Tân Hiệp Phát trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tại vùng biên giới tỉnh Gia Lai trước năm học mới

(CLO) Sáng ngày 20/8 vừa qua, tại điểm trường 1-5, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng UBND xã Ia Krái đã tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Theo đó, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao tặng 50 chiếc xe đạp có tổng trị giá 65 triệu đồng cho các em học sinh thuộc trường tiểu học Lê Lợi hiện đang theo học tại điểm trường 1-5. Đây là các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi ở xã Ia Krái.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát và chính quyền địa phương trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát và chính quyền địa phương trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Đây là món quà hết sức ý nghĩa, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo hiếu học tiếp tục thực hiện ước mơ được đến trường, cũng như khích lệ, động viên các em tiếp tục vươn lên trở thành những học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư chi bộ thôn 5, đại diện cho chính quyền và bà con địa phương gửi lời cám ơn tới Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chung tay, góp sức vì sự nghiệp giáo dục.

Quan tâm, ủng hộ cho các em học sinh nghèo hiếu học tại vùng sâu, vùng xa, biên giới tại xã Ia Krái và mong muốn các em học sinh tiếp tục cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ rất sớm, các em học sinh đã háo hức tập trung tại điểm trường 1-5, xã Ia Krái để chờ các phần quà giá trị là chiếc xe đạp mới cho năm học sắp tới.

Từ rất sớm, các em học sinh đã háo hức tập trung tại điểm trường 1-5, xã Ia Krái để chờ các phần quà giá trị là chiếc xe đạp mới cho năm học sắp tới.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: Chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, học giỏi nhằm giảm bớt khó khăn về đi lại cho các em không có phương tiện đến trường, động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập để hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Đây vừa là món quà đầu năm học mới, vừa là món quà Trung Thu ý nghĩa mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát gửi tới các em học sinh nghèo hiếu học tại xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, khu vực giáp ranh biên giới Campuchia nhằm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xã hội hóa giáo dục.

Việc trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học là một trong nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển của Tân Hiệp Phát, một doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu Việt Nam đang nỗ lực đưa thương hiệu Việt hướng tới 100 năm phát triển và đưa sản phẩm Việt ra thế giới với mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023.

Niềm vui, sự háo hức của các em khi dắt trên tay chiếc xe đạp mới để con đường đến trường từ nay được thuận tiện, bớt vất vả hơn.

Niềm vui, sự háo hức của các em khi dắt trên tay chiếc xe đạp mới để con đường đến trường từ nay được thuận tiện, bớt vất vả hơn.

Hàng năm, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội hướng về các em học sinh như trao tặng quà Tết Trung thu, Tết ấm tình thương tới các học sinh, trẻ em nghèo, trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi hàng năm tại tỉnh Bình Dương.

Thực hiện xây mới gần 20 cây cầu thép dây văng trong chương trình “Nhịp cầu ước mơ” tại khắp các tỉnh thành miền tây để giúp các em học sinh đến trường thuận lợi, an toàn hơn.

P.V

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: