Tân Ngoại trưởng Mỹ lần đầu lên tiếng về mối quan hệ Mỹ - Trung

Thứ năm, 28/01/2021 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là ngoại trưởng, ông Antony Blinken nói rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ xung đột trong một số lĩnh vực và hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhưng xác định đây là mối quan hệ có tác động mạnh nhất trên thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken lần đầu tiên lên tiếng về mối quan hệ Mỹ-Trung trong cuộc họp báo ngày hôm qua (27/1) - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Blinken lần đầu tiên lên tiếng về mối quan hệ Mỹ-Trung trong cuộc họp báo ngày hôm qua (27/1) - Ảnh: AP

Bài liên quan

"Không có gì bí mật khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được cho là mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng ta có trên thế giới trong tương lai", Ngoại trưởng Blinken phát biểu trước các phóng viên hôm thứ Tư (27/1).

"Nó sẽ định hình rất nhiều về tương lai mà tất cả chúng ta đang sống, và mối quan hệ đó ngày càng có một số khía cạnh đối nghịch, có những khía cạnh cạnh tranh và nó cũng có những khía cạnh hợp tác", ông nói.

Trong các lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác, chẳng hạn như trong biến đổi khí hậu, "tôi nghĩ và hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể theo đuổi điều đó", ông nói.

"Điều đó phù hợp với bối cảnh lớn hơn của chính sách đối ngoại của chúng tôi và nhiều vấn đề mà chúng tôi quan tâm với Trung Quốc", ông nói thêm, đồng thời báo hiệu rằng Mỹ sẽ không giảm bớt áp lực đối với Bắc Kinh trong các lĩnh vực như nhân quyền.

Trước đó, Ngoại trưởng Blinken đã nói chuyện với các nhân viên của Bộ Ngoại giao khi ông đến Foggy Bottom (khu vực cho cán bộ ngoại giao ở Washington) vào buổi sáng. "Đó là một ngày mới đối với nước Mỹ. Đó là một ngày mới đối với thế giới", ông nói tại sảnh vào của tòa nhà.

Ông Blinken trở lại nơi mà ông bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1993, khi ông giữ chức vụ trợ lý đặc biệt cho trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Canada.

Thời gian gần đây nhất ông đảm nhiệm vị trí trong chính phủ là chức Thứ trưởng từ năm 2015 đến năm 2017, dưới thời chính quyền Obama. Từ lâu là phụ tá thân cận và cố vấn ngoại giao của Tổng thống Joe Biden, Blinken hiện trở lại chính phủ với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Mỹ.

“Tôi biết Bộ Ngoại giao mà tôi bước vào ngày hôm nay không giống với Bộ mà tôi đã rời bốn năm trước”, ônng nói. "Rất nhiều điều đã thay đổi. Thế giới đã thay đổi. Bộ phận đã thay đổi, và chúng ta chỉ cần nhìn xung quanh để thấy điều đó".

“Thế giới đang chăm chú theo dõi chúng tôi ngay lúc này”, ông nói.

"Họ muốn biết liệu chúng ta có thể hàn gắn đất nước của mình hay không. Họ muốn xem liệu chúng ta có dẫn đầu với sức mạnh của tấm gương của mình hay không, nếu chúng ta đặt ưu tiên ngoại giao với các đồng minh và đối tác của mình để đáp ứng những thách thức lớn của thời đại - như đại dịch, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, các mối đe dọa đối với các nền dân chủ, đấu tranh cho công bằng chủng tộc và mối nguy hiểm đối với an ninh và ổn định toàn cầu của chúng ta do các đối thủ của chúng ta gây ra".

Người dân Mỹ cũng đang theo dõi chúng tôi, ông nói thêm. "Họ muốn thấy rằng chúng tôi đang bảo vệ hạnh phúc của họ, rằng chúng tôi quan tâm đến lợi ích của họ, rằng chính sách đối ngoại của chúng tôi là về họ và cuộc sống của họ".

Bày tỏ cam kết của Tổng thống Joe Biden trong việc theo đuổi chính sách đối ngoại cho tầng lớp trung lưu, ông Blinken cho biết chính quyền sẽ tìm cách đưa ra "một chính sách đối ngoại mang lại lợi ích thực sự cho các gia đình Mỹ, bảo vệ sự an toàn của họ, nâng cao cơ hội của họ, tôn vinh giá trị của họ và để lại cho con cháu họ một thế giới lành mạnh và hòa bình hơn".

“Với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, tôi sẽ không làm bạn thất vọng”, ông hứa và thề sẽ tạo ra một Bộ Ngoại giao đa dạng và bao trùm, tìm kiếm những quan điểm bất đồng và lắng nghe các chuyên gia.

"Tôi khẳng định rằng, các bạn có thể nói, lên tiếng, mà không sợ hãi hay ưu ái. Và tôi sẽ hỗ trợ các bạn", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Hôm qua (27/1) là tròn một tuần ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trong 7 ngày qua, ông Biden đã lập kỷ lục về số lượng các sắc lệnh ký trong tuần đầu nhiệm kỳ, với 37 sắc lệnh hành pháp. 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đang nỗ lực để hoàn thành thủ tục xác nhận các thành viên nội các cho chính phủ mới của ông Joe Biden. 

Chấn Phong

Tin khác

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h