Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã thông tin tới hai Đại sứ về chuyến thăm Ai Cập và Algeria từ ngày 25/11 - 4/12 vừa qua. Theo đó, tại Ai Cập, Đoàn đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Ahmed Saad El-Din, hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Ai Cập Bahaa El- Din Abu Shagga, làm việc với Tổng giám đốc Cơ quan phụ trách Đầu tư và các Khu chế xuất, làm việc với Chủ tịch Cơ quan quản lý Khu kinh tế Kênh đào Suez, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ kiều bảo, sinh viên, đại diện doanh nghiệp, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập, thăm thành phố cảng Alexandria, thăm Thư viện lớn nhất thế giới, Bảo tàng các nền văn minh cổ đại Ai Cập.
Toàn cảnh cuộc làm việc.
Tại Algeria, Đoàn đã làm việc với Chủ tịch Hạ viện Algeria Ibrahim Boughali, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Hạ viện (Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục). Đoàn cũng đã làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Algeria - Việt Nam; Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Mohamed Arkab. Bên cạnh đó, Đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam; gặp gỡ Cộng đồng người Việt, gốc Việt tại Algeria, các hội đoàn; thăm Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam của Algeria; thăm tỉnh Tipaza và bảo tàng, di tích lịch sử tại địa phương.
Trao đổi với Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tăng cường hợp tác kinh tế song phương, sớm có kế hoạch tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ai Cập, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD/năm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam và Ai Cập cần tăng cường hợp tác về du lịch, khoa học khảo cổ, bảo tồn di tích lịch sử, phát huy văn hóa các di sản; đồng thời mong muốn quảng bá văn hóa Ai Cập tại Việt Nam, mong muốn các đoàn nghệ thuật Ai Cập sang Việt Nam biểu diễn.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF); trao đổi, hợp tác giữa các nữ nghị sĩ hai nước trong khuôn khổ các hoạt động của IPU…
Đối với Algeria, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn hai nước sẽ là cầu nối của nhau để Việt Nam và Algeria phát triển ngoại thương sang châu Phi cũng như ASEAN. Đồng thời đề nghị Đại sứ Algeria hỗ trợ Việt Nam đầu tư nhiều hơn vào Algeria, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, ô tô, dầu khí, nông nghiệp hàng hóa tiêu dùng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Ai Cập, Đại sứ Algeria và các đại biểu.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Bên tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại theo hướng đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa, mở rộng quy mô, khuyến khích Algeria xuất khẩu nhiều hơn vào thị trưởng Việt Nam nhất là những mặt hàng chủ lực như dầu oliu, quả chà là, hướng tới giảm bớt chênh lệch cán cân thương mại; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, nghiên cứu thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Algeria trong lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, chuyển đổi số, đào tạo kỹ sư. Hai bên tạo điều kiện cấp học bổng cho sinh viên, lao động của nhau; phối hợp nghiên cứu công tác lưu trữ và trao đổi tư liệu lịch sử liên quan đến Việt Nam và Algeria qua các thời kỳ.
Hai bên tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU); phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước.