trên 18 tuổi thì đã có 90,5% được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Trong ngày 10/9, Malaysia tiêm vaccine COVID-19 cho 287.059 người, trong đó có 111.027 người tiêm mũi thứ nhất và 176.032 người tiêm mũi thứ 2.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: