Số ca mắc sởi ở Hà Nội vẫn ở mức cao, dịch sốt xuất huyết gia tăng

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 9-16/5), toàn thành phố ghi nhận 181 ca mắc sởi tại 30 quận, huyện; số mắc giảm 8 ca so với tuần trước (tuần trước là 189 ca mắc).

Một số đơn vị ghi nhận nhiều ca mắc như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên, Cầu Giấy… Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2.635 ca mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 1 ca tử vong, số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2024.

Đại diện CDC Hà Nội nhận định: Hiện số ca mắc sởi tại Hà Nội đang có xu hướng giảm, ghi nhận chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ. Dự báo Hà Nội sẽ còn tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới.

Theo đó, hiện bệnh nhân sởi có sự dịch chuyển theo độ tuổi mắc bệnh. Cụ thể trong số các ca mắc sởi có 12,5% là trẻ dưới 6 tháng tuổi; 13,1% là trẻ từ 6-8 tháng tuổi; 8,2% là trẻ từ 9 - 11 tháng tuổi; 20,6% là trẻ từ 1 - 5 tuổi; 13,9% trẻ từ 6 - 10 tuổi, 14,7% là người từ 11-15 tuổi; số ca mắc trên 16 tuổi chiếm 16,9%.

Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội cũng đang tăng số ca mắc. Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 8 ca mắc so với tuần trước đó (tuần trước đó là 4 ca). Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 251 ca mắc sốt xuất huyết (số ca giảm so với cùng kỳ năm ngoái, cùng kỳ năm 2024 là 667 ca).

sot-xuat-huyet-01.jpeg
Số ca mắc sởi ở Hà Nội vẫn ở mức cao, dịch sốt xuất huyết gia tăng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm 2024 tại: Sơn Hà và Hoàng Long (Phú Xuyên), Giảng Võ (Ba Đình), Láng Thượng và Cát Linh (Đống Đa), Tiên Dược (Sóc Sơn), Tự Nhiên (Thường Tín), Dương Nội (Hà Đông), Phùng Xá (Thạch Thất)... và triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch; điều tra, giám sát sự phân bố và thành phần loài muỗi truyền sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước mùa dịch như: Chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (15/6), đảm bảo 100% các quận, huyện, thị xã thực hiện hưởng ứng phát động; tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết tại các xã, phường trọng điểm, nhiều bệnh nhân hàng năm.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: